Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện năng động, trách nhiệm

18:16 | 22/06/2022
(LĐTĐ) Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc, hết lòng vì hội viên phụ nữ, nỗ lực xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đó là những phẩm chất đáng quý của chị Trần Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chương Mỹ.
Gần 2.000 hội viên hội phụ nữ tham gia hội thảo bồi dưỡng kỹ năng mềm Quận Tây Hồ: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Quảng Bình: Trao quà cho trẻ em mồ côi và phụ nữ dân tộc thiểu số

Năng động, nhiệt huyết trong công việc

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội, chị Thanh luôn chủ động, tích cực cùng Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Chương Mỹ triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các phong trào hoạt động với nhiều đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò tổ chức Hội, hội viên phụ nữ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện năng động, trách nhiệm
Chị Trần Thị Thanh tham gia và đạt giải ở nhiều cuộc thi.

Bắt đầu từ năm 2020, nhằm triển khai và tuyên truyền sâu rộng các phong trào, hoạt động của các cấp hội phụ nữ, chị Thanh đã tham mưu Hội LHPN huyện thành lập trang Facebook của Hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chương Mỹ trực tiếp là người quản lý, cập nhật, đăng tải các thông tin, hoạt động Hội cũng như các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong huyện.

Song song với đó chị Thanh đã trực tiếp kết nối, vận động các nữ doanh nghiệp trên địa bàn huyện thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ huyện Chương Mỹ với 39 thành viên. Bên cạnh đó, chị thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chị em phụ nữ để đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời; động viên chị em chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cũng như tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, trong năm qua, chị Thanh cùng với Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN 32 xã, thị trấn và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong nhiệm kỳ qua, chị cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN huyện thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế cho hiệu quả cao để chị em hội viên cùng tham gia thực hiện. Tổ chức các buổi thăm quan học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu trong và ngoài huyện như: Trồng bưởi hữu cơ, các sản phẩm làm đẹp từ hoa hồng, lúa hữu cơ, các cơ sở may mặc...

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, chị Thanh còn chú trọng tham gia các cuộc thi do huyện và Thành phố tổ chức. Điển hình, trong năm 2019, Trung ương Hội tổ chức Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ III trong khuôn khổ Đề án 939. Chị Thanh đã xây dựng Đề án kinh doanh giới thiệu về gạo hữu cơ Đồng Phú của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú.

Sau 4 vòng thi, sản phẩm gạo hữu cơ Đồng Phú đã đạt giải Nhì cấp Trung ương, với số tiền đầu tư cho Hợp tác xã là 137 triệu đồng; năm 2020, 2021 chị tiếp tục xây dựng Đề án kinh doanh đối với sản phẩm trang sức làm bằng mây tre đan của Công ty Mây Việt (Phú Nghĩa) và sản phẩm Cao gội đầu thảo mộc Út Em của cơ sở sản xuất Út Em, xã Tốt Động. Kết quả cả 2 sản phẩm đều được Trung ương Hội đánh giá cao và được Hội LHPN Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 sản phẩm sáng tạo của Thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia nhiều Cuộc thi khác. Bất kể cuộc thi nào phát động, chị đều tham gia, mà khi đã tham gia là đều có giải. Chính vì vậy, chị được mọi người gọi vui với cái tên “người phụ nữ sở hữu nhiều giải thưởng”.

Tiêu biểu như: Giải Nhì cấp Thành phố và Trung ương Cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Giải Nhất cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em” do Hội LHPN Thành phố tổ chức; giải Nhì, giải Ba cuộc thi viết Gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt cấp huyện; Giải ba Cuộc thi viết Gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt cấp Thành phố...

Đặc biệt, trong 4 năm từ 2018 đến 2021, thông qua các bài viết của mình, chị Thanh đã giới thiệu 20 gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”. Cá nhân chị 2 năm (2019, 2020) được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen có thành tích trong trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

Chị Thanh chia sẻ: “Do đặc thù công việc thường xuyên công tác ở cơ sở, tôi có điều kiện, cơ hội gặp gỡ nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tôi luôn ấn tượng với những tấm gương bình dị với những việc làm ý nghĩa, điều đó đã thôi thúc tôi viết về họ nhằm lan tỏa và nhân lên những việc làm tốt đẹp trong xã hội. Đối với tôi, khi giới thiệu được một gương điển hình là tôi đã làm được một việc tốt”.

Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Là Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện công việc khá là bận rộn, song chị Thanh vẫn luôn tích cực và dành thời gian làm công tác từ thiện, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Chị là người tham mưu Hội LHPN huyện hỗ trợ, duy trì Nồi cháo Nghĩa tình - nấu và phát cháo dành tặng những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ vào sáng thứ 4 hàng tuần, từ năm 2020. Hoạt động ý nghĩa này, đã nhận được sự đồng tình tham gia của đông đảo chị em phụ nữ và nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện năng động, trách nhiệm
Chị Thanh tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội.

Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát lần thứ 4 với nhiều diễn biến phức tạp khó lường, chị Thanh đã cùng Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Hội LHPN huyện đã vận động hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 4 Trạm Y tế (Tốt Động, Phú Nam An, Văn Võ, Thanh Bình), mỗi trạm trị giá 75 triệu đồng. Chị Thanh còn chủ động kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ đuợc 18,5 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; vận động tặng hội viên phụ nữ được hơn 2.000 chai nước sát khuẩn; 100 lít nước súc miệng và 2.000 khẩu trang...

Không những vậy, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiêu thụ nông sản của nông dân trong huyện gặp nhiều khó khăn, chị Thanh đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ được trên 80 tấn nông sản, trên 3 tấn gà và 140 nghìn quả trứng các loại cho nhân dân; kết nối hỗ trợ nhân dân xã Thụy Hương bị phong tỏa 2 tấn rau xanh và 10 suất quà cho phụ nữ khó khăn.

Vào dịp Tết dương lịch năm 2021, chị đã vận động xã hội hóa được 50 suất quà (mỗi suất trị giá 900 nghìn đồng) đến thăm và trao tặng người có công, thân nhân người có công được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công số 2 tại Viên An, huyện Ứng Hòa. Năm 2022, nhân dịp Tết Nguyên đán chị vận động 5 triệu đồng tặng quà cho 5 hội viên phụ nữ khó khăn tại xã Hoàng Diệu; tặng 100 hộp sữa trị giá 600 nghìn đồng/1 hộp cho 100 hội viên trên địa bàn huyện.

“Năm nay kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tôi đã vận động được 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng để tổ chức hoạt động tri ân người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện vào tháng 7” - chị Thanh chia sẻ thêm.

Với những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghi của mình trong suốt thời gian qua, nhiều năm tiên tục, chị Thanh đều được các cấp, các ngành ghi nhận, tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen. Đặc biệt, chính sự nhiệt huyết của chị Thanh đã truyền cảm hứng đến cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện, góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Chương Mỹ ngày càng phát triển. Năm 2021, Hội LHPN huyện Chương Mỹ vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Minh Khuê- Hoài Lưu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này