Hôm nay, Khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII: 28 đội bóng tham gia tranh tài

09:34 | 24/05/2022
(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2022 và chào mừng thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, sáng nay (24/5) tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 với sự tham gia của 28 đội bóng đến từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Kết quả bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022
Hôm nay, Khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII: 28 đội bóng  tham gia tranh tài
Ban Tổ chức Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII tổ chức bốc thăm các bảng đấu. Ảnh: Nguyễn Công

Giải bóng đá CNVCLĐ cúp Báo Lao động Thủ đô là giải thể thao phong trào truyền thống do LĐLĐ thành phố Hà Nội giao báo Lao động Thủ đô là đơn vị thường trực, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố tổ chức hàng năm.

Giải quy tụ những đội bóng đá phong trào có truyền thống, chuyên môn, tinh thần fairplay, mà cầu thủ là CNVCLĐ đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất ở các đơn vị trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khởi đầu từ năm 2015, đến nay qua 6 mùa tổ chức thành công, giải đã tạo được uy tín, thương hiệu, thực sự trở thành một sân chơi bổ ích và lý thú giúp CNVCLĐ có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, giải cũng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong CNVCLĐ Thủ đô với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, được CNVCLĐ Thủ đô hào hứng mong đợi.

Theo Ban Tổ chức, tham gia giải đấu năm nay có 28 đội bóng chất lượng được lựa chọn từ các giải đấu vòng loại do LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức, hoặc là đội bóng ở cơ sở có thành tích xuất sắc được Công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn, giới thiệu.

Các đội được chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Các đội Nhất, Nhì (hoặc Ba có thành tích cao nhất) của các bảng sẽ vào thi đấu các vòng sau. Hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết tranh Nhất, Nhì; hai đội thua sẽ thi đấu tranh giải Ba, Tư.

Bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết, với kinh nghiệm tổ chức giải đấu qua nhiều năm, năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, chu đáo kỹ lưỡng về quy mô tổ chức, cơ sở vật chất thi đấu cũng như công tác nhân sự, nhằm đảm bảo giải diễn ra đạt kết quả cao, xứng tầm là sân chơi lớn và chuyên nghiệp của đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố.

Để đảm bảo đúng tiêu chí giải phong trào dành cho CNVCLĐ cũng như chất lượng của giải, ngay trong Điều lệ giải đã nêu rõ các vận động viên tham gia thi đấu phải là người đang công tác, lao động tại các xí nghiệp, cơ quan, đơn vị có Công đoàn cơ sở trực thuộc quản lý của LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Hôm nay, Khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII: 28 đội bóng  tham gia tranh tài
Toàn cảnh lễ bốc thăm.

Đối với các đội Công đoàn xã, phường, thị trấn, các vận động viên phải là cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan xã, phường, thị trấn. Các cầu thủ phải có tên trong danh sách sổ lương và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị từ 6 tháng trở lên, tính đến ngày tham gia thi đấu ở cấp Thành phố.

Các vận động viên đã đăng ký và tham gia thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp hạng quốc gia từ năm 2020 trở lại đây không được tham gia thi đấu giải này. Trường hợp các cầu thủ không tham gia các giải chuyên nghiệp do bị kỷ luật cấm thi đấu cũng không được tham gia giải đấu này và mỗi vận động viên chỉ được tham gia thi đấu cho một đội.

Phát biểu tại Lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, cho biết, năm 2021, do điều kiện dịch bệnh Covid-19, giải đấu đã buộc phải tạm dừng.

Năm nay, trong điều kiện bình thường mới, LĐLĐ thành phố Hà Nội chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố tiếp tục đưa giải đấu trở lại với CNVCLĐ, thiết thực góp phần vào các chuỗi hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội chào mừng “Tháng Công nhân”, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng thành công của SEA Games 31 và những ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ban Tổ chức trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức giải; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức giải tiếp tục có sự chuẩn bị bài bản, chu đáo để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp.

Đối với các đội tham gia, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị cần nghiêm túc chấp hành Điều lệ giải, đảm bảo đối tượng tham dự giải theo đúng quy định, đặc biệt là tham gia thi đấu với tinh thần fairplay, trung thực, cao thượng, đóng góp cho giải đấu và cổ động viên những trận đấu sôi động, kịch tính và đạt chất lượng cao./.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến: 1 giải Nhất gồm: Cúp, Cờ, Huy chương vàng, tiền thưởng 20 triệu đồng; 1 giải Nhì gồm: Cờ, Huy chương bạc, tiền thưởng 15 triệu đồng; 1 giải Ba gồm: Cờ, Huy chương đồng, tiền thưởng 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng dự kiến trao 1 giải Tư, 1 giải Phong cách, 1 giải Triển vọng. Ban Tổ chức cũng tôn vinh danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và 3 giải Phong trào cho cho LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Các đội bóng đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba của giải cũng sẽ được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này