Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

20:14 | 27/05/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Công an xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho gần 300 em học sinh xã Văn Tự.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022 Huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền da chào mừng SEA Games 31 Hà Nội: Mở rộng vùng phục vụ xe buýt về Thường Tín, Gia Lâm và Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc

Dù đang là học sinh tiểu học, nhưng với các em học sinh khối 4,5 của trường Tiểu học Văn Tự, những buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước rất thú vị, ý nghĩa và có nhiều kiến thức dễ dàng áp dụng.

Các em học sinh được đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cán bộ đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Thường Tín) cung cấp và phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy; mối nguy hiểm của cháy, nổ và tai nạn đuối nước.

Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ
Các em học sinh lớp 4, lớp 5 trường Tiểu học Văn Tự tích cực tham gia buổi tuyên truyền

Bên cạnh đó, thực hành các thao tác đơn giản; cách quan sát, kêu cứu khi không may gặp sự cố đuối nước; cách xử trí kịp thời nếu cháy xảy ra tại lớp học hay trong gia đình; kỹ năng sinh tồn và phòng chống thương tích… Những kiến thức được truyền đạt cụ thể, hấp dẫn tới các em học sinh.

Hiện nay, đuối nước ở trẻ em đang có diễn biến rất phức tạp, có những vụ việc xảy ra không phải một mà là nhiều em học sinh cùng bị tử vong do đuối nước. Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, ít nhất 14 trẻ em tử vong do đuối nước.

Những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra ở Nghệ An, Đồng Nai, Bình Thuận… Việc nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh cần thiết phải được tăng cường và cần phải triển khai ngay, kể cả với cấp học tiểu học và mầm non.

Trong thời gian tới, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước sẽ tiếp tục được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Thường Tín nhân rộng, hướng tới tất cả các cấp học, để các em học sinh có thêm những kiến thức bảo vệ mình khi tham gia các hoạt động vui chơi vào kỳ nghỉ hè.

Tai nạn đuối nước thương tâm có chiều hướng gia tăng trong thời điểm hiện nay, nhất là khi bước vào mùa hè, mùa mưa, bão. Trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng đã mở đợt cao điểm triển khai việc tuyên truyền, trang bị kỹ năng cho các em học sinh, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xử lý khi cháy nổ xảy ra.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này