Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

09:03 | 12/06/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (12/6), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ) năm 2022. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của 4.500 CNLĐ tại Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Ngày 12/6: Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động 63 tỉnh, thành phố 10 nhu cầu bức thiết công nhân lao động mong Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm chỉ đạo giải quyết Sau tiền lương, nhà ở là nhu cầu bức thiết nhất với công nhân lao động

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tháng Công nhân năm 2022, hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Thủ tướng Chính phủ thăm, tặng quà tới gia đình anh Sùng Mí Ná, công nhân Công ty TNHH In bao bì Sunny Việt Nam

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, Chương trình là diễn đàn để đoàn viên, CNLĐ được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành; được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu trực tiếp tỉnh Bắc Giang.

Chương trình nhằm “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần của Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư kết luận về tổ chức Tháng Công nhân; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động” theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Công nhân lao động tham dự Chương trình tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

7h45: Thủ tướng và đoàn công tác đi thăm CNLĐ

Trước giờ diễn ra Hội nghị gặp gỡ đối thoại trực tiếp và trực tuyến với CNLĐ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Bắc Giang đã tới thăm, động viên, tặng quà gia đình công nhân Sùng Mí Ná (sinh năm 2002, quê Hà Giang, đang làm việc tại Công ty TNHH In bao bì Sunny Việt Nam), hiện ở trọ tại thôn An Định, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Hai vợ chồng công nhân Sùng Mí Ná có 1 con nhỏ 7 tháng tuổi, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm, còn bà nội 85 tuổi sống một mình ở quê.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Thủ tướng tới thăm Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Công ty Fuji (Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã tới thăm, nắm bắt tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân tại Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Công ty Fuji (Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

9h20: Chương trình Hội nghị

Tới dự, chủ trì Hội nghị tại tỉnh Bắc Giang có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Các đại biểu, CNLĐ dự buổi Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

Phía điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội. Đặc biệt, có 60 đoàn viên, CNLĐ đến từ Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đại diện cho CNLĐ Thủ đô có mặt để gửi tâm tư, nguyện vọng tới Thủ tướng Chính phủ.

9h30: Các đại biểu và CNLĐ xem phóng sự về công tác chăm lo cho CNLĐ và hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

9h40: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CNLĐ đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ hôm nay là minh chứng sinh động cho quan hệ phối hợp hiệu quả, là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đó là “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động”.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại chương trình.

Để chuẩn bị cho Chương trình này, ngày 16/5/2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn lấy ý kiến, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động thông qua tìm hiểu trực tiếp, nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, thu thập ý kiến trên hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Công đoàn; chỉ đạo các cơ quan báo chí Công đoàn mở diễn đàn tuyên truyền, vận động và tập hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, CNLĐ cả nước.

Đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhận được gần 10.000 câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNLĐ cả nước đối với 126 vấn đề gửi đến người đứng đầu Chính phủ.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

Qua tổng hợp, các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất tập trung chủ yếu xung quanh 10 nhóm vấn đề lớn:

1. Về tăng lương tối thiểu vùng, hướng tới lương đủ sống, có tích lũy đối với người lao động và chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

2. Việc rà soát, sửa đổi toàn diện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của CNLĐ, hạn chế tình trạng CNLĐ rút bảo hiểm xã hội 1 lần, hệ quả là công nhân không có lương hưu trong tương lai.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Các đại biểu, CNLĐ dự buổi Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ điểm cầu thành phố Cần Thơ.

3. Cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách, các gói hỗ trợ CNLĐ.

4. Vấn đề quy hoạch, dành quỹ đất và tháo gỡ cơ chế, chính sách để triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho CNLĐ, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

5. Về chính sách hỗ trợ tín dụng cho CNLĐ, giúp công nhân tiếp cần nguồn vốn hợp pháp để giải quyết khó khăn, hạn chế tình trạng CNLĐ mắc bẫy “tín dụng đen”.

6. Về công tác đào đào tạo nghề; các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để CNLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
CNLĐ điểm cầu Hà Nội chăm chú theo dõi phần đối thoại của Thủ tướng Chính phủ.

7. Về tăng cường kiểm tra, tranh tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động đối với người lao động.

8. Về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các chợ dân sinh, đảm bảo cho CNLĐ được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, phù hợp với thu nhập.

