Đảm bảo an ninh trật tự Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII

16:28 | 27/05/2022
(LĐTĐ) Nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII, Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) đã chủ động lên phương án phân công lực lượng, ứng trực trong suốt những ngày diễn ra giải đấu...
Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31 Quận Long Biên quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games 31

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Đào Ngọc Trung - Trưởng công an Phường Trung Liệt, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trưởng Công an quận Đống Đa về việc phân công cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự cho giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô, Công an phường đã phân công 1 đồng chí cảnh sát và 2 đồng chí tự quản phối hợp với Ban Tổ chức đảm bảo cho giải bóng đá diễn ra thành công tốt đẹp.

Đảm bảo an ninh trật tự Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII
Lực lượng công an và tự quản đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực diễn ra giải bóng đá.

Theo đó, trong trường hợp trên sân bóng không may xảy ra các trường hợp xô sát, gây mất trật tự… thì các đồng chí thường trực trên sân sẽ nhanh chóng phối hợp với trọng tài, Ban Tổ chức xuống xử lý các tình huống trong từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn giai thông, trật tự đô thị quanh khu vực diễn ra giải đấu cũng được lực lượng công an phường quyết liệt triển khai. Không để tình trạng tư nhân trông giữ xe, người bán hàng rong, các phương tiện tham gia giao thông dừng dưới lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự công cộng.

Cũng theo Trưởng Công an phường Trung Liệt, trong suốt những ngày diễn ra giải bóng đá, Công an phường đã bố trí đội an ninh tăng cường công tác quản lý, không để đối tượng xấu lợi dụng phát tán tờ rơi, khẩu hiệu có nội dung khiếu kiện, khủng bố, phá hoại gây cháy nổ.

Đồng thời bố trí trinh sát nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện, ngăn chặn kịp thời số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị tập trung đông người, căng băng rôn, khẩu hiệu có nội dung xấu diễn ra trong giải đấu.

Đảm bảo an ninh trật tự Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII
Lực lượng tự quản thường trực tại sân bóng.

Trước đó, lực lượng công an phường cũng phối hợp với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy rà sát, kiểm tra các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ tại sân vận động và tất cả đều đảm bảo an toàn. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ, cán bộ tự quản tại sân một số thao tác, kỹ năng xử lý, không để bị động trong mọi tình huống xảy ra.

Đánh giá về Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô, Thiếu tá Đào Ngọc Trung cho rằng, đây là một hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực. Giải đã tạo được uy tín, thương hiệu, thực sự trở thành một sân chơi bổ ích và lý thú giúp công nhân, viên chức, lao động có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, giải cũng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, được người lao động Thủ đô hào hứng mong đợi.

Minh Khuê - Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này