Xã Trầm Lộng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

19:12 | 15/06/2022
(LĐTĐ) Ngày 15/6, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã dự lễ kỷ niệm 80 năm Trầm Lộng trở thành trung tâm ATK (an toàn khu) Xứ ủy Bắc Kỳ (20/6/1942 - 20/6/2022) và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ xã Trầm Lộng (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Cách đây 80 năm, Trầm Lộng được chọn là căn cứ kháng chiến của huyện Ứng Hòa và tỉnh Hà Đông, là trung tâm an toàn khu (ATK) của Xứ ủy Bắc Kỳ. Trong gần 4 năm (1942-1945), nhân dân xã Trầm Lộng đã nuôi giấu và bảo vệ an toàn cho nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Trung ương, Xứ ủy và Tỉnh ủy Hà Đông về dự họp, như các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Đỗ Mười...

Xã Trầm Lộng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ xã Trầm Lộng. (Ảnh: Lương Toàn)

Đặc biệt, tại chùa Chòng, thôn Trầm Lộng, sáng 17/8/1945, đồng chí Đỗ Mười đã đọc Quân lệnh khởi nghĩa, huy động lực lượng quần chúng từ khắp nơi kéo về đánh chiếm phủ đường, làm chủ phủ lỵ Ứng Hòa. Ngày 18/8/1945, nhân dân xã Trầm Lộng tổ chức mít tinh mừng chiến thắng tại chùa Chòng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Trầm Lộng đã kiên trì bám đất, bám làng, tổ chức chống lại những trận càn quét lớn nhỏ, tiêu diệt địch - giữ vững căn cứ kháng chiến, cùng với quân và dân Ứng hoà làm nên “Tiếng sấm chiến thắng Khu Cháy” anh hùng, cùng cả nước làm lên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trầm Lộng đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Người dân Trầm Lộng đã biến vùng trũng, đầm lầy thành “vựa lúa”, “vựa cá”... Năm 2019, Trầm Lộng được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng đến năm 2021, tốc độ tăng trưởng bình quân của Trầm Lộng vẫn đạt 5,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,2 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5%. Xã có 10/10 làng văn hóa; trên 93% số gia đình đạt gia đình văn hóa; 2 trường học đạt chuẩn quốc gia...

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2014-2018, Đảng bộ và nhân dân xã Trầm Lộng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trân trọng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện nhân dân và cán bộ xã Trầm Lộng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, là niềm vinh dự tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trầm Lộng và cũng là niềm vui chung của Đảng bộ, nhân dân huyện Ứng Hòa và thành phố Hà Nội.

Do đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo thống nhất cao trong hệ thống chính trị, tạo đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, trước mắt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2022.

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện thực chất, hiệu quả các chương trình công tác của Thành ủy, Huyện ủy, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; phát triển văn hóa, xây dựng người Ứng Hòa thanh lịch văn minh; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân...

* Trước đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Ứng Hòa đã dâng hương tại đình, chùa Chòng, nơi sáng 17/8/1945, đồng chí Đỗ Mười đã đọc Quân lệnh khởi nghĩa.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này