Tăng thêm niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước

08:58 | 01/07/2022
(LĐTĐ) Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) diễn ra ngày 30/6 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
[Infographics] 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Bước tiến mạnh, đột phá Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 Huy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Qua theo dõi diễn biến Hội nghị, nhân dân nói chung, trong đó có cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đã thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm hành động của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Matsuo Industries Việt Nam: “Tin tưởng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng”

Có thể nói, tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hành vi tham nhũng là hành vi xuất hiện ở những người có chức, có quyền, lợi dụng quyền hạn, chức vụ của mình để tư lợi cho bản thân.

Tăng thêm niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước
Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Matsuo Industries Việt Nam

Do đó, tham nhũng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, “biến trắng thành đen” làm sai lệch công lý, công bằng xã hội. Cũng chính vì nguyên nhân đó nên thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn và phải có tiến trình lâu dài.

Sau 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước, tôi thấy rằng công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng đã để lại dấu ấn tốt trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là đối với đội ngũ công nhân lao động đang sản xuất trực tiếp như chúng tôi.

Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua là công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đáng chú ý, gần đây, các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... một cách công khai, minh bạch. Qua đó, công cuộc phòng, chống tham nhũng của chúng ta đã được đẩy lên một bước, tạo được sự đồng thuận lớn của nhân dân.

Từ những kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, tôi thực sự tự hào và tin tưởng rằng thời gian tới Đảng, Nhà nước sẽ phát huy những kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng và tìm ra những điểm hạn chế để “chặn đứng” con đường tham nhũng của một bộ phận người có chức, có quyền, làm mất đi sự trong sạch của Đảng viên và của bộ máy nhà nước.

Phải nói rằng, những cá nhân tham nhũng như những “con sâu” đang gặm nhấm, đục phá những thành quả mà biết bao thế hệ anh cha đã dùng máu và nước mắt để đổi lấy, chính bởi vậy, tôi mong rằng, thời gian tới, không chỉ có Đảng vào cuộc chống tham nhũng mà mỗi người dân hãy là một tấm gương trong việc dũng cảm chỉ ra những “con sâu” tham nhũng, từ đó đưa đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bà Hà Thị Mỹ Bình – Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Linh Đàm, quận Hoàng Mai: "Nạn tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi"

Lâu nay, nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã và đang là một thách thức lớn, cản trở công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, liên quan tới nhiều đối tượng đã được đưa ra ánh sáng và xét xử nghiêm minh.

Tăng thêm niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước
Bà Hà Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Linh Đàm, quận Hoàng Mai

Việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội đối với những đối tượng vi phạm đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc chiến “nói không với tham nhũng, tiêu cực, tha hóa”, qua đó tạo niềm tin cho nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Hôm nay, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi và các đồng nghiệp ở Trường Mầm non Linh Đàm nói riêng, nhân dân Thủ đô và cả nước nói chung đã được theo dõi toàn bộ diễn biến, nội dung của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) do Bộ Chính trị tổ chức, chúng tôi một lần nữa lại thấy được quyết tâm chính trị, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chúng tôi rất xúc động, vui mừng, đặt trọn vẹn hơn nữa niềm tin vào Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đầy gian nan này.

Chúng tôi mong muốn, từ những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tăng cường mạnh hơn nữa các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không vị nể cá nhân và tiếp tục xử lý thật nghiêm tất cả các đối tượng tham nhũng.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, từ những kinh nghiệm thực tế đã có cùng những đường lối, giải pháp được đề ra tại Hội nghị lần này, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, đạt hiệu quả cao hơn nữa và nạn tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị đẩy lùi…

Lương Hằng - Phạm Diệp (ghi)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này