Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022

16:36 | 24/06/2022
(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mới đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã biểu dương 120 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu và biểu dương 47 cháu con CNVCLĐ đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2021 - 2022 và 50 cháu con CNVCLĐ khó khăn trong ngành.
Thăm, tặng quà công nhân môi trường trong thời kỳ "đặc biệt" Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tuyên dương công nhân giỏi năm 2022 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: 100 đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe miễn phí

Tới dự có ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; ông Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đồng chí Trưởng, Phó Phòng, Ban trực thuộc LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội và một số đồng chí đại diện LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Nhiều mô hình hay, cách làm đẹp

Báo cáo tại hội nghị, bà Phạm Thị Kim Thanh - Phó trưởng ban Nữ Công, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã nêu rõ: Nhận thức tầm quan trọng của các gia đình CNVCLĐ, trong năm qua Công đoàn ngành đã triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Các cấp Công đoàn ngành luôn quan tâm công tác tuyên truyền, truyền thông cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cũng như CNVCLĐ về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, truyền thông về công tác gia đình, về bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức diễn đàn xây dựng gia đình “CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, “Nam CNVCLĐ cùng chia sẻ công việc gia đình”...

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu khen thưởng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022.

Các cấp Công đoàn luôn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ thông qua tham gia quản lý tại đơn vị về bảo đảm việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, các chính sách đối với lao động nữ. Những quyền lợi chính đáng trong lao động và đãi ngộ chính là cơ sở để đảm bảo cho mỗi gia đình CNVCLĐ có được những điều kiện ổn định và phát triển bền vững, lâu dài.

Công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em được các cấp Công đoàn thường xuyên quan tâm thông qua các hoạt động: Tặng thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm, trao học bổng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày 1/6, tết Trung thu... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

“Theo báo cáo của các đơn vị, đến thời điểm hiện tại của năm 2022, có 43 CĐCS tổ chức biểu dương khen thưởng 2.950 gia đình tiêu biểu, khen thưởng tổng số tiền là hơn 900 triệu đồng và đặc biệt là 3 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố tuyên dương và 120 gia đình được Công đoàn ngành biểu dương ngày hôm nay”, bà PhạmThị Kim Thanh nhấn mạnh.

Trong đó nổi bật là các tấm gương tiêu biểu như: Gia đình chị Phạm Thị Hòa, Tổ trưởng sản xuất Tổ môi trường số 6, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Bản thân chị Hòa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, công tác xã hội từ thiện.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022
120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu của ngành Xây dựng Hà Nội được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương tại Hội nghị thực sự là điểm sáng để các gia đình CNVCLĐ toàn ngành học tập và noi theo.

Chồng chị Hòa là anh Đỗ Văn Chương, hiện là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, có 30 năm phục vụ trong quân đội, được Chủ tịch nước tặng Huy chương quân kỳ quyết thắng năm 2019. Hai con anh chị đều là con ngoan, học giỏi.

Gia đình anh Nguyễn Trung Kiên, Kỹ sư điện tử, Công ty Hapulico là gia đình truyền thống, có nhiều thế hệ ở chung, mọi thành viên trong gia đình biết chia sẻ yêu thương và được tôn trọng, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Hay gia đình anh Phạm Ngọc Hiền, Phó trưởng Phòng Cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Yến, kỹ sư tài chính kế toán tại Điện lực Thanh Xuân, anh Hiền luôn chia sẻ công việc gia đình cùng vợ, gia đình luôn tràn ngập không khí hạnh phúc và yêu thương.

“120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu của ngành Xây dựng Hà Nội được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương tại Hội nghị thực sự là điểm sáng để các gia đình học tập và noi theo. Những tấm gương gia đình tiêu biểu, mẫu mực, đã và đang góp phần tạo nên những thực thể xã hội khỏe mạnh, đủ sức chống lại những yếu tố tiêu cực, những mặt trái của xã hội, cần được biểu dương, tôn vinh và ghi nhận để nhân rộng ra toàn xã hội…”, Phó trưởng ban Nữ Công, Công đoàn ngành Phạm Thị Kim Thanh nhấn mạnh.

Để phong trào ngày càng lan tỏa

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, các cháu đạt học sinh giỏi Thành phố và nhấn mạnh thông qua những hoạt động cụ thể của các cấp Công đoàn ngành đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ CNVCLĐ và gia đình.

Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có tốt, xã hội mới tốt...”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố lưu ý đây là dịp để chúng ta cùng nhắc lại những lời răn dạy của Bác, để từ đó các làm tốt hơn, phát huy hơn nữa “văn hóa” của tổ chức Công đoàn, đó là không chỉ chăm lo đến đời sống việc làm, mà còn chăm lo đến gia đình, tổ ấm của CNVCLĐ.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022
Tham dự "Ngày hội gia đình" ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022, các đoàn viên, khách mời cũng được thưởng thức tay nghề của các nữ đoàn viên trong ngành với chương trình "ẩm thực giải khát ngày hè".

Từ kết quả của ngày hôm nay, ông Nguyễn Chính Hữu lưu ý các cấp Công đoàn ngành cần quan tâm, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền thông. “Công đoàn ngành cần tăng cường, đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, 100% CĐCS phải tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, lan tỏa các cách làm hay của các đoàn viên được vinh danh ngày hôm nay”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ.

Thay mặt các đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Thời gian tới, các cấp Công đoàn ngành sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, từ đó phát huy vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, coi đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này