Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy tại các chốt 141

17:23 | 07/06/2022
(LĐTĐ) Sau khi chốt 141 được triển khai ít phút, tổ công tác phát hiện phát hiện các đối tượng có biểu hiện bất thường đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Kiểm tra người và phương tiện, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã lật tẩy được hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng.
Tập đoàn Amway: 10 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 trong ngành bán hàng trực tiếp Giá xăng sẽ tiếp tục “lập đỉnh mới” vào ngày 1/6?

Theo cơ quan Công an, chiều 6/6, tổ công tác Y13/141 do Đại úy Nguyễn Gia Nam, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội), là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 3 Km31+800 hướng đi Đông Anh.

Sau khi chốt 141 được triển khai ít phút, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu xanh nhãn hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 98H1-377.82 có biểu hiện bất thường đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt 141, đối tượng khai danh tính là Dương Văn Đạt (sinh năm 1995; trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Kiểm tra người và phương tiện, cảnh sát phát hiện có một túi nilon đựng các viên nén màu đỏ được đối tượng giấu trong túi quần bên trái. Đấu tranh tại chỗ đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp, đang trên đường mua về sử dụng thì bị phát hiện.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy tại các chốt 141
Đối tượng Dương Văn Đạt bắt giữ tại chốt 141

Cũng trong chiều 6/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại tại đường Hồ Tùng Mậu giao Nguyễn Cơ Thạch, hướng đi Xuân Thủy, tổ công tác Y10/141 phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu đen bên trong có 4 nam thanh niên có dấu hiệu bất thường đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt, quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trong chiếc túi xách đeo trên người của Lò Văn Hải (sinh năm 1989; trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), có một bao thuốc lá nhãn hiệu CARAVEN bên trong có 4 gói giấy chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, một bơm kim tiêm và một ống nước cất.

Đấu tranh tại chỗ Lò Văn Hải khai nhận chất bột màu trắng đúng là heroin, mà tên này mua về sử dụng.

Trung tá Bùi Xuân Phương - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 11, tổ trưởng tổ Y10/141, cho biết, các đối tượng giấu ma túy rất tinh vi, kẹp bên trong khe giấy trong bao thuốc lá, nếu bình thường rất khó phát hiện. Nhưng bằng công tác nghiệp vụ, tổ công tác đã lật tẩy được hành vi tàng trữ trái phép heroin của các đối tượng.

Sau khi lập biên bản và niêm phong tang vật, tổ công tác đã bàn giao 4 đối tượng là Lò Văn Hải, Đỗ Trường Tuấn (sinh năm 1988; trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng), Lê Văn Bình (sinh năm 1976; trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trương Bá Anh (sinh năm 1992; trú tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) về Công an phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, để xác minh làm rõ.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này