Chuyện về người Trợ lý quân khí giỏi

22:15 | 10/06/2022
(LĐTĐ) Nhiều năm là Trợ lý quân khí, đảm nhiệm công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng quân sự, lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Sơn Tây, Thiếu tá Nguyễn Văn Chất luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Chi bộ, Ban hậu cần kỹ thuật, Ban chỉ huy quân sự thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Người phụ nữ không biết mỏi trên hành trình thiện nguyện Sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động Sân chơi bổ ích cho những người thợ giỏi Phong trào "Người tốt, việc tốt" góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và khơi dậy tinh thần yêu nước

Tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí - Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc Phòng), năm 2000, anh Nguyễn Văn Chất được điều về công tác tại phòng Tham mưu - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây (cũ).

Năm 2002, anh Nguyễn Văn Chất được đơn vị cử đi học đào tạo Trợ lý quân khí tại trường Quân sự - Quân khu Thủ đô (nay là Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) sau đó được điều về làm Trợ lý quân khí tại Ban Chỉ huy quân sự Hà Đông.

Chuyện về người Trợ lý quân khí giỏi
Thiếu tá Nguyễn Văn Chất luôn cần mẫn, nhiệt tình với công việc.

Đến năm 2007, anh Nguyễn Văn Chất về công tác tại Ban chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây, tiếp tục giữ chức vụ Trợ lý quân khí đảm nhiệm công tác kỹ thuật, quân khí trong toàn LLVT thị xã Sơn Tây.

Là người hết lòng vì công việc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân anh Nguyễn Văn Chất luôn tích cực chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm;

Quan tâm sửa chữa vũ khí, nâng cao hệ số kỹ thuật, phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện, bắn đạn thật và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật sau huấn luyện, diễn tập, không để vũ khí và các trang bị kỹ thuật xuống cấp.

Trong công tác quản lý vũ khí trang bị, đạn dược từ thị xã đến cơ sở dân quân, Thiếu tá Nguyễn Văn Chất cũng luôn làm tốt công tác kiểm kê, kiểm tra thường xuyên cũng như đột xuất, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị đạn dược trong quá trình cất giữ.

Kiện toàn hệ thống sổ sách, mẫu biểu của ngành theo quy định, thực hiện nghiêm nguyên tắc xuất, nhập vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chất cũng luôn chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình địa phương; hướng dẫn các đơn vị quân đội tích cực triển khai góp phần thực hiện hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông xây dựng địa bàn an toàn về giao thông.

Chuyện về người Trợ lý quân khí giỏi
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vừa qua Thiếu tá Nguyễn Văn Chất vinh dự được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

Ngoài ra, Thiếu tá Nguyễn Văn Chất còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động. Gắn việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động với thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và các phong trào thi đua của đơn vị. Tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tham gia hội thi nhà kho quân khí tốt và xe máy tốt cấp Bộ Tư lệnh năm 2021, kết quả đạt giải ba xe – máy tốt, nhà kho quân khí đạt tiêu chuẩn “Nhà kho quân khí tốt”.

Không chỉ tích cực với công việc chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Văn Chất còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào hoạt động của đơn vị, các cuộc vận động của ngành. Với những nỗ lực phấn đấu, nhiều năm liền Thiếu tá Nguyễn Văn Chất được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy quân sự thị xã khen thưởng về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2021 Thiếu tá Nguyễn Văn Chất vinh dự được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, tích cực giúp đỡ mọi người, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện. Đó là phương châm sống và làm việc cũng là bí quyết để người Trợ lý quân khí giỏi Nguyễn Văn Chất tiếp tục đóng góp nhiều thành tích cho sự nghiệp quốc phòng quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng.

Hoàng Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này