9. Về tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại nơi làm việc, nơi ở của CNLĐ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu công nghiệp vào giờ cao điểm.

10. Vấn đề giá nhà trọ, giá điện, giá nước sinh hoạt bị một bộ phận chủ nhà trọ đẩy lên cao; việc tăng giá sách giáo khoa; vấn đề con CNLĐ khó tiếp cận các trường học công trên địa bàn do không có hộ khẩu thường trú; việc cấp bách phải hình thành các điểm chợ gần khu công nghiệp và gần các doanh nghiệp đông CNLĐ.

Bên cạnh những kiến nghị, đề xuất, nhiều CNLĐ bày tỏ sự tri ân đối với Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch và những chăm lo kịp thời đối với người lao động trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; bày tỏ niềm tin tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Công đoàn; thể hiện mong muốn, khát vọng cống hiến, xây dựng, phát triển doanh nghiệp, địa phương và đất nước.

9h45: Đại biểu và CNLĐ xem phóng sự về đời sống, tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ.

9h50: Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành chủ trì đối thoại.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi tới các anh chị em công nhân lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, qua hai năm trải qua dịch bệnh Covid- 19, đất nước và nhân dân ta trong đó có đội ngũ công nhân, lao động đã phải đối diện với nhiều khó khăn, có cả mất mát. Nhưng với tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, các anh chị em CNLĐ đã đồng hành, sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị vượt để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, cả nước ta bước vào giai đoạn bình thường mới, anh chị em công nhân tiếp tục là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

“Đảng, Nhà nước trân trọng những đóng góp của anh chị em công nhân, đồng thời cũng chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà anh chị em đã và đang phải trải qua. Những khó khăn trong dịch bệnh và cả những vấn đề mới phát sinh sau dịch bệnh mà công nhân, người lao động đang phải đối diện cần được tập hợp, xem xét, giải quyết một cách thấu đáo, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động, phục hồi và phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội” – Thủ tướng nhấn mạnh.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành chủ trì đối thoại.

Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu đề xuất tổ chức chương trình đối thoại này; đã tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp kiến nghị, ý tưởng, đề xuất của CNLĐ với Đảng, Nhà nước.

Để chương trình gặp gỡ diễn ra thật sự chất lượng, Thủ tướng đề nghị các anh chị em công nhân dân chủ, thẳng thắn đặt các câu hỏi liên quan đến các vấn đề mà mình quan tâm, nhất là các ý kiến, đề xuất góp ý với Chính phủ, các cơ quan chính phủ, chính quyền các địa phương. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ ghi nhận đầy đủ các ý kiến của các anh chị em, trả lời rõ ràng, thẳng thắn, trách nhiệm, đúng trọng tâm với tinh thần hỏi thẳng, trả lời thật, sát, trúng các vấn đề được hỏi.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
CNLĐ chăm chú theo dõi phần đối thoại của Thủ tướng Chính phủ.

“Có những vấn đề sẽ được giải quyết ngay, có những vấn đề cần thời gian, chính sách, nguồn lực, nhưng quan điểm là phải có lộ trình giải quyết hiệu quả, dứt điểm, từ đó góp phần thiết thực vào việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh” – Thủ tướng khẳng định.

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

Trước khi CNLĐ đặt câu hỏi với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Sáng nay, chiểu theo nguyện vọng của anh em CNLĐ, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ 1/7/2022, tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 6%. Thông tin này thực sự là tin vui với CNLĐ cả nước.

CNLĐ nêu kiến nghị với Thủ tướng

- Chị Nguyễn Thị Thúy Hà (Công nhân hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) nêu kiến nghị: Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) còn nhiều bất cập, nhất là thời gian đóng rất dài mới được hưởng lương hưu, trong khi nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân khi chúng cháu mới 40 - 45 tuổi. Đề nghị Chính phủ sửa đổi một số điểm của Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi của CNLĐ, hạn chế tình trạng công nhân rút bảo hiểm xã hội 1 lần; chúng cháu đều biết rút bảo hiểm thì khi về già không có lương hưu nhưng nhiều anh, chị, em khó khăn quá và thời gian đóng dài nên vẫn rút.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
CNLĐ nêu kiến nghị tại chương trình

- Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Đào Ngọc Dung: Hiện nay chúng ta có 55 triệu lao động, trong đó có khoảng hơn 20 triệu người có giao kết hợp đồng lao động. Trong đó chỉ có khoảng 16 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, tỷ lệ tương đối thấp.

