Hòa tiếc nuối Thái Lan, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam có lớn không?

09:22 | 03/06/2022
(LĐTĐ) Có chút tiếc nuối sau khi U23 Việt Nam để cho U23 Thái Lan gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng, nhưng với những gì đã thể hiện, thầy Gong đã tiếp thêm sự tự tin cho người hâm mộ về cơ hội đi tiếp của đội nhà tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022, dù có thể sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức.
Nhớ mãi kỳ SEA Games với tấm Huy chương Vàng đặc biệt môn bóng đá nam và nữ AFC công bố danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á U23 Việt Nam và cơ hội lớn để hạ Thái Lan tại giải châu Á

Đêm qua, U23 Việt Nam trình diễn một lối chơi làm hài lòng tất cả người hâm mộ, tuy để cho U23 Thái Lan gỡ hòa ở những giây bù giờ cuối cùng nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun mang đến nhiều điều tích cực và xứng đáng được ngợi khen.

Nhìn vào màn trình diễn đó, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt lớn về lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời thầy Park và thầy Gong. Cụ thể, nếu như thầy Park đề cao tính an toàn lên hàng đầu với quan điểm không thua trước nên về thủ thì rất tốt, nhưng khi cần tấn công thì lại rất dễ bị bắt bài và thiếu hiệu quả.

Một số cầu thủ U23 Việt Nam gặp vấn đề sức khoẻ trước trận đấu với U23 Thái Lan. Ảnh: Trung Thu
U23 Việt Nam (áo đỏ) bị U23 Thái Lan cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối. Ảnh: Lao động

Với thầy Gong, U23 Việt Nam chơi cởi mở hơn, nhanh hơn, táo bạo hơn, tính chuyển đổi cũng linh hoạt và tốt hơn nên tạo ra được nhiều đột biến hơn và cũng giúp các cầu thủ trẻ có thể phát huy được hết khả năng của mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, U23 Việt Nam dám chơi tấn công trước một đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn với dàn cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, đó là Thái Lan nhưng vẫn cho thấy sự hiệu quả trong cả công và thủ. Tiếc là bị đối thủ cầm hòa trong bối cảnh không có được lực lượng tốt nhất do vấn đề về sức khỏe.

Dù sao với trận hòa này, cửa đi tiếp với thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun vẫn còn nguyên nhưng sẽ nhiều khó khăn. Bởi lúc này, U23 Việt Nam cần phải hạn chế bàn thua trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở lượt trận tới, nếu có thể giành được 1 điểm thì sẽ rất tuyệt vời, sau đó sẽ phải thắng U23 Malaysia ở lượt trận cuối cùng.

Theo điều lệ giải U23 châu Á, nếu có ít nhất 2 đội bằng điểm nhau thì sẽ xét tới các chỉ số phụ như sau:

1. Thành tích đối đầu của các đội bằng điểm.

2. Hiệu số bàn thắng - thua trong các trận đối đầu của các đội bằng điểm.

3. Số bàn thắng được ghi trong các trận đối đầu giữa các đội bằng điểm

4. Nếu có nhiều hơn hai đội bằng điểm và sau khi áp dụng các tiêu chí trên vẫn bằng nhau, một nhóm phụ của các đội tuyển vẫn còn ngang nhau, tất cả các tiêu chuẩn đối đầu ở trên đều được áp dụng lại cho nhóm phụ này.

5. Hiệu số bàn thắng - thua trong các trận của bảng đấu.

6. Số bàn thắng ghi được trong các trận của bảng đấu.

7. Sút luân lưu nếu hai đội bằng nhau tất cả các chỉ số trên và họ gặp nhau trong vòng cuối của bảng này

8. Xét điểm kỷ luật: thẻ vàng = -1; thẻ vàng thứ 2/thẻ đỏ trực tiếp = -3 điểm; thẻ vàng sau thẻ đỏ trực tiếp = -4.

9. Bốc thăm.

Sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối, U23 Việt Nam đang xếp sau người Thái, điều này là do tấm thẻ vàng của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 81, khiến điểm kỷ luật Việt Nam hiện là -1, trong khi đó điểm kỷ luật của U23 Thái Lan là 0.

Chỉ cần ở lượt trận tới, U23 Thái Lan không thắng hoặc chỉ thắng sát nút U23 Malaysia, trong khi thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun giành được kết quả tốt trước Hàn Quốc thì cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam sẽ trở nên rộng mở hơn. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, và chúng ta hãy cùng chờ đợi vào tài năng của thầy Gong để giúp đội nhà có thể giành tấm vé đi tiếp.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này