U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp

09:43 | 06/06/2022
(LĐTĐ) Tuyển U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay trước nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc để có thể cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1. Điểm số lịch sử này giúp thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun có cơ hội lớn để vào tứ kết, chỉ cần U23 Hàn Quốc “giúp sức” đánh bại Thái Lan.
U23 Việt Nam và cơ hội lớn để hạ Thái Lan tại giải châu Á Hòa tiếc nuối Thái Lan, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam có lớn không? U23 Việt Nam mơ làm nên kỳ tích trước U23 Hàn Quốc tại giải châu Á

Đối đầu với một đội bóng rất mạnh và ở đẳng cấp cao hơn như U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam cho thấy bản lĩnh đáng nể cùng với thể lực tương đối tốt để có thể tranh chấp liên tục với cầu thủ cao to bên phía đội bạn. Dù phần lớn thời gian phải chơi phòng ngự nhưng các tuyển thủ đã chơi bình tĩnh, tập trung và không bị lúng túng trước sức ép mà đối phương tạo ra.

Nhờ có nền tảng thể lực tương đối tốt, nên các học trò của thầy Gong có thể phòng ngự theo khối và tích cực di chuyển để tạo sức ép đáng kể lên cầu thủ của đội bạn. Thêm nữa, khi bị thủng lưới trước, nhưng Tuấn Tài và đồng đội đều mạnh dạn cầm bóng đột phá, di chuyển nhanh và ít chạm, có khoảng trống là dứt điểm ngay. Chính điều này, khiến Hàn Quốc bối rối, phải phạm lỗi và bị dính thẻ đỏ, góp phần giúp U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Điều kiện tiên quyết để U23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết là phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối. Ảnh: Trung Thu
U23 Việt Nam (áo đỏ) xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc 1-1. Ảnh: Lao động

Với trận hòa tuyệt vời này, cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2022 đã mở toang với U23 Việt Nam. Lúc này, nhờ có chiến thắng đậm 3-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ 2, giúp U23 Thái Lan có 4 điểm như U23 Hàn Quốc nhưng tạm vươn lên dẫn đầu bảng C do hơn về hiệu số phụ, các vị trí tiếp theo lần lượt là Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia.

Do 2 trận toàn thua, nên U23 Malaysia đã chính thức bị loại. Tấm vé đi tiếp ở bảng C sẽ là sự cạnh tranh giữa 3 đội là Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Để có thể đi tiếp, thì điều kiện tiên quyết là thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun sẽ phải thắng Malaysia ở lượt đấu cuối. Các kịch bản sau đây có thể xảy ra:

- Nếu U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan phân định thắng bại: Khi đó đội thắng trong trận đấu này sẽ cùng với U23 Việt Nam giành tấm vé đi tiếp.

- Nếu U23 Hàn Quốc hòa U23 Thái Lan: Khi đó, cả 3 đội sẽ bằng điểm nhau (5 điểm) và thành tích đối đầu giữa 3 đội sẽ được tính đến.

+ Nếu hai đội trên hòa 0-0 hoặc 1-1: Khi đó hiệu số bàn thắng bại (trong nhóm 3 đội) của U23 Hàn Quốc tối đa là 2-2, Thái Lan tối đa là 3-3, còn với U23 Việt Nam sẽ là 3-3. Lúc này, Thái Lan và Việt Nam sẽ đi tiếp còn Hàn Quốc sẽ bị loại.

+ Nếu hai đội trên hòa 2-2: Khi đó hiệu số bàn thắng bại (trong nhóm 3 đội) của U23 Thái Lan là 4-4, cả U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đều là 3-3. Như vậy, U23 Thái Lan sẽ giành tấm vé đi tiếp.

Lúc này hiệu số bàn thắng bại toàn bảng sẽ được tính đến, với U23 Hàn Quốc có hiệu số +3, ghi được 7 bàn thắng. Để đi tiếp thì U23 Việt Nam phải thắng đậm Malaysia 4-0 trở lên hoặc ít nhất là ghi được 4 bàn thắng và thắng với cách biệt 3 bàn trước Malaysia.

+ Nếu hai đội trên hòa 3-3 trở lên: Khi đó hiệu số bàn thắng bại (trong nhóm 3 đội) của U23 Thái Lan tối thiểu là 5-5, U23 Hàn Quốc tối thiểu là 4-4, còn U23 Việt Nam sẽ là 3-3. Khi đó U23 Việt Nam sẽ bị loại.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này