Viettel tuyên dương bốn cầu thủ tham gia môn Bóng đá nam tại SEA Games 31

18:01 | 24/05/2022
(LĐTĐ) Sáng 24/5, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ tuyên dương bốn cầu thủ Viettel: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài. Đây là bốn cầu thủ đã có đóng góp cho thành tích giành huy chương Vàng môn Bóng đá nam của Đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31.
Có một Hà Nội nồng nhiệt, dễ mến ở SEA Games 31 Dấu ấn Thể thao Hà Nội tại SEA Games 31 Nhớ mãi kỳ SEA Games với tấm Huy chương Vàng đặc biệt môn bóng đá nam và nữ
Viettel tuyên dương bốn cầu thủ tham gia môn Bóng đá nam tại SEA Games 31
Chủ tịch - Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Thanh Nam trao quà cho các cầu thủ.

Tại sự kiện, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng và Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Nam trao quà động nhằm viên tinh thần và ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ.

Ông Tào Đức Thắng chia sẻ: "Bốn cầu thủ Viettel FC đã có những đóng góp rất thiết thực vào thành tích chung của U23 Việt Nam. Quan trọng hơn, các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần cống hiến, khát khao của Viettel trong quá trình tập luyện và thi đấu. Tập đoàn rất tự hào với những nỗ lực của các bạn”.

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Viettel khẳng định tập thể Trung tâm Thể thao Viettel phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực, thể hiện tinh thần tiên phong, phụng sự tổ quốc của Tập đoàn. Các cầu thủ cần rèn luyện, nâng cao hơn nữa về kỹ năng, sức khỏe, nhận thức để tiếp tục là nòng cốt của bóng đá nước nhà và đại diện cho hình ảnh của Viettel.

Các cầu thủ Viettel cam kết sẽ tiếp tục cố gắng, rèn luyện bản thân để hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Trước mắt với đấu trường châu lục AFC Cup, Hoàng Đức cùng đồng đội khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu tốt từng trận để mang lại niềm vui cho người hâm mộ, mang về thành tích cho bóng đá Việt Nam.

H.Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này