Gần 5.000 sinh viên ngành Dệt May tham gia “Ngày hội việc làm năm 2022”

16:40 | 02/06/2022
(LĐTĐ) Trong 2 ngày (1, 2/6), trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức “Ngày hội việc làm HTU 2022”. Tham dự ngày hội có gần 5.000 sinh viên HTU.
Dành 50% kinh phí và nhân lực để thanh tra đột xuất các vụ liên quan tài nguyên, môi trường Tập đoàn Dệt May Việt Nam chăm lo chu đáo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động Tập đoàn Dệt May Việt Nam: Tưng bừng khí thế mở máy khai xuân Nhâm Dần

Đây là hoạt động thường niên được HTU tổ chức nhằm tạo cơ hội cho sinh viên và doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về yêu cầu tuyển dụng nhân sự, giúp sinh viên nắm bắt cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Gần 5.000 sinh viên HTU tham gia “Ngày hội việc làm năm 2022”
Đại diện Tập đoàn Dệt May Việt Nam và doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên

“Ngày hội việc làm HTU 2022” được tổ chức 2 ngày, trong đó, phiên thứ nhất diễn ra ngày 1/6 với các buổi tọa đàm, giao lưu, chia sẻ giữa các chuyên gia, chuyên viên nhân sự của doanh nghiệp và sinh viên. Phiên chính thức vào ngày 2/6 là cơ hội để các bạn sinh viên năm cuối tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp dệt may hàng đầu Việt Nam.

Đối với các bạn sinh viên năm thứ nhất, hai và ba sẽ được giao lưu trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu, đòi hỏi của thị trường lao động về kiến thức, kỹ năng, thái độ, từ đó tự định hướng cho quá trình học tập tại trường.

Gần 5.000 sinh viên HTU tham gia “Ngày hội việc làm năm 2022”
HTU, Vinatex và các doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HTU, cho biết, HTU là cơ sở giáo dục đại học duy nhất tại Việt Nam đào tạo đại học, cao đẳng phục vụ mô hình Chuỗi cung ứng dệt may hoàn chỉnh, bao gồm 8 ngành: Công nghệ Sợi, dệt; Thiết kế thời trang; Công nghệ may; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Quản lý công nghiệp dệt may; Kế toán; Marketing thời trang với gần 5.000 sinh viên hệ chính quy đang theo học.

Ngày hội chính là cơ hội để các doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực đáp ứng nhu cầu, sinh viên thể hiện được năng lực chuyên môn và Nhà trường nắm được xu thế và yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp Nhà trường và doanh nghiệp ngày càng gắn kết với phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

Gần 5.000 sinh viên HTU tham gia “Ngày hội việc làm năm 2022”
Đông đảo sinh viên tham dự "Ngày hội việc làm HTU năm 2022"

Bà Nguyễn Thị Mai Anh- Phòng Tổ chức Lao động, Tổng Công ty May Đáp Cầu, chia sẻ: “Chúng tôi đã đồng hành cùng Ngày hội việc làm HTU ngay từ những năm đầu tiên tổ chức. Thông qua ngày hội, Tổng Công ty đã tuyển dụng được các vị trí đáp ứng được yêu cầu. Các bạn sinh viên ở đây đa số đều được đào tạo bài bản, có kiến thức về ngành, ý thức, kỹ năng và tiếng Anh khá tốt. Năm nay cũng có rất nhiều bạn sinh viên đã quan tâm, tìm hiểu và gửi thông tin đăng ký để xin vào Tổng Công ty làm việc. Ngày hội thực sự là cầu nối đặc biệt đối với Nhà trường, Công ty và các bạn sinh viên”.

Cũng tại “Ngày hội việc làm HTU 2022”, HTU, Vinatex và một số doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện và trao học bổng doanh nghiệp cho các sinh viên. Trong đó, Vinatex đã trao 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 8,4 triệu đồng) với tổng số tiền 336 triệu đồng.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này