Thanh Trì: Hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai

20:31 | 16/06/2022
(LĐTĐ) Nhằm chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngày 16/6, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện năm 2022.
Hỗ trợ 6 địa phương khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai Lũ lụt tại miền Trung khiến 13 người thiệt mạng Sơn Tây sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai

Theo dự báo năm 2022 tình hình thời tiết có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của thiên tai, huyện Thanh Trì đã dự kiến 5 tình huống có thể xảy ra khi có bão, ngập lụt; sạt lở đê, kè; cháy nổ, sập đổ công trình; sự cố rò rỉ chất độc; tai nạn đường không, đường bộ, đường sắt, đường thủy…

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, tích cực ứng phó, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; để đảm bảo tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì đã xác định các trọng điểm, khu vực dự kiến ảnh hưởng do thiên tai, có biện pháp cụ thể trong sử dụng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động kiểm tra hệ thống đê điều, cống kịp thời khắc phục sự cố xảy ra; thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt “4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thanh Trì: Hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai
Hội nghị Hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2022.

Đối với 14 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn: Sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, dụng cụ, vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cùng với các lực lượng ở địa phương xử lý, khắc phục trên các tuyến đê, cống theo phân bổ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn địa phương. Ngoài ra với các tình huống đột xuất, bất ngờ khác như lốc xoáy, gió giật mạnh, sạt lở đất đá,... Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ căn cứ tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của từng loại thiên tai để hiệp đồng với các đơn vị xử lý kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung đi sâu vào hiệp đồng thống nhất, đảm bảo phương tiện, lực lượng tại các khu vực trọng điểm, điểm xung yếu về đê, cống, hồ trên địa bàn huyện. Đồng thời, hiệp đồng bảo đảm tính cơ động, nhanh, thuận tiện và triển khai đội hình thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì đề nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện; các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn huyện điều chỉnh kịp thời phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phương án phòng hộ bảo vệ các điểm xung yếu; phương án cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân;

Tổ chức tập huấn, huấn luyện các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, đáp ứng yêu cầu cho các phương án, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; huy động tối đa mọi nguồn lực tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các sự cố công trình, đê điều; hiệp đồng chặt chẽ lực lượng, chỉ huy kiên quyết linh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị, tài sản của Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Bảo Thoa

.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này