Trong thời gian qua, trong quý I năm 2022 có tỷ lệ nhất định người đang tham gia BHXH rút bảo hiểm 1 lần, đây là điều không tốt và gây ra hệ lụy lâu dài cho người lao động khi đến tuổi trên 45 và nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, trước hết phải nâng cao chất lượng đời sống, phúc lợi của người lao động, nhất là với công nhân các khu công nghiệp và chế xuất.

Về sửa đổi luật Bảo hiểm, Chính phủ đã giao Bộ chủ trì, hiện nay đã hoàn tất xong hồ sơ thủ tục với 11 nhóm chính sách bảo hiểm. Trong đó đã xong nhiệm vụ điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Thứ nhất chúng ta đang hướng tới giảm dần thời gian đóng bảo hiểm, trước đây quy định 20 năm, dự thảo mới quy định rút dần xuống 15 năm, tiến tới có thể 10 năm để đảm bảo cho người lao động có thể tiếp cận được, tránh tình trạnh 20 năm quá dài người lao động không theo được. Ngoài ra, việc người lao động đóng và hưởng dựa trên nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít; bình đẳng, chia sẻ.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời các kiến nghị của CNLĐ.

Thứ hai, tăng thêm sự liên kết giữa các nhóm chính sách bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thứ ba, có nguyên tắc chia sẻ giữa người đóng bảo hiểm. Thứ tư có chính sách khuyến khích người tham gia BHXH dài hơn. Thứ năm, sẽ xử lý nghiêm người lợi dụng khó khăn của CNLĐ mua bán sổ bảo hiểm.

Cho đến thời điểm này tình trạng rút bảo hiểm 1 lần giảm so với quý 1 năm 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Chính phủ tiếp thu ý kiến của CNLĐ và tổ chức Công đoàn và sẽ có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đời sống CNLĐ.

Tuy nhiên các chủ thể liên qua đều có trách nhiệm thực hiện luật pháp một cách tốt nhất, trên cơ sở đó có gì còn sơ hở phải hoàn thiện đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phù hợp với thực tế, hoàn cảnh đất nước. Ngoài ra cần tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật; tinh thần trách nhiệm cao nhất; hài hòa lợi ích với nhà nước…

- Từ điểm cầu Thủ đô Hà Nội, công nhân Lê Nguyễn Ngọc Thủy, Công ty TNHH TOTO Việt Nam, KCN Thăng Long, Hà Nội nêu ý kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách cho CNLĐ bị nhiễm Covid-19; chính sách trợ cấp đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN và đặc biệt là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho CNLĐ vì đến nay còn nhiều người chưa được hưởng, nhất là tiền hỗ trợ thuê nhà.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
CNLĐ tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội nêu kiến nghị.

Cảm ơn công nhân đã nêu một câu hỏi liên quan tới vấn đề “nóng bỏng” là các chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động, Thủ tướng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Đào Ngọc Dung trả lời.

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Hai năm qua, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Đảng, Chỉnh phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, người yếu thế, trong đó có nhiều chính sách chưa có trong tiền lệ và các chính sách này đều được triển khai nhanh chóng, đưa đến với người dân trong đó có CNLĐ một cách sớm nhất, hiệu quả nhất.

Ví dụ như Nghị quyết số 68/NQ-CP về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19; Nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp… Đến nay, tổng kết việc thực hiện 2 Nghị quyết trên đã có trên 55 triệu lượt người thụ hưởng với số tiền là 81 ngàn tỉ đồng. Các chính sách đã bao phủ tương đối rộng đến các đối tượng, góp phần giúp người dân, người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid– 19 từng bước vượt qua khó khăn.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Đào Ngọc Dung trả lời kiến nghị của CNLĐ.

Riêng đối với CNLĐ và con em CNLĐ bị ảnh hưởng Covid- 19 là nội dung rất được Chính phủ, các cấp ngành quan tâm. Trong đó, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là một trong những chính sách phục hồi kinh tế sau dịch được triển khai rất sớm. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Qua tổng hợp của Bộ LĐ - TB&XH, hiện nay chỉ có 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ là Điện Biên, Lai Châu, còn lại các tỉnh, thành đều đã tập hợp hết, và sẽ có khoảng 3,4 triệu lượt người sẽ được hỗ trợ.

