Phụ nữ quận Tây Hồ kiện toàn Phó Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09:35 | 28/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 27/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa VI, bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quận Tây Hồ: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Phụ nữ Tây Hồ bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khuyết tật Phụ nữ quận Tây Hồ tập huấn nữ công cho cán bộ, hội viên

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thu Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; đồng chí Nghiêm Thị Công - Phó Ban Tổ chức - kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo các ban trên địa bàn quận Tây Hồ.

Phụ nữ quận Tây Hồ kiện toàn Phó Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Phương Lân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Thị Phương Lân giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thị Phương Lân bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy đã tin tưởng trao cho trọng trách mới, cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Tây Hồ.

Đồng chí Đỗ Thị Phương Lân hứa sẽ không ngừng phấn đấu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm công tác Hội, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Quận ủy đã giao phó.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ Đỗ Thị Phương Lân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm, đồng chí Đỗ Thị Phương Lân cần tiếp tục phát huy khả năng, năng lực chuyên môn, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ trên địa bàn quận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này