Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em

18:52 | 23/06/2022
(LĐTĐ) Bà Vũ Quỳnh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, cho biết, những năm qua công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố quan tâm, chú trọng.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Trang bị nghiệp vụ công tác tài chính cho cán bộ công đoàn Biểu dương 60 gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu

Theo đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung như: thực hiện quyền trẻ em, phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em; đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; tuyên truyền nâng cao kiến thức, kĩ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em…

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em với các cơ quan, tổ chức như: chính quyền địa phương, công an, hội bảo vệ quyền trẻ em, tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111…

Thiết thực hơn, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố coi trọng việc tổ chức gặp mặt, tặng quà, tuyên dương, khen thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong rèn luyện các môn thể thao, văn hóa, nghệ thuật, trao học bổng hỗ trợ cho các cháu vượt khó học giỏi, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân lên các thành tích, động viên khích lệ tinh thần thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt của con CBCCVCLĐ.

Bà Vũ Quỳnh Hương nhận xét: Sự quan tâm, chăm lo của các cấp Công đoàn và sự ủng hộ của chính quyền cơ sở đã tiếp thêm động lực để đội ngũ CBCCVCLĐ phấn đấu làm tốt hơn trọng trách của những người làm cha, làm mẹ trong chăm sóc, nuôi dạy con cái trưởng thành, đồng thời nỗ lực để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh thành tích đạt được trong học tập, rèn luyện, các cháu đều là con ngoan của gia đình, mang lại niềm tự hào, nguồn động lực đối với cha mẹ.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng các cháu con CBCCVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021- 2022

Theo báo cáo từ các Công đoàn cơ sở, năm học 2021-2022, có 84 con CBCCVCLĐ ở 3 cấp học đạt giải cao các môn văn hóa, năng khiếu trong các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia và Thành phố, trong đó có 4 cháu đạt giải Nhất, 13 cháu đạt giải Nhì, 11 cháu đạt giải Ba, 14 cháu đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học; 5 cháu đạt giải các môn nghệ thuật và nhiều cháu đồng thời đạt nhiều thành tích trong năm học 2021-2022; 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã luôn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập để cha mẹ yên tâm công tác.

Bà Vũ Quỳnh Hương cho biết thêm, năm học 2021-2022, hầu hết thời gian các con phải học tập trực tuyến. Tuy vậy, các con đã khắc phục khó khăn, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu và tích cực tham gia các cuộc thi kiến thức online trong nước và Quốc tế.

Kết quả đã có 14 cháu đạt huy chương Vàng; trong đó có 12 cháu đạt huy chương Vàng Quốc tế và 2 cháu đạt huy chương Vàng Quốc gia; 17 huy chương Bạc trong đó có 15 giải Quốc tế, 2 giải Quốc gia; 17 cháu đạt huy chương Đồng Quốc tế và Quốc gia.

Những tấm gương vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập có thể kể đến như cháu Lê Huy Châu, lớp 11 Tin Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, con đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Công đoàn Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, đạt Giải Nhì môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT, Giải Nhất môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố; cháu Nguyễn Ngọc Linh, Lớp 11 Trường THPT Chuyên khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, con đồng chí Đỗ Thị Cẩm Tú - Công đoàn Sở Tài chính Hà Nội, đạt giải Nhì môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

"Đây chính là những tấm gương các con CBCCVCLĐ tiêu biểu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu, mẫu mực, đã và đang góp phần tạo nên những tế bào xã hội khỏe mạnh. Và vẫn còn rất nhiều nữa những tấm gương con CBCCVCLĐ nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện" - bà Vũ Quỳnh Hương khẳng định.

Bà Vũ Quỳnh Hương cho hay, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình cũng như công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trong đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, chia sẻ, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và với cộng đồng; kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt giới tính; kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ; sự chia sẻ của nam giới đối với công việc gia đình.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, duy trì hoạt động biểu dương, khen thưởng con CBCCVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, hỗ trợ học bổng cho con CBCCVCLĐ vượt khó, học giỏi qua đó động viên bố mẹ các cháu yên tâm lao động, công tác…

Ghi nhận những thành tích của các cháu, mới đây, Công đoàn Viên chức Thành phố đã biểu dương khen thưởng 84 cháu đạt thành tích xuất sắc trong năm học cũng như hỗ trợ 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này