Các địa phương hiện đang tích cực triển khai chính sách, nhưng chính sách chưa đến người lao động là có nhiều lý do, trong đó có việc nhiều CNLĐ muốn để tròn 3 tháng mới lĩnh một lần, chứ không nhận theo từng tháng. Mới đây, Bộ LĐ - TB&XH và Bộ Tài Chính đã phối hợp đề xuất xin ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng về việc ứng 70% kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện và sẽ phấn đấu đảm bảo tới 15/8 chính sách sẽ được triển khai hoàn thiện và người lao động sẽ được nhận tiền hỗ trợ đầy đủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: Các bộ, ngành có liên quan là Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài Chính xin đã chủ trương của Chính phủ về việc ứng kinh phí, thì tôi đề nghị các địa phương tích cực phối hợp và chủ động hơn nữa trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động, nhất là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Các địa phương cần triển khai sớm hoàn tất các thủ tục để đưa chính sách đến với người lao động, giúp giảm bớt khó khăn cho công nhân, không để anh chị em phải lo lắng.

- Công nhân Nguyễn Đình Biên (Công ty TNHH Woosin Vina, tỉnh Nghệ An) bày tỏ: Thời gian qua, CNLĐ luôn hăng say lao động sản xuất, mong thu nhập ngày càng cao, doanh nghiệp phát triển, kinh tế đất nước đi lên. Tuy nhiên, cuộc sống của CNLĐ còn nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề nhà ở, trường học cho con CNLĐ. Hiện nay nhiều doanh nghiệp và cả tổ chức Công đoàn muốn làm nhà cho công nhân của đơn vị mình thuê hoặc cho ở miễn phí nhưng vẫn chưa có cơ chế. Bản thân chúng cháu đi thuê nhà ở chật hẹp, ẩm thấp, xa nơi làm việc. Kính mong Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch, triển khai xây dựng nhà ở.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
CNLĐ tại điểm cầu Nghệ An nêu kiến nghị.

- Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy vấn đề nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở CNLĐ.

Đến nay, cả nước đầu tư được 7,3 triệu m2 nhà ở xã hội, và 127 dự án nhà ở cho CNLĐ, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu nhà ở của CNĐ cả nước. Hiện, nhu cầu nhà ở của CNLĐ rất lớn, nhất là tốc độ phát triển tại các khu công nghiệp. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư thiết chế Công đoàn, nhà ở, trường học.

Tuy nhiên, hiện còn nhiều vướng mắc về Luật nên việc triển khai chưa đáp ứng được nhu cầu. Trao đổi thêm về vấn đề này, Thủ tướng cho biết: Đảng, Nhà nước luôn trăn trở, chăm lo, chỉ đạo về chủ trương về xây nhà ở cho CNLĐ. Phía Nhà nước, Quốc hội cũng đã quan tâm cụ thể hóa nhiều chính sách… tuy nhiên, vấn đề này chưa được giải quyết rốt ráo, do vướng về pháp lý, như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư công, Luật Bất động sản…

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trả lời kiến nghị của CNLĐ.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì xem xét, giải quyết tất cả các vướng mắc các đơn vị nêu; xem xét nhu cầu của CNLĐ; nếu ưcần sửa như Nghị định 49, và Nghị định 100 phải sửa ngay; liên quan đến các Luật, Bộ Xây dựng làm việc với các bộ, ngành liên quan sửa đổi nhanh nhất có thể, qua đó giải quyết vấn đề này căn cơ, bài bản vấn đề này; đảm bảo lợi ích trước mắt, lâu dài của người lao động, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước ta hiện nay.

- Chị Trần Thị Toan (cán bộ Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam, tỉnh Bình Phước) hỏi: Tôi là cán bộ Công đoàn đã bị đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, bôi nhọ danh dự do công nhân công ty tôi vướng vào tín dụng đen. Thực tế rất nhiều công nhân đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng lại rất khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng nên buộc phải tìm đến tín dụng đen.

Đề nghị Chính phủ có chương trình, chính sách hỗ trợ tín dụng cho CNLĐ, để CNLĐ không phải đi vay nặng lãi hoặc hỗ trợ vốn cho Quỹ CEP - một mô hình của Công đoàn hỗ trợ tín dụng hiệu quả, thuận tiện cho công nhân nhưng nguồn lực hạn chế nên không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của công nhân.

