LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022

20:05 | 21/06/2022
(LĐTĐ) Ngày 21/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình công nhân, viên chức (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2022 và con của CNVCLĐ đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, Quốc gia, Quốc tế năm học 2021-2022.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm hướng dẫn biểu dương “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam Hiệu quả từ phong trào “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” quận Tây Hồ

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Văn Thúy Hoa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Thùy Chi, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thùy Chi đã báo cáo về kết quả phong trào thi đua Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và công tác động viên, khen thưởng con CNVCLĐ. Theo đó, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) căn cứ tình hình thực tế của đơn vị có kế hoạch biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp cơ sở cho phù hợp.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Từ tiêu chuẩn là gia đình đạt gia đình văn hóa ở địa phương, các thành viên trong gia đình tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, lao động giỏi, biết làm giàu chính đáng, thực hiện tốt chính sách dân số phát triển, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi, gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân... Các CĐCS đã tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ bình xét suy tôn điển hình tiêu biểu từ tổ Công đoàn.

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các CĐCS đã tổ chức biểu dương khen thưởng tại đơn vị và bình chọn các gia đình tiêu biểu xuất sắc đề nghị biểu dương cấp quận, cấp Thành phố.

Để có thêm căn cứ bình xét Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, CĐCS đã kết hợp với kết quả các phong trào thi đua “Người tốt việc tốt”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19... đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi” trong nữ CNVCLĐ.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm trao khen thưởng cho các gia đình đạt danh hiệu CNVCLĐ tiêu biểu quận.

Kết quả năm 2021, có 1.398 chị đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, 752 cặp mẹ con đạt danh hiệu Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi và trên 3500 gia đình CNVCLĐ đạt gia đình văn hoá ở địa phương. Năm 2022, qua bình xét, quận có 931/3528 gia đình đạt tiêu biểu cấp cơ sở, 56 gia đình đạt cấp quận và 2 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp Thành phố.

Trong đó, tiêu biểu có gia đình chị Vũ Thị Thủy - Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân quận là một gia đình 3 thế hệ tiêu biểu khối Hành chính sự nghiệp. Chị và các thành viên trong gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình, có trách nhiệm nơi công tác, địa phương nơi cư trú và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bản thân chị 3 năm liền được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, chồng chị đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, bằng khen của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, các con chăm ngoan, liên tục nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Hay gia đình Mai Thị Hằng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất là một gia đình tiêu biểu khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước của quận. Bản thân anh chị luôn là lao động tiên tiến xuất sắc và là các thành viên tích cực tham gia các hoạt động tập thể ở công ty.

Gia đình chị nhiều năm đạt Gia đình Văn hóa tại địa phương, các thành viên luôn có trách nhiệm cùng nhau chia sẻ việc nhà, hỗ trợ giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Các con của anh chị đều là học sinh giỏi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện...

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập.

Về công tác động viên, khen thưởng con CNVCLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở thường xuyên quan tâm tới việc chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em thông qua các hoạt động như: Biểu dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, cấp Thành phố, Quốc gia...

Trao học bổng, nhận đỡ đầu cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, tặng điện thoại thông minh phục vụ học online, trao trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, khai giảng năm học... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

“Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm khích lệ con CNVCLĐ trên địa bàn giữ vững và phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được trong học tập, động viên các con phấn đấu rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách để trở thành con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn giúp bố mẹ yên tâm công tác” - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh.

Với tinh thần không đến trường nhưng không dừng học, năm học 2021-2022, các em học sinh là con CNVCLĐ trên địa bàn đã không ngừng vượt khó vươn lên trong học tập. Tiêu biểu như cháu Đoàn Trung Hiếu - Lớp 12A3 (Trường chuyên Đại học sư phạm Hà Nội) - con đoàn viên Trần Thị Mai Hương (Trường THCS Phú Diễn), bố sức khoẻ yếu vì bị nhiễm Covid-19 có bệnh lý nền nên phải điều trị dài ngày ở bệnh viện nhưng bản thân con luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập. Năm học 2021- 2022 con đạt Học sinh giỏi xuất sắc; thi IELTS đạt 7.0, thi đánh giá năng lực do Trường Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức đạt 105 điểm.

Hay cháu Nguyễn Lâm Diệu Châu, Lớp 5B (Trường Tiểu học Tây Tựu B), con đoàn viên Nguyễn Thị Minh Thư - Giáo viên Trường Tiểu học Tây Tựu B, đạt Huy chương Vàng chung kết quốc gia, Huy chương Vàng vòng Quốc tế Toán TIMO, Huy chương Vàng vòng Quốc gia Toán HKIMO…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là phong trào xây dựng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022
Tiết mục biểu diễn đặc sắc của các em học sinh quận Bắc Từ Liêm biểu diễn tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị, thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Tăng cường tuyên truyền, cung cấp các kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; tuyên truyền nam CNVCLĐ chia sẻ công việc gia đình với nữ giới, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được cống hiến.

Thực hiện tốt chức năng đại đại diện quyền chăm lo, quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Phối hợp kiểm tra giám sát những hành vi bạo lực gia đình, chú trọng công tác xã hội, công đoàn….

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã tuyên dương, tặng bằng khen cho 56 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 và 59 cháu là con của CNVCLĐ đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, Quốc gia, Quốc tế năm học 2021-2022 .

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này