Ông Vũ Anh Đức làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng

20:24 | 25/06/2022
(LĐTĐ) Đồng chí Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trở thành Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
TP.HCM: Phát động Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp-Startup Kite 2022 TP.HCM xây dựng quy định diện tích bình quân để đăng ký thường trú TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp xử lý xe quá tải

Chiều 25/6, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Thái Thu Sương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; bà Thái Thị Bích Liên - Phó Trưởng ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Trọng Đạo - quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng tập thể lãnh đạo nhà trường.

Ông Vũ Anh Đức làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ông Nguyễn Đình Khang (bên phải), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho ông Vũ Anh Đức.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang đã trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá việc điều động ông Vũ Anh Đức đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng và phân công nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 là thực hiện theo định hướng và phân công của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn nhằm bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tăng cường cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Qua đó, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo, Hội đường trường, tập thể thầy cô giáo khắc phục những sai phạm, khuyết điểm của nhà trường trong thời gian trước đây, đưa nhà trường ổn định và phát triển.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Hội đồng trường, tập thể lãnh đạo, tập thể thầy cô giáo đoàn kết, giúp đỡ ông Vũ Anh Đức hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị ông Vũ Anh Đức tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nghiệp vụ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn định hướng, lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng ổn định, phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Anh Đức – tân Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách, trách nhiệm mà Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tin tưởng giao phó. Đồng thời, cam kết sẽ thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ được giao, để đưa Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày càng ổn định, phát triển.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này