- Giải đáp nội dung này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: Tín dụng đen đã gây nhiều hệ lụy đến người dân, đời sống kinh tế. Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt; tuy nhiên, trên thực tế, còn nhiều câu chuyện đau lòng; một số địa phương có nguy cơ tăng cao tình trạng tín dụng đen.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú giải đáp kiến nghị của CNLĐ.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi có trách nhiệm để người dân tiếp cận được nguồn vốn chính thức, thời gian qua đã cung ứng các dịch vụ cho vay tiêu dùng tới mọi đối tượng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Để làm được điều đó, Ngân hàng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để các tổ chức tín dụng, ngân hàng cho vay những món nhỏ, vay nóng, vay đáp ứng phục vụ sinh hoạt hàng ngày… của người dân. Đồng thời tăng cường tài chính vi mô để đáp ứng nhu cầu, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức cho người dân.

- Trao đổi thêm về vấn đề này, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trả lời: Tội phạm tín dụng đen, an ninh con người và an ninh cho CNLĐ luôn được ngành Công an xác định là nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, đối tượng kinh doanh tín dụng đen hiện rất tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, cho vay không thế chấp, góp vốn, góp tài sản kinh doanh; thủ đoạn dụ dỗ CNLĐ vay qua app, mạng xã hội… với lãi suất cao; nếu người vay không trả đúng hạn sẽ đe dọa, khủng bố tinh thần… 3 năm vừa qua, Bộ Công an đã phát hiện xử lý, khởi tố gần 2.000 vụ, trong đó có hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi, trong đó có nhiều nạn nhân là CNLĐ.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trả lời kiến nghị của CNLĐ.

Để ngăn chặn, tổ chức phòng ngừa xã hội, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Thời gian tới, Bộ sẽ đẩy mạnh thông tin về các phương thức thủ đoạn, tác hại của tín dụng đen để cảnh báo cho người dân nói chung và CNLĐ nói riêng; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để xử lý triệt để vấn đề này.

- Công nhân Vũ Thị Kim Anh, Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Việt Nam I, tỉnh Vĩnh Phúc hỏi: Công nhân chúng cháu thường xuyên phải tăng ca ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng rất khó khăn trong việc khám chữa bệnh do bệnh viện ở xa nơi làm việc. Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng quy hoạch phát triển bệnh viện tại các khu công nghiệp, trước mắt tổ chức cơ sở khám chữa bệnh trong các khu công nghiệp để thuận tiện cho chúng cháu đến khám chữa bệnh và cấp cứu kịp thời khi có sự cố, tai nạn tại các nhà máy; đồng thời cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh vào chủ nhật và được thanh toán bảo hiểm y tế vì hầu hết công nhân chúng cháu đều đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
CNLĐ tại Bắc Giang nêu kiến nghị tại chương trình.

- Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đây là câu hỏi rất hay, rất thời sự. Vừa qua, trong dịch Covid-19, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đến nay, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng cơ bản đã kiểm soát được tình hình, chuyển về trạng thái bình thường. Đây là thành công lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Qua dịch Covid-19 chúng ta thấy nhiều điểm mạnh, nhưng cũng nhận ra những điểm yếu, trong đó có điểm yếu về hệ thống y tế. Với mục tiêu, chủ trương đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, nhất là trong đại dịch Covid-19, qua rà soát thấy cái chưa được là về hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở còn thiếu, yếu về pháp lý, cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện, đầu tư cho nguồn nhân lực. Vì vậy, ý kiến này phản ánh rất chân thực thực tiễn.

Quốc hội đang sửa Luật Khám chữa bệnh; Chính phủ đang rà soát lại các nghị định liên quan để tăng cường hệ thống y tế dự phòng và hệ thống y tế cơ sở để làm sao cho người bệnh được tiếp xúc nhanh nhất, sớm nhất, từ xa, ngay từ cơ sở với hệ thống y tế.

Đối với giải pháp trước mắt, trong chương trình phục hồi kinh tế, có đầu tư tăng cường cho y tế cơ sở và y tế dự phòng, dành nguồn lực 14.000 tỉ vào 2 lĩnh vực này. Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành, địa phương để giải ngân 14.000 tỉ đồng này để giải quyết những khó khăn trước mắt.

