LĐLĐ quận Đống Đa: 100 cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

17:47 | 22/06/2022
(LĐTĐ) Ngày 22/6/2022, LĐLĐ quận Đống Đa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100 cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp trực thuộc. Đồng chí Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung Tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và trực tiếp làm báo cáo viên hội nghị.
LĐLĐ quận Đống Đa ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” năm 2022 Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở
LĐLĐ quận Đống Đa: 100 cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

Các đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở đã được nghe, trao đổi về các chuyên đề: Những vấn đề chung về tổ chức Công đoàn Việt Nam, cơ hội thách thức và vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động Quốc tế; Bộ Luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2019; các chính sách pháp luật về quy chế dân chủ, đối thoại, thỏa ước lao động tập thể, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động.

Đồng chí Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, chủ tịch LĐLĐ Quận Đống Đa phát biểu khai mạc hội nghị đã nhấn mạnh: “Để công tác tập huấn đạt hiệu quả, LĐLĐ quận lựa chọn kỹ càng các nội dung cơ bản nhất, phương pháp trình bày được đổi mới theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận thay cho việc thông tin một chiều nên đã thu hút sự tham gia tích cực của học viên”.

Phát biểu trao đổi ý kiến tại lớp tập huấn, đại diện CĐCS cho biết “Nội dung về nghiệp vụ công đoàn trong buổi tập huấn rất sát sườn với cơ sở, đó chính là những kiến thức, kỹ năng mà các cán bộ chủ chốt CĐCS cần có để làm tốt nhiệm vụ của mình”. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bổ sung kiến thức về nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS. Từ đó giúp đội ngũ cán bộ CĐCS phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng CĐCS ngày càng vững mạnh.

T. Huyền

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này