Sập mỏ kim cương làm hơn 40 người thiệt mạng tại CHDC Congo

08:43 | 10/06/2022
Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Kasai xác nhận tạm thời có hơn 40 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ kim cương xảy ra tối 7/6 ở Samba thuộc tỉnh này và lưu ý ít nhất 6 thi thể đã được tìm thấy.
Sập mỏ vàng ở Indonesia, 12 thợ mỏ mất tích Hà Nội: Sập mỏ khai thác đất trái phép, tài xế xe tải bị vùi lấp

Ngày 9/6, chính quyền địa phương tỉnh Kasai, miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) cho biết hơn 40 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ kim cương xảy ra tối 7/6 ở Samba thuộc tỉnh này.

Sap mo kim cuong lam hon 40 nguoi thiet mang tai CHDC Congo hinh anh 1
Công nhân đào kim cương. (Nguồn: naturenews.africa)

Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Kasai, ông Alain Tshisungu Ntumba, xác nhận đánh giá tạm thời này và lưu ý ít nhất 6 thi thể đã được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục việc tìm kiếm để đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Quan chức trên cho biết thêm các nạn nhân "đều là thợ đào kim cương thủ công, hoạt động trong các giếng ngầm thường được gọi là majimbas. Sụt lở đất đã ảnh hưởng đến hơn 40 giếng đào kim cương với độ sâu từ 15 đến 18 mét"./.

Theo Trung Khánh/TTXVN/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/sap-mo-kim-cuong-lam-hon-40-nguoi-thiet-mang-tai-chdc-congo/797058.vnp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này