Chương Mỹ chủ động phòng chống đuối nước cho trẻ trong dịp hè

16:27 | 21/06/2022
(LĐTĐ) Cứ mỗi dịp hè đến, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước với trẻ em, học sinh lại tăng cao. Hầu hết trẻ em đều thích nước vì đó là môi trường để vui chơi, khám phá nhiều điều mới lạ, nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Bởi vậy, để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, người lớn cần trang bị cho trẻ em các kỹ năng bơi cần thiết bảo vệ bản thân, để các em có mùa hè thực sự bổ ích và an toàn.
Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ Phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Đến hẹn lại... lo

Dù đã có chương trình phòng, chống tai nạn thương tích nói chung và đuối nước nói riêng dành cho trẻ em, nhưng đuối nước vẫn là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu cho trẻ em ở nước ta. Thông thường vào dịp hè nắng nóng, số ca đuối nước có nguy cơ tăng cao. Theo các chuyên gia, tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu các em được trang bị những kỹ năng bơi lội và phòng tránh đuối nước.

Chương Mỹ chủ động phòng chống đuối nước cho trẻ trong dịp hè
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện mở lớp dạy bơi cho 150 em học sinh.

Chương Mỹ là huyện có hệ thống sông Đáy, sông Bùi, sông Tích cùng ao hồ dày đặc, nguy hiểm. Hầu hết các sông đều đều không có hàng rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm, do đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước cao.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Trong đó, nguyên nhân phổ biến là do trẻ không biết bơi, thiếu kỹ năng xử lý khi xảy ra tai nạn đuối nước; do thiếu sự giám sát của người lớn; sự chủ quan của bố mẹ để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ...

Không chỉ bị đuối nước khi đi bơi, mà trẻ em còn có rất nhiều tình huống khác dẫn đến nguy cơ này như: Khi trẻ chơi đùa tại khu vực sông, hồ có nguy cơ sụt lún, khi lội nước bị trượt chân ngã… Đáng lo ngại, đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, suối, ao hồ mà còn có thể xảy ra ở ngay tại nhà, nơi làm việc, nhà trường, nhà trẻ… Do đó, mọi người cần nâng cao kiến thức, sự hiểu biết cách phòng và kĩ năng xử trí tai nạn đuối nước.

Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, nhiều năm qua các ngành chức năng trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực, qua đó nâng cao ý thức cho các gia đình và toàn xã hội trong việc phòng, tránh đuối nước đối với trẻ em.

Cụ thể, huyện chú trọng công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của tai nạn đuối nước và các biện pháp phòng chống. Đồng thời, tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Theo đồng chí Hoàng Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Chương Mỹ: Trong những năm qua, Trung tâm đã mở hàng chục lớp dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn em học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong thời đại ngày nay, các em được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhưng những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải biết các kỹ năng mềm khác để phát triển toàn diện cả về tư duy và thể chất. Một trong những kỹ năng đó chính là bơi lội và kiến thức phòng, chống đuối nước.

Chương Mỹ chủ động phòng chống đuối nước cho trẻ trong dịp hè
Xã Hồng Phong tổ chức truyền thông phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện mở lớp dạy bơi cho 150 em học sinh hai trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên và Trung học cơ sở Ngọc Hòa. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục mở thêm các lớp dạy bơi miễn phí, để các em học sinh có thêm những kiến thức bảo vệ mình khi tham gia các hoạt động vui chơi vào kỳ nghỉ hè.

Không chỉ cấp huyện mà chính quyền và các ngành, đoàn thể các xã, thị trấn cũng tích cực tổ chức truyền thông phòng, chống đuối nước, dạy bơi miễn phí cho học sinh các trường nhằm giúp các em được trang bị kỹ năng cần thiết, các biện pháp phòng, chống đuối nước.

Điển hình như các ngành, đoàn thể xã Hồng Phong đã phối hợp tổ chức truyền thông phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho học sinh trường Trung học cơ sở Hồng Phong và Trường Tiểu học Hồng Phong. Qua đó góp phần ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trẻ bị đuối nước, bị bạo lực. Đặc biệt, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Trần Phú còn mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tập huấn phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi.

Không chỉ vậy, các cấp các ngành còn chú trọng tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh thường xuyên giám sát, chủ động nhắc nhở, răn đe con em mình về nguy cơ đuối nước khi bơi lội tại các ao, hồ, sông, suối… Bởi thực tế cho thấy, đã có không ít những vụ đuối nước thương tâm xảy ra do người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là với việc để con em mình hàng ngày ra tắm, ra chơi ở những dòng sông hay ao hồ.

Thời điểm này, học sinh cả nước đã và đang bước vào kỳ nghỉ hè, do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt nâng cao ý thức quản lý, không để các em tự do tắm sông, biển ngay cả tại bể bơi mà không có người lớn đi cùng, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Mùa hè chỉ thực sự vui, có ý nghĩa trọn vẹn khi các em được an toàn với những trải nghiệm bổ ích, lành mạnh. Với sự chủ động vào cuộc của các cấp các ngành, hi vọng trên địa bàn huyện Chương Mỹ sẽ không còn những nỗi đau mang tên đuối nước.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong thập kỷ vừa qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người, là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi trên thế giới. Tại Việt Nam, hằng năm đều có nhiều trẻ em tử vong do đuối nước, thậm chí những trẻ biết bơi nhưng vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm, hoặc do cứu bạn. Các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè. Phần lớn các vụ đuối nước là do các em rủ nhau đi bơi, đi tắm, đi chơi gần khu vực có nước và bị trượt chân, vào thời gian nghỉ học ở nhà và không có sự giám sát, quản lý của người lớn...

Nguyễn Minh- Nguyễn Huế

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này