Hướng đến kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng

17:23 | 08/06/2022
(LĐTĐ) Ngày 8/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022.
Để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông an toàn Quyết tâm tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng Tạo thuận lợi nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Hữu Độ, Hoàng Minh Sơn; đại diện một số Bộ, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chuẩn bị tốt nhất kiến thức, tâm lý cho thí sinh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, với cố gắng chung của ngành Giáo dục, sự quan tâm của các địa phương, cùng nỗ lực vượt bậc của 63 tỉnh, thành và tham gia trực tiếp của các thầy cô giáo, năm học vừa qua đã kết thúc đúng kế hoạch cho khối lớp 12. Đây là tiền đề quan trọng để có thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đồng loạt trên cả nước.

Hướng đến kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong tổ chức kỳ thi, những năm qua, lãnh đạo các tỉnh, thành đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm rất cao, kịp thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp triển khai. Năm nay, ngày 27/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại giai đoạn nước rút này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Bộ GD&ĐT và các địa phương tập trung cao độ chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Trong Hội nghị, Bộ GD&ĐT, các Bộ, ban, ngành, địa phương sẽ cùng thống nhất những nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi và lường trước mọi khả năng, đưa ra phương án dự phòng, mọi tình huống thiên tai dịch bệnh...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, hiện dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng ảnh hưởng còn hiện hữu, cần phương án tổ chức thi cho các đối tượng liên quan dịch bệnh và dự phòng các bất thường. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị lãnh đạo cấp tỉnh hỗ trợ tối đa Sở GD&ĐT chuẩn bị tốt nhất khâu chuyên môn cho thí sinh, bao gồm cả kiến thức và tâm lý, hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa về đi lại, lưu trú để tham gia kỳ thi tốt nhất. Đặc biệt các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, giữ an toàn tuyệt đối cho đề thi, công tác chấm thi,… và các khâu liên quan, đảm bảo an toàn, bảo mật, trật tự.

Năm nay kỳ thi cơ bản như năm trước, với một số đổi mới về phương diện kỹ thuật để kỳ thi thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, tuy phương thức cũ, nhưng mỗi kỳ thi lại có sự tham gia của những học sinh mới nên đội ngũ làm thi luôn phải xem lại các quy định và các điều kiện liên quan để tổ chức kỳ thi được tốt nhất.

Ngoài việc chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn lãnh đạo các địa phương quan tâm đến các lớp học khác, thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt tuỳ tình hình thực tiễn, có thể chậm hơn một chút, để những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh có thời gian củng cố kiến thức, tâm lý, tình cảm, làm sao để các em học sinh đỡ thiệt thòi.

Trong mùa hè - thời gian để địa phương chuẩn bị năm học mới vào tháng 9, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, thành phố lưu tâm chỉ đạo, hỗ trợ Sở GD&ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, về giáo viên, học liệu, tài liệu giáo dục địa phương, sẵn sàng cho các lớp 3, 7, 10 với nhiều nội dung mới.

Tăng kỷ cương, giảm vi phạm

Tại Hội nghị, ông Lê Mỹ Phong (Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT) đã thông tin thêm về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Đến 17h ngày 5/6, tổng số phiếu đăng ký dự thi trên hệ thống là 1.002.486 phiếu.

Công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi được thực hiện theo nguyên tắc độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu; bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 ở các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Hướng đến kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội.

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến, tất cả đều hướng đến một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

Tại điểm cầu Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, toàn Thành phố có 97.999 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh được bố trí thi ở 4.070 phòng thi tại 181 điểm thi. Hà Nội đã xây dựng phương án dự phòng để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh. Các thí sinh thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp; nếu có nguyện vọng dự thi, có cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và được cha, mẹ, người giám hộ đồng ý sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng. Thành phố cam kết quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhận định, các địa phương đã chuẩn bị kỹ càng, chủ động, sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ban hành Chỉ thị tổ chức kỳ thi; thành lập Ban Chỉ đạo thi, ban hành kế hoạch tổ chức, phân công rõ nhiệm vụ của từng sở, ngành... Các địa phương cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề lựa chọn nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi với quan điểm chọn đúng người, giao đúng việc, kiểm tra thường xuyên; đồng thời, làm tốt công tác tập huấn quy chế thi, làm rõ trách nhiệm của từng vị trí.

Cùng đó, các địa phương cần chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm an ninh, an toàn cho các điểm thi và địa điểm in, sao đề thi, lưu ý đến các điểm thi ở gần nhà dân; chủ động phương án phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường thanh tra và cố gắng phòng ngừa, giảm vi phạm…

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này