Không bố trí giáo viên đi nghỉ trong thời gian thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

15:34 | 31/05/2022
(LĐTĐ) Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ điều động cán bộ, giáo viên các trường phổ thông và trường Trung học cơ sở tham gia lãnh đạo, coi thi, giám sát phòng thi tại tất cả các Điểm thi.
Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, đi lại Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Năm 2022, toàn Thành phố có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, bao gồm cả học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 và thí sinh tự do. Trong số này, có 86.460 thí sinh đăng ký dự thi lấy kết quả để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.

Thời gian qua, bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường tập trung tổ chức ôn tập cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường THPT rà soát, chủ động hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Để tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến thành lập 181 điểm thi với 4.070 phòng thi.

Không bố trí giáo viên đi nghỉ trong thời gian thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ điều động cán bộ, giáo viên các trường phổ thông và trường Trung học cơ sở tham gia lãnh đạo, coi thi, giám sát phòng thi tại tất cả các Điểm thi; đảm bảo mỗi phòng thi bố trí 2 cán bộ coi thi ở hai đơn vị công tác khác nhau và cán bộ coi thi không coi thi tại Điểm thi có học sinh của trường mình dự thi.

Cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tham gia coi, chấm thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao; nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi; không đang trong thời gian bị kỷ luật về Quy chế thi. Đặc biệt, không có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng (gọi chung là người thân) dự thi tại điểm thi; những người có người thân dự thi tại Hà Nội không tham gia làm phách, chấm thi, phúc khảo bài thi.

Trong thời gian tổ chức kỳ thi, các trường tuyệt đối không bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hè sớm hoặc tổ chức nghỉ tập thể. Các đơn vị phải huy động tối đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn để làm nhiệm vụ thi. Thủ trưởng đơn vị cần kiểm tra kỹ danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi; không cử một người làm nhiều nhiệm vụ tại cùng một thời điểm. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn tham gia làm thi nhưng chưa điều động làm thi sẽ nằm trong danh sách dự bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý điều động vừa đủ số nhân viên phục vụ tại các Điểm thi theo quy định, không điều động giáo viên làm công tác phục vụ tại các Điểm thi.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này