Kiên quyết xử lý mại dâm trên không gian mạng

09:20 | 30/06/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội đã triệt xóa nhiều ổ nhóm, tổ chức môi giới mại dâm. Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm ngày càng biến tướng, đặc biệt các đối tượng sử dụng mạng Internet thành lập các trang wed môi giới mại dâm khiến công tác đấu tranh, phòng chống ngày càng khó khăn hơn.
Dùng mạng xã hội lập "Hội Bon Chen" để môi giới mại dâm Tạm giữ hình sự nhân viên massage môi giới mại dâm

Chiêu trò của những “tú ông”, “tú bà” thời đại số

Theo cơ quan chức năng, hiện nay hành vi môi giới mại dâm được thực hiện rất đa dạng, tinh vi, thậm chí sử dụng công nghệ cao nhằm bảo mật thông tin, tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Điển hình, ngày 24/5, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Hà Cầu tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Royal tại phường Phú La, quận Hà Đông, phát hiện quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, ban chuyên án làm rõ vai trò môi giới của Đào Quang Hiện (sinh năm 2001) và Đào Long Thành (sinh năm 2004) cùng trú xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Kiên quyết xử lý mại dâm trên không gian mạng
Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng tháng 2/2022, Hiện cùng Thành bàn bạc lập nhóm Zalo “Top One SG HN Phố”, mục đích tìm khách mua dâm; và nhóm: “Hội Bon Chen” để giới thiệu khách cho gái bán dâm. Để điều hành hai nhóm trên, Hiện sử dụng tài khoản Zalo “Lá Diêu Bông”; Thành sử dụng tài khoản Zalo “Nghiêm Gia Long”, qua đó thỏa thuận giá mua dâm giá từ 3,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/lượt. Số tiền này, Hiện sẽ giữ lại từ 1 đến 3 triệu đồng, tùy theo mỗi cuộc “vui vẻ”. Sau đó, Hiện trực tiếp liên hệ với gái bán dâm, cung cấp địa chỉ, thông tin khách mua dâm. Khi gái bán dâm và khách mua dâm gặp nhau, Hiện sẽ chuyển tiền cho gái bán dâm.

Mới đây nhất, Công an huyện Đông Anh đã đấu tranh triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng mạng Internet thành lập các trang web tổ chức hoạt động môi giới mại dâm. Ổ nhóm này sử dụng trang web “gaigoidonganh.com”. Với gần 300 gái bán dâm tham gia hoạt động, đường dây mại dâm do Nguyễn Hữu Hải (sinh năm 1989; trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Lương Đức Long (sinh năm 1992; trú tại Vũ Linh, Yên Bình, Yên Bái) điều hành có thể được xem là vụ án mại dâm quy tụ nhiều gái bán dâm lẫn khách làng chơi tham gia nhất bị Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) triệt xóa trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến nay.

Thượng tá Trần Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện Đông Anh, thông tin, cũng chính vì quảng bá, điều hành trên môi trường mạng xã hội, nên địa bàn hoạt động của đường dây tổ chức mại dâm trên rất rộng. Ngoài những khu vực các quận, huyện của Hà Nội, Hải và Long còn mở rộng đường dây mại dâm của mình ra các tỉnh thành khác.Trên các trang, nhóm Zalo mại dâm do Hải và Long điều hành, lúc nào cũng có khoảng 250 đến gần 300 gái bán dâm ở khắp vùng, miền sẵn sàng nhận đi khách. Trung bình một ngày, các đối tượng thu được trên 50 triệu đồng từ việc môi giới bán dâm…

Hệ lụy từ mại dâm biến tướng

Theo cơ quan chức năng, nếu như trước kia giữa “tú ông”, “tú bà” với gái bán dâm thường phải quen biết nhau, thì nay việc giao dịch, gặp gỡ của mối quan hệ này đã được thay thế bằng những nền tảng, ứng dụng mạng xã hội. Lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ 4.0, các đối tượng dễ dàng quảng cáo, giao dịch, chuyển khoản và "cắt đứt" liên lạc, thông tin khi cần. Những “tú ông”, “tú bà” lập ra các nhóm kín, phơi bày đầy đủ hình ảnh của gái bán dâm như là một món “hàng” cho khách thoải mái lựa chọn rồi hẹn gặp ở khách sạn sang trọng hoặc “sex tour” dài ngày.

Kiên quyết xử lý mại dâm trên không gian mạng
Một số đối tượng trong ổ nhóm sử dụng mạng Internet thành lập các trang web với gần 300 gái bán dâm hoạt động.

Đánh giá của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho thấy, hệ thống máy chủ điều hành những trang, nhóm tổ chức mại dâm này thường được đặt ở nước ngoài. Điều này cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội cũng như đánh sập những trang web độc hại trên… Hoạt động mại dâm không chỉ làm suy giảm các giá trị đạo đức tốt đẹp, gia tăng nguy cơ lây lan bệnh tật mà còn tiềm ẩn rất lớn những mối nguy về trộm cắp, giết người.

Thiếu tá Hoàng Tiến Hùng - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết, hoạt động mại dâm hiện nay không chỉ đơn thuần người bán dâm là nữ mà còn có cả nam giới. Cho dù là nam hay nữ thì đây đều là những đối tượng lười lao động, thích ăn chơi và tìm đến hoạt động mua bán dâm để có tiền tiêu xài. Đồng thời, tệ nạn mại dâm tác động tiêu cực đến văn hóa, đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu đến lối sống của giới trẻ và hạnh phúc nhiều gia đình, đồng thời gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội…

Thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự, hiện trên toàn địa bàn Thành phố có khoảng 13 tụ điểm có dấu hiệu của hoạt động mại dâm. Ngoài ra, 6 cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện nghi vấn tổ chức hoạt động mại dâm cũng nằm trong hồ sơ điều tra cơ bản của đơn vị. Tất cả những điểm, tụ điểm trên đều được Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo Cảnh sát hình sự Công an các quận, huyện quản lý địa bàn tập trung triển khai phương án kiểm tra, phòng, chống, xử lý nghiêm vi phạm. Phòng Cảnh sát hình sự cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường “lọc” những hội, nhóm, trang web có nội dung “bẩn” để xử lý…/.

Về chế tài xử lý, theo Luật sư Phạm Hải Long - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi mua dâm và hành vi bán dâm. Theo đó, người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi môi giới mại dâm, đây là hành vi vi phạm pháp luật, Điều 328 Bộ luật Hình sự quy định, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Phạm tội với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này