Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi

20:39 | 08/06/2022
(LĐTĐ) Chiều 8/6, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy: Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.
Phối hợp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn Khơi gợi để người lao động phát huy sáng kiến Trợ lực cho tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02) và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy: Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Dự Lễ ký kết, về phía Thành ủy Hà Nội có đồng chí: Nguyễn Thanh Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu; lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố.

Về phía lãnh đạo các Quận ủy có các đồng chí: Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông; Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm; Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm; Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ.

Tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy: Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân. Theo đó, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ các Quận ủy sẽ phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, làm cơ sở phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ các Quận ủy cũng sẽ phối hợp trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao phúc lợi đoàn viên, người lao động.

Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, thời gian qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, Quận ủy Hà Đông luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, như việc xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên, tổ chức hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp; một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… và các chế độ chính sách đối với người lao động ở một số doanh nghiệp chưa được thực hiện đầy đủ…

Do đó, việc Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Quận ủy ký kết chương trình phối hợp sẽ là điều kiện thuận lợi cho quận Hà Đông và các cấp Công đoàn trên địa bàn quận khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với nội dung Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Quận ủy với Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và cho biết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, LĐLĐ quận và các phòng, ban, ngành trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp.

Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi
Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại Lễ ký kết.

Thông tin tại Lễ ký kết, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội, thách thức đen xen, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải nỗ lực đổi mới cả về mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02 và ngày 28/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35 về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị khẳng định tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước. Đồng thời, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cũng đặt ra nhiệm vụ không để khoảng trống, khoảng trắng trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, việc Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy ký kết chương trình phối hợp công tác sẽ là tiền đề quan trọng để các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi như phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường bày tỏ mong muốn Ban Thường vụ các Quận ủy: Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân sẽ quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Tại buổi lễ, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy: Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này