Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022:

8 Đội bóng xứng đáng có mặt ở vòng Tứ kết

21:51 | 03/06/2022
(LĐTĐ) Cũng giống như 4 cặp đấu đầu tiên, 4 cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn.
Nhiều cung bậc cảm xúc ở những trận đấu đầu tiên vòng 1/8

Hai cặp đấu mở màn trong loạt 4 trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 diễn ra với kịch bản tương đối giống nhau. Trên sân số 1, sau khởi đầu có phần lép vế, Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh bất ngờ vươn lên dẫn trước đối thủ được đánh giá cao hơn là đội bóng Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

“Tiếp lửa” bên sân cỏ
Các trận đấu vòng 1/8 Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022 diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. (ảnh: Đinh Luyện)

Những phút sau đó, lối chơi phòng ngự phản công giúp đội bóng đại diện ngành Công Thương tạo ra không ít cơ hội nhân đôi cách biệt, dù vậy họ đã không thể thêm một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Chính vì phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn mà đội bóng Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh đã phải trả giá. Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 phút, đội bóng Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có bàn gỡ quý giá qua đó đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi.

Trên chấm phạt đền, các chân sút của đội bóng Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 3 cú sút của mình, trong khi đó các cầu thủ của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh có vẻ vẫn tiếc nuối khi bị gỡ hòa ở những phút cuối, chính vì vậy họ đã không sút trúng đích bất kỳ một cú sút luân lưu nào. Chung cuộc, đội bóng Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trong loạt sút luân lưu và điền tên mình vào vòng Tứ kết.

Trên sân số 3, kịch bản trận đấu diễn ra không khác mấy so với trận đấu trên sân số 1. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa cũng có bàn thắng mở tỷ số trận đấu và họ cũng để đối phương gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Khác biết có lẽ nằm ở chỗ đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã thực hiện thành công 2 quả sút luân lưu của mình. Dù vậy bản lĩnh của nhà cựu vô địch giải đấu đã giúp các chân sút của đội bóng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội thực hiện thành công 4 cú sút luân lưu của mình và giành chiến thắng chung cuộc 4-2 ở loạt sút luân lưu cân não.

Hai cặp đấu diễn ra sau đó ít phút lại được giải quyết trong hai hiệp thi đấu chính thức. Trên sân số 1, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đồng cân đồng lạng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với những màn đôi công mãn nhãn.

Cả đội bóng Công ty Cổ phần F88 và Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên đều không dấu diếm ý định phủ đầu đối phương ngay từ đầu. Cả hai đội bóng đều dâng cao tấn công ngay những phút đầu trận. Dù vậy niềm vui chiến thắng chỉ giành cho một đội và thần may mắn đã mỉm cười với đội bóng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã giúp đội bóng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên góp mặt ở vòng Tứ kết.

Trên sân số 3, Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 trước đội bóng Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines. Chiến thắng cách biệt của đội bóng đến từ KCN&CX Hà Nội cũng được đóng góp một phần không nhỏ bởi thủ môn của Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Dù sao chiến thắng này cũng giúp Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam góp mặt ở vòng Tứ kết, đối thủ của họ ở vòng đấu này sẽ là một chướng ngại không hề dễ xơi đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên.

4 cặp đầu của vòng Tứ kết sẽ được diễn ra vào ngày 6/6.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này