Đừng quy chụp phương pháp chống dịch!

11:34 | 14/06/2022
(LĐTĐ) Trước hết phải khẳng định không chỉ lĩnh vực Y tế mà bất kỳ lĩnh vực nào đi chăng nữa, lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi là vi phạm pháp luật. Nhưng khi cả đất nước đã cơ bản thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để trở lại trạng thái bình thường mới, nhân vụ việc sai phạm tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, một số người lại quy chụp công tác chống dịch trước đây là không ổn!
Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Hướng dẫn mới nhất về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch Covid-19 Những người thầm lặng vì bệnh nhân
Đừng quy chụp phương pháp chống dịch!
Ảnh minh họa: TTXVN

Việc các cơ quan chức năng liên tục tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng là lãnh đạo một số bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) trên phạm vi cả nước vì liên quan đến việc làm trái quy định về công tác đấu thầu, mua sắm kít xét nghiệm Covid-19 và một số trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch từ Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á… ngay lập tức, trên không gian mạng nhiều người đổ lỗi rằng, sở dĩ cũng một phần do công tác phòng, chống dịch từ Trung ương đến địa phương trước đây mà ra.

Cụ thể, họ đổ lỗi cho công tác chống dịch thiếu khoa học như áp dụng biện pháp “thần tốc”, “chống dịch như chống giặc”, xét nghiệm, “ngoáy mũi” tràn lan chính là điều kiện lý tưởng để Việt Á lũng đoạn thị trường.

Đọc những bình phẩm này không chỉ sai mà còn thấy bất công cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch (lực lượng y tế, công an, quân đội, xã, phường, tổ dân phố…) và các cấp chính quyền cũng như toàn hệ thống chính trị. Những tháng ngày đỉnh điểm của dịch bệnh, sinh mạng con người vốn rất mong manh, họ đã không quản ngày đêm, tính mạng sẵn sàng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” nơi tuyến đầu để chống chọi với dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Họ như những chiến sĩ sẵn sàng ra mặt trận, vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

Tiếc thay, khi Tổ quốc được bình yên (giặc Covid-19 cơ bản được đẩy lùi) thì giữa thời bình, có những con người chưa từng và không tham gia “cuộc chiến” thì lại nhẫn tâm có những bình luận không những thiếu tính khoa học, thậm chí còn mang tính kích động về những “việc làm”, “cách làm” trong cuộc chiến”.

Nhìn lại diễn biến của đại dịch Covid-19, một đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại thời hiện đại, còn nguy hiểm hơn đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, mới thấy công tác phòng, chống dịch gian nan đến chừng nào. Năm 2020, và đỉnh điểm là những tháng cuối năm 2021, trong hoàn cảnh dịch xuất hiện khắp thế giới, tỷ lệ tử vong tại Mỹ, Tây Âu rồi đến Ấn Độ cao chưa từng có, hệ thống bệnh viện của các nước phát triển cũng bị quá tải, chủng vi rút SARS-CoV-2 với những biến thể mới rất khỏe, tốc độ lây lan lại rất nhanh, trong khi vắc xin phòng Covid-19 vẫn rất khan hiếm…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã đề ra các quyết sách chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”; “mỗi làng, xã, tổ dân phố là pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch. Cả hệ thống chính trị, đoàn thể vào cuộc. Và đặc biệt, để vi rút không âm thầm lây lan trong cộng đồng, làm đổ vỡ hệ thống y tế vốn thiếu và chưa hiện đại như Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác xét nghiệm để khoanh vùng dập dịch.

Đồng thời, đẩy mạnh nguồn cung vắc xin để “thần tốc” tiêm chủng. Nhờ cách làm này mà Hà Nội và các địa phương khác đã nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Và thực tế đến hiện tại cuộc sống gần như trở lại trạng thái bình thường mới.

Dịch Covid-19, một trong những đại dịch nguy hiểm nhất nhân loại, kinh nghiệm phòng chống dịch trên phạm vi thế giới vẫn chưa có, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương, sự quyết liệt, khoa học của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ của nhân dân…đến nay có thể khẳng định chúng ta đã thành công.

Thử hỏi nếu không có biện pháp xét nghiệm nhanh (test), truy vết, phong tỏa, khoanh vùng để dập dịch và sau đó là tiêm vắc xin thần tốc, liệu chúng ta trong đó có những người đã lên tiếng chỉ trích, liệu có còn tồn tại đến bây giờ? Ngay ở một số quốc gia, hiện tại, khi một thành phố nào đó có người nhiễm Covid-19 họ vẫn tiến hành xét nghiệm diện rộng, xét nghiệm thần tốc để dập dịch.

Vì vậy, những sai phạm liên quan đến đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, phạm trù của lòng tham dẫn đến vi phạm pháp luật, không thể đẩy lên thành vấn đề cao hơn để quy chụp công tác phòng, chống dịch của chúng ta trước đây.

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này