“Tôi đề nghị Bộ Y tế cần nghiên cứu cách thức tổ chức y tế như thế nào cho phù hợp trong các Khu công nghiệp; cần bổ sung ngay vào Luật Khám chữa bệnh những vấn đề còn vướng mắc. Từ đó nhanh chóng xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, tổ chức cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho công nhân ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa”, Thủ tướng yêu cầu.

- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết thêm: Việc khám chữa bệnh cho CNLĐ hiện đang vướng mắc 2 vấn đề đó là cơ sở khám chữa bệnh ở khu công nghiệp chưa được quy định trong mạng lưới y tế; việc khám chữa bệnh ngoài giờ thì có được thanh toán bảo hiểm y tế hay không cùng với tiền lương cho cán bộ y tế khám bệnh ngoài giờ. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có tổng hợp kiến nghị và báo cáo Thủ tướng.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trả lời kiến nghị của CNLĐ.

- Công nhân Lê Văn Lượng từ điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có ý kiến: Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, cháu có một câu hỏi có thể không liên quan đến chủ đề đối thoại, nhưng cháu băn khoăn, trăn trở nhiều nên xin báo cáo và mong nhận được sự chia sẻ của bác. Đó là nhiều anh em công nhân chúng cháu mỗi khi về quê nhận được đánh giá của những người xung quanh: “Tưởng làm gì chứ làm công nhân”. Đôi khi chúng cháu cũng thấy chạnh lòng. Nhưng mỗi khi đến nhà máy, cùng lao động sản xuất với đồng nghiệp, tạo ra những tấn hàng hóa xuất khẩu cho công ty và đất nước cháu lại thấy rất tự hào vì mình đã làm được một việc có ý nghĩa, đóng góp sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước và rồi cháu lại yêu công việc của mình hơn. Là Thủ tướng Chính phủ, bác có ý kiến gì về những quan điểm hoặc cách nhìn nhận của một số người trong xã hội về nghề công nhân của chúng cháu ạ?

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc yêu cầu có sự đóng góp của mọi lực lượng, mọi tầng lớp trong xã hội: nông dân, công nhân, đội ngũ trí thức và lực lượng vũ trang… Đóng góp của mỗi người ở mỗi vị trí, mỗi lực lượng đều quan trọng và đáng quý. Và bản thân mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn công việc của mình theo năng lực, khả năng, sở thích của mình…

Ở bất cứ vị trí nào, chỉ cần chúng ta làm việc hết mình, có tinh thần trách nhiệm cao, có niềm đam mê, khát vọng mong muốn được cống hiến trên cơ sở chức năng quyền hạn của mình được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng góp cho doanh nghiệp, xã hội, cho gia đình của mình thì đều là cao quý và vinh dự cả.

Bác xin chia sẻ với cháu về những điều cháu đang băn khoăn và bác cho rằng, là một CNLĐ, cháu đã cùng đồng nghiệp đóng góp giá trị cho doanh nghiệp, cho đất nước, thì cháu hãy cứ tự hào với điều này, cứ kiên trì với công việc của mình mà không phải băn khoăn lo nghĩ gì cả. Trong cuộc sống, có thể có người này nói thế này, người khác nói thế khác, nhưng quan trọng là bản lĩnh và sự cố gắng của mình cùng những đóng góp của mình cho xã hội, doanh nghiệp, gia đình và cho chính của sống của mình mới nói lên giá trị của con người mình. Một lần nữa bác mong cháu yên tâm cố gắng làm việc tốt và xin chúc cháu thành công.

- Công nhân Bùi Văn Trường, sinh năm 1983, Công ty TNHH Luxshare-ICT, tỉnh Bắc Giang hỏi: Chúng cháu đều mong muốn có tay nghề vững để có thu nhập cao và đời sống ổn định, đóng góp được nhiều cho doanh nghiệp và đất nước. Nhưng việc học nghề của nhiều công nhân rất khó khăn, vì điều kiện thời gian, kinh phí, quãng đường từ nơi làm việc đến chỗ học. Đề nghị Chính phủ có các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Đào Ngọc Dung: Sức ép về công ăn việc làm, đào tạo nghề cho CNLĐ hiện nay tạo ra áp lực rất lớn. Đến năm 2026, dự báo của tổ chức lao động quốc tế, sẽ có khoảng 40% người lao động sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc hiện tại, công nghệ mới; 30% người lao động sẽ phải chuyển nghề. Do đó, chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị trước cho 5 năm, 10 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Hiện nay, có 70% CNLĐ được đào tạo nghề, nhưng thực chất chỉ có hơn 24,5% lao động có chứng chỉ nghề nghiệp, được đào tạo từ 3 tháng trở lên. So với ASEAN thì nước ta là một quốc gia có tỉ lệ đào tạo thấp.

