Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây

15:20 | 30/06/2022
(LĐTĐ) Trong 2 ngày 29 và 30/6, Đoàn Thanh niên thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Sơn Tây: Nhiều hoạt động phòng chống Covid-19 thiết thực Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây: Thu hút đông đảo khách du lịch dịp cuối tuần Nhiều hoạt động đặc sắc góp phần tăng sức hút không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây

Phát huy vai trò xung kích

Đoàn Thanh niên thị xã Sơn Tây hiện có 36 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số 6.967 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, 4 phong trào hành động cách mạng của thanh niên gồm “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “ Tôi yêu Hà Nội” và 3 chương trình đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi đã được các cấp bộ đoàn trong toàn thị xã triển khai đồng bộ.

Các phong trào tiếp tục có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng quê hương, đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để đoàn viên, thanh niên phát huy, rèn luyện.

Hằng năm, các cấp bộ đoàn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên; xây dựng và duy trì có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Sơn Tây chung tay xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới”, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” với xây dựng 15 công trình cấp thị xã, trị giá trên 750 triệu đồng và 80 công trình thanh niên cấp cơ sở;

Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa xây dựng được 15 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Ngôi nhà nhân ái” với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; tặng 925 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán, 27/7 trị giá trên 3 tỷ đồng;

Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Sơn Tây lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.250 đối tượng chính sách; tích cực tham gia các loại quỹ ủng hộ, nhân đạo “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Trẻ em nghèo”...

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng phát triển đoàn viên được duy trì đẩy mạnh với hơn 5.000 đoàn viên mới được kết nạp; 458 đoàn viên được kết nạp Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng nâng lên, hiện nay có 34/36 đồng chí Bí thư Đoàn trình độ Đại học, 20/36 đồng chí có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên, 17 đồng chí tham gia vào cấp ủy các cấp, 7 đồng chí tham gia vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Thị đoàn đã khẩn trương triển khai và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh; ban hành “Thư mời” kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia chống dịch, kết quả đã có trên 400 tình nguyện viên tham gia; hàng nghìn lượt thanh niên đã thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ các chốt kiểm soát y tế, các điểm tiêm phòng dịch, hỗ trợ lưu thông hàng hóa tại các chợ dân sinh trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân về diễn biến, cách phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng thông qua các trang mạng xã hội fanpage, facebook…

Các hoạt động của thanh niên trong những ngày tháng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã thực sự thể hiện rõ nét tinh thần xung kích tình nguyện, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, được đông đảo nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Sơn Tây tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển; tuổi trẻ thị xã Sơn Tây đã đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản như: Phấn đấu đến năm 2027, 100% cán bộ đoàn, 90% đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, của đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây
Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây trao tặng bức trướng cho Đại hội.

Hàng năm 100% cán bộ đoàn, đội các cấp được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ công tác. 100% các cơ sở đoàn xây dựng trang mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, phấn đấu thu hút được 50% số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương…

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí, bầu 4 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị đoàn Sơn Tây nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, 8 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn; 12 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương, khen thưởng.

Phạm Hảo - Hoàng Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này