Hà Nội: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

17:45 | 29/06/2022
(LĐTĐ) Xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng luôn là nỗi bức xúc với người dân vì gây nguy hiểm khi tham gia giao thông, đồng thời "cày" nát đường. Trong tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã liên tục tổ chức nhiều chuyên đề xử lý các xe vi phạm.
Phát động hai cuộc thi thiết kế quà tặng và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022 Cảnh giác khi chia sẻ hình ảnh Căn cước công dân lên mạng xã hội Hà Nội đón hơn 8,6 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Ghi nhận cùng tổ công tác các đội Cảnh sát giao thông số 10, 14 và 15 (Phòng Cảnh sát giao thông), trong hai ngày 28 - 29/6, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, cắm chốt, tuần tra xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Nhìn chung, đa số trường hợp tài xế đều chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông tiến hành đo thùng xe, cân trọng tải xác định vi phạm. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, tài xế viện lý do chỉ là nhân viên hay cố thủ trong buồng lái gọi điện người thân để cầu cứu hòng kéo dài thời gian...

Hà Nội: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải
Lực lượng chức năng làm việc với tài xế nhằm kiểm tra về việc cơi nới thành thùng.

Về quy trình xử lý vi phạm, Thượng úy Phạm Gia Hợp - Đội Cảnh sát giao thông số 14, cho biết, nhiều tài xế thấy Cảnh sát giao thông niêm phong xe, gọi xe cẩu chở về bãi vi phạm mới quay trở lại làm việc với lực lượng chức năng. Quá trình xử lý vi phạm từ việc đo thùng tải xe, cân trọng tải và đưa xe về khu vực cắt thùng… mất rất nhiều thời gian.

Đến nay, sau hơn một tuần thực hiện (từ ngày 20 đến 27/6), Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 7.292 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 6,18 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về cơi nới thùng xe, chở quá tải trọng, quá khổ là 167 trường hợp…

Đặc biệt, đơn vị thực hiện tuyên truyền tới các doanh nghiệp, chủ xe và lái xe chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thùng xe; vận động các doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo, cắt thùng để bảo đảm đúng thiết kế.

Hà Nội: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải
Đa số tài xế đều chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông tiến hành đo thùng xe, cân trọng tải xác định vi phạm.

Theo Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, việc kiểm tra, xử lý đối với xe ô tô chở quá tải, đơn vị đã có kế hoạch thực hiện xuyên suốt trong năm 2022. Trong đợt ra quân cao điểm này, lực lượng tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ cho phép, cơi nới thùng xe và chở quá trọng tải...

Khi phát hiện phương tiện vận tải chở hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ, lực lượng sẽ cưỡng chế tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế; thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.

Các phương tiện chở hàng quá trọng tải, yêu cầu bắt buộc hạ tải mới cho tiếp tục lưu hành. Đồng thời, lực lượng Công an xác minh, làm rõ vi phạm của chủ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Trong đợt cao điểm lần này, các phương tiện vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới kích thước thành thùng xe được yêu cầu tháo, cắt thùng xe về đúng với thiết kế đã được phê duyệt ngay tại nơi phát hiện vi phạm”, Thiếu tá Đào Việt Long thông tin...

Hà Nội: Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải
Các trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng đều bị kiên quyết xử lý.

Đáng chú ý, trong ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã ra quyết định xử phạt gần 80 triệu đồng đối với trường hợp xe tải cơi nới thùng bị bắt quả tang trên đường với lỗi chở quá trọng tải quy định gần 200%. Xe tải này bị bắt quả tang từ thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 ngày 29/6, trên đường tuần tra, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5, nhận được điện đàm từ Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, yêu cầu kiểm tra xe tải biển kiểm soát 99C-197xx vi phạm rơi vãi cát trên đường, đang lưu thông trên quốc lộ 1B hướng tỉnh Bắc Ninh - Hà Nội, từ phản ánh của người dân.

Nhận được thông tin, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc đã sử dụng xe tuần tra trực tiếp truy đuổi và yêu cầu các tổ tuần tra đơn vị tổ chức phương án chặn bắt. Đến khoảng 9h45 cùng ngày, tại Km159+100 quốc lộ 1B dưới chân cầu Phù Đổng, các tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông số 5 đã dừng được xe tải vi phạm.

Sau khi kiểm tra, xác định xe tải trên đang chở đầy cát, che chắn sơ sài, tổ công tác đã yêu cầu lái xe là anh Lê Phong N (sinh năm 1978; ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đi cân trọng tải và cắt thùng vi phạm. Kết quả cân trọng tải, xe tải này chở quá quy định 171% và thành xe cơi nới hơn gấp đôi mức quy định.

Thiếu tá Hà Tuấn Minh - Tổ trưởng tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông số 5, cho biết, với những lỗi vi phạm như cơi nới thùng xe quá quy định, để vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép… người điều khiển xe tải trên đã bị lập biên bản với mức phạt 40 triệu đồng.

Riêng chủ phương tiện bị lập biên bản xử phạt với lỗi vi phạm để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm với mức phạt 38 triệu đồng. Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ với tổng mức phạt cho trường hợp vi phạm bị bắt quả tang với những lỗi như trên là 78 triệu đồng.

Được biết, đợt cao điểm lần này lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài việc xử phạt trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… để chủ nhà hàng, khách hàng nhận thức được đã uống rượu bia thì không lái xe. Đặc biệt, trường hợp người vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... Công an Thành phố còn gửi biên bản về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Anh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này