Liên đoàn Lao động quận Đống Đa:

Biểu dương 90 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022

19:44 | 24/06/2022
(LĐTĐ) Chiều ngày 24/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2022 và tọa đàm “Đoàn viên công đoàn với xây dựng tổ ấm gia đình”. Tại Hội nghị, LĐLĐ quận đã biểu dương 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 182 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 LĐLĐ quận Cầu Giấy: Biểu dương 123 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa, đại diện các phòng, ban của quận Đống Đa và LĐLĐ thành phố Hà Nội cùng đông đảo đoàn viên công đoàn.

Biểu dương 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022
Tại hội nghị, LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Đinh Thị Thu Huyền đã trình bày báo cáo kết quả phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2022.

Cụ thể, nhận thức được tầm quan trọng của công tác gia đình, trong năm qua LĐLĐ quận Đống Đa đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các văn bản liên quan đến công tác gia đình; văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố, LĐLĐ Thành phố, quận Đống Đa về công tác gia đình. Phát động các phong trào thi đua đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hàng năm các cấp công đoàn quận đều phổ biến, tuyên truyền cho đoàn viên đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa và lấy đó làm tiêu chí để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đánh giá, khen thưởng cuối năm. Đồng thời, LĐLĐ quận tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác gia đình, tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công.

Việc giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ công đoàn trong công tác gia đình còn được lồng ghép vào các đợt tổ chức sinh hoạt Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, dưới hình thức tọa đàm, thi hái hoa, sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề.

Biểu dương 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao khen thưởng cho các gia đình

Thông qua hội nghị tạo đàm, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức giới, kiến thức gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản giúp cho chị em nâng cao nhận thức hiểu biết, tự chăm sóc mình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, trao đổi về kỹ năng sống. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, văn hoá ứng xử trong giao tiếp nơi công sở cũng như trong gia đình để góp phần vào việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Ngoài ra, LĐLĐ quận còn tuyên truyền thông qua trang mạng xã hội, nhóm zalo, tuyên truyền cổ động bằng các khẩu hiệu, băng rôn trước cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm giáo dục về công tác phụ nữ, giới và bình đẳng giới làm thay đổi quan điểm, suy nghĩ trọng nam khinh nữ, bạo hành, phòng chống bạo lực gia đình. Từ đó góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với xây dựng gia đình văn hóa.

Xác định việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là cơ sở để đảm bảo cho mỗi gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện ổn định và yên tâm công tác, các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở đã luôn quan tâm chăm lo, phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động thiết thực, thường xuyên coi trọng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động.

Các hoạt động xã hội nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn quận chú trọng, góp phần động viên, giúp đỡ đoàn viên, người lao động vươn lên, ổn định cuộc sống gia đình. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 LĐLĐ quận đã trao 480 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 50 suất quà cho các con CNVCLĐ bị tật nguyền, dioxin, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hỗ trợ 410 triệu đồng; Hỗ trợ 274 trường hợp F0 với tổng số tiền hỗ trợ 411 triệu đồng. Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 3.105 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Biểu dương 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam và Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Đinh Thị Lan Hương trao khen thưởng cho các gia đình

Nhân dịp Tháng Công nhân, quận trao trợ cấp cho 125 đoàn viên, người lao động khó khăn đồng thời trao trực tiếp 24 suất quà cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa và Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế phải đi thuê trọ, gặp nhiều khó khăn, tổng tiền hỗ trợ trên 126 triệu đồng.

LĐLĐ quận cũng trao “Mái ấm công đoàn” với số tiền 30 triệu đồng và Công ty cổ phần Sữa Hà Lan trao 10 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh - đoàn viên Công đoàn Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội.

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động, các Công đoàn cơ sở đồng thời tiến hành bình chọn các gia đình điển hình tiêu biểu của đơn vị mình thông qua các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Lao động giỏi”; “Người tốt việc tốt”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”…

“Kết quả từ các phong trào thi đua và triển khai các chương trình hành động về công tác gia đình trong năm qua đã có 4.304 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, có 9.064 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” từ cấp cơ sở trở lên, đạt tỷ lệ 85% trên tổng số nữ CNVCLĐ; có 87% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa”, số gia đình CNVCLĐ được các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng công nhận “Gia đình văn hóa” đạt trên 80%...

Thông qua những hoạt động cụ thể đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ CNVCLĐ, thấy rõ vai trò người mẹ - người vợ, người chồng - người cha trong gia đình. Các gia đình đều nỗ lực, kiên trì phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi.

Kết quả trong năm qua đã có 3.451 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp cơ sở. Trong hội nghị ngày hôm nay, LĐLĐ quận biểu dương 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp quận và 3 gia đình được biểu dương cấp Thành phố”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Đinh Thị Thu Huyền khẳng định.

Tại hội nghị, LĐLĐ quận tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đoàn viên công đoàn với xây dựng tổ ấm gia đình” với sự tham gia của các khách mời: Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương; Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ; Cô giáo Nguyễn Lan Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai; chị Đinh Thị Bích Bàng, đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Biểu dương 90 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022
Các khách mời tham gia tọa đàm “Đoàn viên công đoàn với xây dựng tổ ấm gia đình”

Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra nhiều vấn đề đối với các gia đình Việt Nam đặc biệt là các gia đình trẻ, các cuộc ly hôn, vấn đề bạo hành, ngoại tình xảy ra ngày càng nhiều. Tại tọa đàm các khách mời đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc. Các ý kiến đều cho rằng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, các thành viên trong gia đình luôn cần tôn trọng, yêu thương, chia sẻ cùng nhau.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Đống Đa đạt được trong triển khai thực hiện phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá, đây là một hoạt động đổi mới hết sức thiết thực, đem lại chất lượng, hiệu quả. Tọa đàm được LĐLĐ quận tổ chức với nội dung sâu sắc, được chia sẻ từ kiến thức, kinh nghiệm của Tiến sĩ khoa học kết hợp cùng kinh nghiệm trải nghiệm sâu sắc của chính những đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận.

Thời gian tới, để các phong trào có chiều sâu, hiệu quả thiết thực hơn nữa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ quận Đống Đa quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về công tác gia đình thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình.

Đoàn viên công đoàn cần tiếp thu ý kiến nêu ra tại tọa đàm để vận dụng, triển khai trong gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Các Công đoàn cơ sở đổi mới hoạt động tuyên truyền, tăng cường truyền thông về trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục tuyên truyền nêu gương người tốt - việc tốt, lan tỏa cách làm hay, sáng tạo để nhân lên những gia đình tiêu biểu. Đồng thời LĐLĐ quận cần tiếp tục nắm bắt đời sống, tâm tư nguyện vọng để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn quận...

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này