Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam vinh danh người lao động tiêu biểu

16:39 | 27/05/2022
(LĐTĐ) Nhằm ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu và “Cảm ơn bạn đồng hành” ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.
Công đoàn Y tế Việt Nam: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân Công đoàn Thủ đô trao quà chia sẻ, động viên công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được các cấp công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hăng hái tham gia.

Đặc biệt trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, đời sống xã hội, tuy nhiên các phong trào thi đua vẫn diễn ra sôi nổi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam vinh danh người lao động tiêu biểu
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã góp phần để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và toàn ngành Thông tin và Truyền thông nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình cho biết, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thực sự thành công và có ý nghĩa bởi tính thiết thực gắn liền với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành.

Trong những năm qua phong trào thực sự nhận được sự hưởng ứng sâu rộng đến từ các đơn vị và được mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lấy đó làm tiêu chí để nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thiện bản thân, lấy kết quả và chất lượng công việc làm thước đo để đánh giá khả năng của mỗi cá nhân. Thành quả của mỗi người lao động là kết quả của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của toàn ngành Thông tin và Truyền thông.

Việc tổ chức tôn vinh người lao động tiêu biểu là sự ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của không chỉ của các cá nhân được tôn vinh, mà là của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông. Từ đó, lan tỏa, nhân rộng các nhân tố điển hình, các tấm gương công nhân lao động tiêu biểu trong toàn ngành và xã hội, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, tạo nên sức mạnh tập thể góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành.

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành mỗi người một nhiệm vụ nhưng đều thể hiện nhiệt huyết cháy bỏng, lương tâm nghề nghiệp cao cả, tình đoàn kết thân ái và quan trọng là trách nhiệm của mình với ngành, với cộng đồng xã hội để vươn lên trở thành những cá nhân điển hình, đi đầu trong phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực, thắp sáng niềm tin cho cả xã hội”, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình chia sẻ.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam vinh danh người lao động tiêu biểu

Công đoàn Thông tin và Truyền thông vinh danh người lao động tiêu biểu và “Cảm ơn bạn đồng hành” năm 2021

Cùng với hoạt động lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, Công đoàn Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức cảm ơn tri ân người sử dụng lao động có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, chăm lo đoàn viên, người lao động, những người hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đó là những người bạn đồng hành của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Tại buổi lễ, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tôn vinh 195 người lao động, 42 đại biểu là bạn đồng hành của ngành Thông tin và Truyền thông và 1 cá nhân đặc biệt có thành tích khen thưởng đột xuất được bình chọn từ hơn 90.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông là những người lính tiên phong xông vào mặt trận, trong tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh việc tích cực tham gia trên mặt trận phòng, chống dịch, toàn ngành vẫn duy trì đảm bảo phát triển kinh tế.

Để phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, đồng thời thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phải có trách nhiệm cùng với ban chuyên môn triển khai, phát động chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành.

Đồng thời, phải xác định nhiệm vụ của ngành là tiên phong trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, do đó cần xây dựng lực lượng lao động trở thành công nhân số, công dân số và lan tỏa cho các đơn vị, địa phương mình.

Đặc biệt, Công đoàn ngoài việc chăm lo cho người lao động thì cần phải coi người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp, đơn vị. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp phải xác định đào tạo người lao động một cách chuyên nghiệp, bài bản, có đạo đức và đặc biệt phù hợp với xu thế mới trên tinh thần mỗi người lao động của đơn vị phải là một công dân số.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này