Chính vì vậy, nước ta xác định đào tạo nhân lực là một trong khâu đột phá chiến lược của quốc gia để phát triển nhanh. Vì vậy, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Các đại biểu, CNLĐ dự buổi Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ điểm cầu tỉnh Bình Phước.

Trong đó có những giải pháp: Trước hết tiến hành đào tạo rất nhanh, phân luồng học sinh cấp 2, cấp 3. Những em không có nhu cầu, điều kiện học cao hơn có thể rẽ ngang vừa học nghề, vừa học văn hóa. Kinh nghiệm này được các nước như Nhật Bản và Singapore rất thành công. Hiện nay 23 tỉnh nước ta đang tiến hành mô hình này và cho kết quả tốt. Các địa phương bám vào luật pháp, bám vào các quy định, đặc biệt là cơ sở giáo dục thực hiện chương trình đó.

Thứ hai, sẽ tiến hành đào tạo mới lực lượng lao động. Tới đây, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ sửa đổi Luật Việc làm trên tinh thần xác định những ngành nghề nào, những lĩnh vực nào bắt buộc doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải sử dụng lao động có chuyên môn. Nếu không có chuyên môn phải phối hợp với Nhà nước, với cá nhân đào tạo trước khi làm việc.

Thứ ba là đào tạo lao động chất lượng cao. Chúng ta dành hai nguồn lực quan trọng là chương trình 2.000 tỉ để xây dựng 3 trung tâm đào tạo quốc gia để đào tạo các ngành nghề chưa đào tạo được. Tiếp tục đào tạo theo chương trình 34 bộ giáo trình nhập từ Úc, Đức… để thí điểm ở các trường chất lượng cao.

Chỉ đạo thêm vấn đề này, Thủ tướng nêu rõ đây là đòi hỏi chính đáng của CNLĐ. Thủ tướng nhấn mạnh phải phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm, giải quyết lao động cho công dân khu vực nông thôn, thành thị. “Có công ăn việc làm là quý rồi, nhưng có công ăn việc làm phải nâng cao năng suất, chất lượng lên. Muốn như thế phải có đào tạo nâng cao tay nghề là đòi hỏi khách quan” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng ngoài sự nỗ lực, cố gắng của anh chị em công nhân thì phải có quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, dành nguồn lực, cơ sở vật chất đào tạo. Khi có tay nghề cao thì sẽ có thu nhập cao, có thu nhập cao thì đời sống tinh thần vật chất của người công nhân được cải thiện, thì mới có cuộc sống ấm no.

Vừa qua, khi bố trí vốn đầu tư trung hạn, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Kế hoạch đầu tư dành 2.000 tỉ cho đào tạo công nhân. Trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội cũng nêu rõ dành nguồn lực cho đào tạo. Chính phủ sẽ cân đối, nếu còn dư địa sẽ tiếp tục chi cho đào tạo.

Thủ tướng đề nghị các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động cùng vào cuộc để giải quyết bài toán tổng thể một cách căn cơ, bài bản, chắc chắn.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
CNLĐ tại điểm cầu Bình Phước nêu kiến nghị tại chương trình.

- Anh Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn Công ty ChangShin, tỉnh Đồng Nai: Hôm nay tôi rất xúc động khi được gặp gỡ trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ. Qua theo dõi nội dung trao đổi, đối thoại, tôi thấy chương trình rất bổ ích, ý nghĩa, là cơ hội để cán bộ Công đoàn, CNLĐ cả nước được bộc bạch tâm tư tình cảm, kiến nghị trực tiếp với người đứng đầu Chính phủ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời bày tỏ mong muốn, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

Với 28 năm làm công tác Công đoàn, tôi đã chứng kiến nhiều đổi mới của đất nước, các chế độ chính sách cho người lao động dần hoàn thiện và phù hợp hơn. Người lao động qua từng thời kỳ đã trưởng thành hơn, từng bước thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, đời sống vật chất, tinh thần của rất nhiều CNLĐ còn khó khăn, vất vả. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành nhìn nhận, đánh giá đầy đủ vai trò và sự đóng góp của CNLĐ, từ đó tăng cường chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện thu nhập cho người lao động, đồng thời chia sẻ, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn vì người lao động.

