Tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần tại VCK Asian Cup 2023

16:34 | 17/06/2022
(LĐTĐ) Với thành tích lọt tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và dựa trên thứ hạng trên Bảng xếp hạng FIFA thì tuyển Việt Nam sẽ rơi vào nhóm hạt giống số 2, có thể tránh được nhiều đối thủ mạnh nhưng cũng có thể rơi vào bảng tử thần khi gặp các đội có trình độ tương đương hoặc nhỉnh hơn ở nhóm 3 và 4.
Đội tuyển Việt Nam bắt đầu World Cup 2022 từ vòng đấu loại thứ 2 Đông Nam Á lập kỷ lục ở Vòng chung kết Asian Cup 2023 Tuyển Việt Nam thăng hạng 95 thế giới sau chiến thắng trước Afghanistan

Hiện, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xác định được đầy đủ 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2023. Do đã rút đăng cai giải đấu này nên Trung Quốc bị mất quyền lợi của chủ nhà, nghĩa là sẽ không được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Với thứ hạng hiện tại trên Bảng xếp hạng FIFA là 77 thì chắc chắn Trung Quốc sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Dưới đây là các nhóm hạt giống dự kiến dựa trên thứ hạng trên Bảng xếp hạng FIFA hiện tại, đội chủ nhà chưa được công bố sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Thứ hạng các đội và nhóm hạt giống sẽ được xác nhận bởi AFC dựa trên Bảng xếp hạng FIFA cuối cùng tại thời điểm bốc thăm.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Sơn Tùng
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) có thể gặp Thái Lan ở Vòng chung kết Asian Cup 2023. Ảnh: Lao động

Quy tắc phân nhóm hạt giống ở Asian Cup 2023: Ngoại trừ chủ nhà nằm ở nhóm 1, thì 13 đội bóng đã vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ được ưu tiên nằm ở nhóm hạt giống số 1, số 2 rồi mới đến nhóm hạt giống số 3, và dựa trên thứ hạng các đội trên Bảng xếp hạng FIFA. Do vậy, các nhóm hạt giống sẽ như sau:

Nhóm 1: Iran (21), Nhật Bản (24), Hàn Quốc (29), Australia (42), Saudi Arabia (49), Qatar (51)

Nhóm 2: UAE (68), Oman (72), Iraq (75), Trung Quốc (77), Syria (88), Việt Nam (96)

Nhóm 3: Lebanon (97), Uzbekistan (83), Bahrain (89), Jordan (91), Kyrgyzstan (95), Palestine (100)

Nhóm 4: Ấn Độ (106), Thái Lan (111), Tajikistan (113), Hồng Kông (147), Malaysia (150), Indonesia (159)

Như vậy, nếu nước đăng cai nằm trong số 11 đội bóng vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 thì tuyển Việt Nam sẽ rớt xuống nhóm hạt giống số 3. Tuy nhiên, khả năng điều này sẽ khó xảy ra bởi, theo thông tin mới nhất, có 3 ứng viên xin đăng cai là Qatar, Saudi Arabia và Nhật Bản đều nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Ngoài ra, do thứ hạng của tuyển Việt Nam và Lebanon là sát nhau, có được lần lượt là 1215 điểm và 1211 điểm, tức là chênh lệch chỉ có 4 điểm. Tuy nhiên, do tuyển Việt Nam giành được chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan ở trận giao hữu vào đầu tháng 6 vừa qua nên sẽ được cộng thêm 3,46 điểm và nới rộng khoảng cách hơn với Lebanon để không bị tụt xuống nhóm hạt giống số 3.

Với phân nhóm hạt giống như vậy, thì tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần khi gặp Iran hoặc Nhật Bản (nhóm 1), Uzbekistan (nhóm 3) và Thái Lan (nhóm 4). Sở dĩ nói đây là bảng tử thần với tuyển Việt Nam vì đều chung bảng với các đội được đánh giá mạnh nhất của nhóm hạt giống đó.

Nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu được đánh giá là dễ thở nhất, gồm các đội Qatar (nhóm 1), Kyrgyzstan hoặc Palestine (nhóm 3) và Hồng Kông (nhóm 4). Đây đều là đội bóng được đánh giá là yếu nhất của các nhóm hạt giống tương ứng.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này