TP.HCM: 3 phường ở quận 12 chi sai hơn 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ Covid-19

14:27 | 30/06/2022
(LĐTĐ) Thanh tra quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, UBND các phường Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành và Tân Thới Nhất đã chi không đúng đối tượng, chi trùng lắp các gói hỗ trợ Covid-19 với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, đến nay chỉ mới thu hồi được 2,8 tỷ đồng.
TP.HCM: Xây dựng chương trình chăm lo sức khỏe tinh thần cho người dân "hậu" Covid-19 TP.HCM: Giải quyết việc làm cho gần 163.000 lượt người trong 6 tháng đầu năm TP.HCM: Tư vấn pháp luật cho gần 3.400 lao động

Ngày 30/6, Thanh tra quận 12 (TP.HCM) ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 đối với 4 chính sách hỗ trợ tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tân Chánh Hiệp, UBND phường Hiệp Thành và UBND phường Tân Thới Nhất.

Cơ quan Thanh tra nhận định, trong công tác phòng, chống dịch nói chung và trong công tác hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 nói riêng của 3 phường trên còn nhiều khó khăn mang yếu tố khách quan. Điển hình như việc quá trình đô thị hóa tăng cao, dân số tăng nhanh, có nhiều người dân thuộc diện khó khăn, tình hình dịch bệnh phức tạp, quá tải trong công tác phòng chống dịch...

TP.HCM: 3 phường ở quận 12 chi sai hơn 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ Covid-19
Trong đợt dịch bùng phát, TP.HCM đã chi nhiều gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Thanh tra quận 12 cũng chỉ rõ UBND phường Tân Chánh Hiệp, UBND phường Hiệp Thành và UBND phường Tân Thới Nhất có một số sai sót mang tính chủ quan trong quá trình thực hiện, chưa sâu sát trong công tác chăm lo, thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân.

Cụ thể, UBND các phường giao việc cho khu phố, tổ dân phố nhưng không thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chi hỗ trợ đã xảy ra các sai sót, dẫn đến việc chi không đúng đối tượng, chi trùng lắp... với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện việc chi sai quy định, UBND các phường tích cực nỗ lực thực hiện thu hồi và đã nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng, đạt hơn 51%. Công tác thu hồi gặp khó khăn do một số người dân được chi chưa đúng quy định đà rời khỏi địa phương hoặc đã tử vong.

Bên cạnh đó, các phường chưa kịp thời chi cho số lao động tự do 243 người với số tiền 364,5 triệu đồng. Theo quy định, người dân được nhận 2 đợt, mỗi đợt 1,5 triệu đồng nhưng phường lập danh sách thiếu 1 đợt hoặc danh sách được UBND quận duyệt 2 đợt nhưng phường chi thiếu 1 đợt cho người dân.

Theo Thanh tra quận 12, UBND phường Tân Thới Nhất chưa kịp thời lập danh sách hỗ trợ cho 9.804 hộ dân đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa và có 1.647 trường hợp người dân là lao động tự do chưa kịp thời lập danh sách trình ra Hội đồng xét duyệt phường.

Ngoài ra, 218 lao động tự do đủ điều kiện hưởng hỗ trợ nhưng UBND phường nhập danh sách chưa đúng ngành nghề và mức thu nhập nên người dân không được hỗ trợ, 111 người khác không được chi hỗ trợ với lý do không có mặt tại địa phương nhưng qua xác minh thực tế, một số người dân trình bày không rời khỏi nơi cư trú, có người chứng kiến.

Đối với UBND phường Tân Chánh Hiệp, Thanh tra quận 12 xác định có sai sót trong công tác quản lý nguồn kinh phí chi hỗ trợ. Qua xác minh ngẫu nhiên, có 4 trường hợp khu phố, tổ dân phố chưa chi đủ tiền theo danh sách của phường, chi thiếu 1,5 triệu đồng. Lý do là người dân có tên trùng giữa các chính sách hỗ trợ hoặc đã nhận tiền hỗ trợ và hoàn trả lại khu phố, tổ dân phố với lý do nhận trùng danh sách. Tuy nhiên, khu phố, tổ dân phố chậm nộp hoàn trả về UBND phường, đến khi qua thanh tra phát hiện, khu phố, tổ dân phố mới nộp lại tiền cho UBND phường.

Bên cạnh đó, đa số các danh sách chi tiền hỗ trợ của UBND phường đều không đúng chữ ký của người nhận hỗ trợ do UBND phường chậm lập danh sách chi tiền nên đề nghị khu phố cho lập danh sách viết tay để người dân ký tên trước. Sau đó, UBND phường mới chuyên danh sách đánh máy cho khu phố, tổ dân phố đề nghị người dân ký tên lại nhưng một số người dân không đồng ý ký tên. Khi đó, tổ trưởng và trưởng khu phố đã ký tên người dân vào danh sách chi tiền để nộp lại cho UBND phường.

Tại UBND phường Hiệp Thành, Thanh tra quận 12 xác định địa phương này thiếu kiểm tra, rà soát trong công tác quản lý nguồn kinh phí. Đặc biệt, một khu phố thu hồi tiền từ người dân do trùng chính sách hỗ trợ nhưng chỉ nộp lại tiền này cho UBND phường khi thanh tra phát hiện; có cán bộ lập biên bản thu hồi chưa đúng quy định...

Ngoài sai sót của các phường, Thanh tra quận 12 còn cho rằng, sai sót có một phần trách nhiệm của cơ quan chuyên môn là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội .

Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND quận 12 yêu cầu UBND 3 phường khẩn trương khắc phục các sai sót, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân với các sai sót nói trên và khẩn trương thu hồi số tiền chi sai để nộp lại ngân sách.

Đồng thời, Thanh tra quận 12 chịu trách nhiệm tham mưu UBND quận 12 ban hành quyết định thu hồi tiền chi hỗ trợ không đúng quy định tại phường Tân Chánh Hiệp là 692 triệu đồng, phường Hiệp Thành hơn 1,6 tỷ đồng, phường Tân Thới Nhất hơn 336 triệu đồng.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này