Liên đoàn Lao động Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh: Phối hợp triển khai toàn diện các mặt công tác

22:44 | 27/06/2022
(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết “Tháng Công nhân” năm 2022 Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2022 Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao Các cấp Công đoàn Thủ đô nỗ lực chăm lo tốt hơn cho gia đình công nhân, viên chức, lao động

Mới đây, tại Hải Phòng, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban phong trào Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn 3 tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Triển khai toàn diện các mặt công tác

Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 3 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng 6 tháng đầu năm cho thấy, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, công tác phối hợp giữa 03 đơn vị tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Liên đoàn Lao động Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh: Phối hợp triển khai toàn diện các mặt công tác
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, sản xuất kinh doanh, kinh tế - xã hội bước đầu phục hồi và phát triển, Công đoàn 3 tỉnh, thành phố đã tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, hỗ trợ công nhân lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn; tích cực phối hợp triển khai các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, công tác, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Cùng đó, 3 đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, qua đó chấn chỉnh, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022 được các đơn vị triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; “Công nhân Việt Nam: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” các đơn vị đã tổ chức phát động, tổ chức tặng quà công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp công nhân lao động bị tai nạn nặng hoặc bị bệnh nghề nghiệp; tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi”, tuần văn hóa thể thao, ngày hội phúc lợi đoàn viên; phát động các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, công tác, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Liên đoàn Lao động Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh: Phối hợp triển khai toàn diện các mặt công tác
Đồng chí Tống Văn Băng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

6 tháng cuối năm 2022, các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tập trung triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở; tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó, chú trọng tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với công nhân lao động; đại diện thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, đặc biệt là thoả ước nhóm doanh nghiệp... Các cấp công đoàn đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chú trọng ở khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài...

Phấn đấu vượt chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến

Bên cạnh việc đánh giá các kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, tại Hội nghị, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã dành nhiều thời gian thảo luận Về “Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tính đến ngày 24/6, LĐLĐ thành phố Hà Nội có hơn 51.500 sáng kiến, thành phố Hải Phòng có gần 18.500 sáng kiến và tỉnh Quảng Ninh có 5.852 sáng kiến đăng ký thành công.

Liên đoàn Lao động Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh: Phối hợp triển khai toàn diện các mặt công tác
Đồng chí Tô Xuân Thao - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu số sáng kiến đăng ký, tại Hội nghị, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố trao đổi, thảo luận các giải pháp như chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cử cán bộ hỗ trợ công đoàn cơ sở, người lao động cập nhật sáng kiến; tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia; thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá kết quả và đôn đốc triển khai thực hiện; biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đánh giá cao ý nghĩa hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của 3 tỉnh, thành phố.

Việc gắn sơ kết hoạt động giữa 3 đơn vị với những chủ đề cụ thể như “Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để các đơn vị học tập, giúp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam cộng khổ của CNVCLĐ đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển chung của đất nước.

Liên đoàn Lao động Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh: Phối hợp triển khai toàn diện các mặt công tác
Toàn cảnh hội nghị.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều quy định mới làm thay đổi căn bản quan hệ lao động; tổ chức Công đoàn đang bước vào giai đoạn cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với rất nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành. Để thực hiện tốt các nội dung này, với vai trò là 3 địa phương lớn, đóng vai trò quan trọng của hoạt động Công đoàn của vùng đồng bắc Bắc bộ, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh cần phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục sáng tạo, tăng cường phối hợp, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công chung của toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này