11h40: Phát biểu tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hội nghị đối thoại là sự kiện cần làm và thiết thực; tiếp nối công việc đã, đang làm và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII; thực hiện mục tiêu đến năm 2025 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Gửi lời cảm ơn đến đội ngũ CNLĐ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá những câu hỏi với 10 nhóm vấn đề nêu ra tại buổi đối thoại rất đúng và trúng.

“Tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp của anh chị em công nhân ngày hôm nay. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp thu, lắng nghe đầy đủ. Một cuộc trao đổi không giải quyết hết được các vấn đề, do đó thời gian tới cần phải tiếp tục lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, nhóm vấn đề của CNLĐ”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định.

Trong đó, cần tập trung rà soát thể chế, cơ chế chính sách, bổ sung sửa đổi cho hoàn thiện. Rất chú ý đến tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ mong muốn anh chị em công nhân phát huy truyền thống lịch sử của giai cấp công nhân, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp vào sự nghiệp xâu dựng Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục đóng góp những vấn đề xuất phát từ thực tiễn để có những giải pháp kịp thời,

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ, ban, ngành thẳng thắn thừa nhận những điều chưa làm được thời gian qua, làm tốt hơn trong thời gian tớ, đáp ứng được mong muốn của CNLĐ cả về đời sống việc làm, lượng thưởng, nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, học hành…

Các địa phương từ những lắng nghe ngày hôm nay, những gì tốt cần phát huy, những gì chưa tốt cần phải khắc phục, phối hợp với các Bộ ban ngành điều chỉnh kịp thời.

“Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải phối hợp nhịp nhàng, xử lý giải quyết những lợi ích chính đáng của người lao động. Tôi tin tưởng rằng anh chị em công nhân tiếp tục phát huy hơn nữa trong điều kiện mới còn nhiều khó khăn, cùng với hệ thống chính trị, nhân dân cả nước vượt qua thách thức; đóng góp nhiều hơn, tích cực hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

11h45: Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho 25 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

11h50: Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trao ủng hộ quỹ học bổng dành cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị mồ côi do Covid-19.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

12h00: Tổng LĐLĐ Việt Nam ra mắt Chương trình “Giờ thứ 9+”

Nhân Tháng Công nhân năm 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng thử nghiệm chương trình giải trí trên truyền hình phục vụ CNLĐ năm 2022 với tên gọi “Giờ thứ 9+”.

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động
Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt Chương trình “Giờ thứ 9+”.

Chương trình nhằm giới thiệu hình ảnh người công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; đồng thời tạo sân chơi cho công nhân thể hiện tài năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật; khẳng định sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với CNLĐ, giúp CNLĐ nâng cao đời sống tinh thần sau giờ làm việc vất vả. Sau 2 số phát thử nghiệm thành công, nhận được phản hồi rất tích cực từ CNLĐ và công chúng, tại Chương trình hôm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt Chương trình “Giờ thứ 9+”

12h05: Chủ tịch Nguyễn Đình Khang phát biểu tiếp thu chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNLĐ cả nước, đồng chí Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm và dành tình cảm đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn và CNLĐ, tới dự và chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ; trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành nghề, các vị đại biểu khách quý tại điểm cầu Bắc Giang và 63 điểm cầu trực tuyến trên cả nước đã tới tham dự, lắng nghe, hỗ trợ và có những đóng góp, trao đổi, chia sẻ, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

“CNLĐ cả nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam bày tỏ niềm tin tuyệt đối về sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tích cực thi đua, hăng say lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tích cực phối hợp, đôn đốc các bộ ngành, địa phương trong việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của người lao động. Nhân đây, chúng tôi cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để chăm lo và giải quyết những vấn đề mà người lao động quan tâm, bức xúc”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Nhóm PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này