Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

08:27 | 26/06/2022
(LĐTĐ) Tối qua, 25/6, Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Người mẫu Nguyễn Thị Ngọc Châu, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Một năm lên ngôi của nhan sắc Việt Tỏa sáng nhan sắc Việt trên “đấu trường” quốc tế Người đẹp Ấn Độ Harnaaz Kaur Sandhu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyệt lọt Top 16

Ngọc Châu sinh năm 1994, từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Từ trái qua phải: Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nguyễn Thị Ngọc Châu, Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Á hậu 1 Lê Thảo Nhi.

Lê Thảo Nhi là Á hậu 1. Người đẹp sinh năm 1994, sống ở thành phố Hồ Chí minh. Cô từng hai lần được trang TC Candler xếp vào top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" các năm 2020, 2021. Trước đêm chung kết, Thảo Nhi Lê thắng giải thưởng phụ "Best English Skill", từng nhiều lần vào Top 10 xuất sắc chương trình truyền hình thực tế.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên đoạt danh hiệu Á hậu 2. Cô sinh năm 1998, quê Đồng Tháp. Người đẹp hiện là cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại. Năm 2018, cô đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương TP HCM. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Việt Nam, đoạt danh hiệu "Người đẹp Thể thao" và vào Top 10.

Câu hỏi ứng xử chung cho Top 3: "Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai?". Trong lúc một thí sinh trả lời, hai người còn lại đeo tai nghe để không biết trước câu hỏi.

Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Top 10 trình diễn váy dạ hội.

Ngọc Châu trả lời: "Tôi vẫn là Ngọc Châu, tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt, một đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi giấc mơ mang đến điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em".

Còn Lê Thảo Nhi cho biết: "5 năm trước, tôi là một sinh viên bình thường. 5 năm sau, chính là hiện tại, tôi đã đạt được đam mê, những điều mà tôi mong muốn nhờ sự tự tin, không bao giờ từ bỏ ước mơ, luôn theo đuổi những điều mà tôi mong muốn. 5 năm tới, tôi sẽ tiếp tục làm những việc tôi đang làm, đó là truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ lối sống tự tin, độc lập".

Huỳnh Phạm Thủy Tiên đáp: "Quyết tâm là một trong những đặc điểm của tôi, giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn và đứng trên sân khấu cuộc thi ngày hôm nay. 5 hay 10 năm tới, tôi vẫn luôn dặn dò bản thân, luôn quyết tâm cống hiến, là một người có ích, hết mình vì cộng đồng. Tôi mong có thể truyền nguồn năng lượng này đến các cô gái, mong họ luôn tự tin, can đảm là chính mình".

Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Giây phút Khánh Vân xuất hiện trước giờ phút kết thúc nhiệm kỳ gây xúc động với khán giả.

Trong đêm Chung kết, các cô gái đã lần lượt trải qua các phần thi: Đồng diễn - Công bố top 15 - Công bố thí sinh có lượt bình chọn cao nhất vào top 16 (15+1) - Top 16 tham gia phần thi chia sẻ quan điểm cá nhân - Top 16 trình diễn bikini - Công bố top 10 và trình diễn trang phục dạ hội - Công bố top 5 ứng xử - Công bố top 3 trả lời câu hỏi chung.

Sau tiết mục trình diễn áo dài, Top 16 được công bố gồm: Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Hương Ly, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Bùi Lý Thiên Hương, Vũ Thuý Quỳnh, Lê Thảo Nhi, Trần Tuyết Như, Ngô Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Hoàng Thị Nhung, Đặng Thu Huyền, Nguyễn Thị Lệ Nam, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Hoàng Thu Uyên (giải bình chọn).

Giây phút Khánh Vân xuất hiện trước giờ phút kết thúc nhiệm kỳ gây xúc động với khán giả. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Ngay bây giờ Vân cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc. Vân đã nhận được nhận điều tuyệt vời nhất trong suốt nhiệm kỳ của mình và Vân muốn chia sẻ điều đó đến với tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - chủ nhân của chiếc vương miện Vinawoman".

Tại Cuộc thi, hội đồng Ban giám khảo Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bao gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Powers; Tiến sĩ, Bác sĩ nhân trắc học - Lê Diệp Linh; Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005 - Giám khảo khách mời; Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018 - Giám khảo khách mời; Hoa hậu Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021 - Giám khảo khách mời; Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương; Siêu mẫu Hà Anh; Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến; Đạo diễn, Á hậu Vũ Hoàng My; Hoa hậu H’Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017.

Ngoài phần thể hiện của các thí sinh, đêm Chung kết còn có sự tham gia biểu diễn của Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Lân Nhã, nhóm nhạc DaLab. MC Đức Bảo và MC Thanh Thanh Huyền giữ vai trò dẫn dắt cuộc thi.

Các giải thưởng phụ của cuộc thi:

Người đẹp Bản lĩnh: Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD: 686)

Người đẹp Tài Năng: Bùi Thị Thanh Thủy (SBD: 119)

Người đẹp được yêu thích nhất: Phạm Hoàng Thu Uyên (SBD: 601)

Người đẹp Biển: Ngô Bảo Ngọc (SBD: 113)

Người đẹp Thân thiện: Hoàng Như Mỹ (SBD: 220)

Người đẹp Thể thao: Nguyễn Thị Oanh (SBD: 345)

Người đẹp Áo dài: Đặng Hoàng Tâm Như (SBD: 326)

Người đẹp Thời trang: Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343)

Người đẹp Truyền thông: Bùi Thị Linh Chi (SBD: 248)

Người đẹp Ảnh: Vũ Thúy Quỳnh (SBD: 606)

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này