LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 182 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022

16:33 | 24/06/2022
(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” năm 2022. Tại Hội nghị, LĐLĐ quận đã biểu dương 156 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giỏi việc nước, đảm việc nhà và 182 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.
Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Thăm và tặng nhu yếu phẩm cho Công đoàn 6 phường ghi nhận có các ca mắc Covid-19 Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm

Tham dự Hội nghị có các đại biểu: Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng, đại diện các phòng, ban của quận Hai Bà Trưng và LĐLĐ thành phố Hà Nội cùng đông đảo đoàn viên công đoàn.

Thông tin tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phát động các phong trào thi đua năm 2022 đến 100% các cơ sở; Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 28/4/2022 về việc tổ chức biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” quận Hai Bà Trưng năm 2022. Đồng thời, phân công trách nhiệm cán bộ thường xuyên bám sát hướng dẫn, đôn đốc Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng; hướng dẫn tổ chức xét chọn, đề nghị biểu dương khen thưởng cấp quận và Thành phố.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 182 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao bằng khen cho đại diện các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Hai Bà Trưng năm 2022.

LĐLĐ quận cũng phối hợp với UBND quận, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận… để xây dựng Chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức gia đình đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc”, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,… gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thông qua các ngày kỷ niệm giới như: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, LĐLĐ quận và các Công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn nghệ, thể thao, mít tinh, nói chuyện chuyên đề về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, chuẩn mực người phụ nữ Hà Nội “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”, “Văn hóa ứng xử tại nơi làm việc”…

Qua đó, đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, chia sẻ những kinh nghiệm về nuôi dạy con ngoan, học giỏi, vai trò của người chồng, người cha trong gia đình,… xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.

Trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các phong trào thi đua được gắn với thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công trên từng lĩnh vực khác nhau nhưng các gia đình CNVCLĐ đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm, học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ của bản thân và gia đình về mọi mặt; có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của Quận, cơ quan, đơn vị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 182 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao Bằng khen cho đại diện gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành Giáo dục được quan tâm, phát triển. Hàng năm, tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp trên 70%; có từ 70 - 75% chị em có sáng kiến kinh nghiệm góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. Phong trào tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường được duy trì và phát huy sáng tạo, hiệu quả, các đề tài nghiên cứu khoa học giảng dạy theo phương pháp mới được nhân rộng, góp phần quan trọng khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường thuộc ngành Giáo dục quận Hai Bà Trưng.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cùng với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”,“Công nhân giỏi”… CNVCLĐ được rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật để thích ứng với công việc trong tình hình mới. Ngoài việc hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả, CNVCLĐ còn tham gia đề xuất giải pháp, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và thị trường tiêu thụ, bám sát nhu cầu thị trường để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, đã và đang có những đóng góp tích cực cho xã hội trên nhiều lĩnh vực, là những gia đình có bề dày thành tích trong công tác, học tập, sống hòa thuận, hạnh phúc, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phải kể đến như: Gia đình đồng chí Ngô Thị Mai - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; gia đình đồng chí Hoàng Huy Trọng - Chuyên viên quản lý chất lượng ảnh cấp cao Công ty TNHH Esoft Việt Nam; gia đình đồng chí Lê Thuỳ Linh - Thợ tân trang Vàng trang sức Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đây là 3/182 gia đình tiêu biểu quận Hai Bà Trưng đã cùng các thành viên trong gia đình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều nỗ lực trong tổ chức, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và đã vinh dự được LĐLĐ Thành phố biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2022.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 182 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng đạt được trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá, các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng đã nhận thức, quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, đầy đủ các phong trào thi đua với một tinh thần trách nhiệm cao nhất, phù hợp với điều kiện của địa phương, thu hút đông đảo CNVCLĐ quận tham gia.

Thời gian tới, để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về công tác gia đình thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình; tuyên truyền nêu gương người tốt - việc tốt; phổ biến kiến thức, kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, hưởng ứng chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, coi đó là trách nhiệm của các cấp, các ngành và tập thể xã hội.

H.Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này