Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương lý giải vì sao trộm cắp gia tăng

18:14 | 02/06/2022
(LĐTĐ) Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn ra vừa qua, Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã lý giải vì sao trộm cắp trên địa bàn tỉnh gia tăng.
Bình Dương: Chi 1.300 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 Kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bình Dương: Tạo việc làm cho hơn 14.500 người lao động Bình Dương: Giáng chức, điều chuyển công tác Đại úy Công an xô xát với người dân

Cụ thể, trong tháng 5/2022, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 4 vụ giết người, 5 vụ cướp tài sản và 17 vụ án gây thương tích, xuất hiện nhiều vụ trộm, cắp tài sản với các thủ đoạn tinh vi, hình thức mới. Tình hình tội phạm trên không gian mạng cũng diễn biến phức tạp, các đối tượng đã lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi, trong đó công an tỉnh đã nhận được 3 tin báo và với tài sản thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Về tội phạm ma túy, lực lượng chức năng phát hiện 27 vụ (giảm 28% so với tháng 4), về tội phạm kinh tế phát hiện 21 vụ (giảm 16% so với tháng 4), trong đó nổi lên là liên quan đến kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xăng dầu. Tội phạm về môi trường xảy ra 49 vụ (tăng 29% so với tháng trước), nổi lên là xả thải vượt quy chuẩn, khai thác trái phép. Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tình hình ùn tắc giao thông còn xảy ra tại một số điểm.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương lý giải vì sao trộm cắp gia tăng
Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã lý giải vì sao trộm cắp trên địa bàn tỉnh gia tăng tại cuộc họp báo ngày 1/6 vừa qua.

Lý giải tình trạng tệ nạn trộm, cướp có xu hướng gia tăng trong thời gian qua, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân là do tình hình người dân tạm trú tăng cơ học sau khi khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các đối tượng xấu đã trà trộn trong người dân, gây khó khăn cho lực lượng công an. Bên cạnh đó các đối tượng nghiện ma túy đã tham gia vào các tệ nạn xã hội như cá độ bóng đá cũng là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này gia tăng.

Ngoài ra còn có nguyên nhân do ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của một bộ phận người dân chưa cao, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi của mình. Trong khi lực lượng công an cơ sở mỏng (các phường xã chỉ có 5 đến 8 cán bộ chính quy) dẫn đến việc quản lý địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn.

Thành Đồng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này