Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm "quái xế" sau chiến thắng của U23 Việt Nam

14:52 | 23/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, các đội, trạm trực thuộc đơn vị này đã xử phạt nhiều trường hợp cổ động viên quá khích, cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.
Khánh thành đường Đinh Thị Thi tại Van Phuc City Khởi tố đối tượng trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 TP.HCM: Tước chứng chỉ hành nghề một bác sĩ phòng khám đa khoa

Sau khi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam - Thái Lan, hàng nghìn người dân TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng khiến các giao lộ trên địa bàn bị ùn tắc nghiêm trọng. Đáng chú ý, có một số thanh niên lợi dụng thời điểm này để điều khiển xe thành đoàn, sử dụng xe độ, chế không có bộ phận giảm thanh, nẹt bô inh ỏi gây náo loạn khắp đường phố, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Phòng PC08 Công an TP.HCM cùng Công an các quận, huyện được tăng cường, túc trực tại các vị trí nóng để đảm bảo giao thông thông suốt, giải tán các đối tượng lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để vi phạm pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm
Hàng trăm xe vi phạm sau trận bóng chung kết SEA Game 31 bị lực lượng CSGT TP.HCM tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trong đêm 22/5, các đội, trạm CSGT trực thuộc PC08 đã xử lý 133 trường hợp vi phạm, tạm giữ 115 phương tiện, trong đó có 1 ô tô, 108 xe máy và 6 xe loại 3 bánh. Các lỗi phổ biến là người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép (42 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (32 trường hợp), xe không có bộ phận giảm thanh (21 trường hợp), di chuyển thành đoàn (2 trường hợp), đi vào đường cấm (3 trường hợp)…

Tại quận 1, thời điểm trước 0h ngày 22/5, CSGT TP.HCM cũng xử lý 1 thanh niên đốt pháo sáng trong lúc "đi bão” trên đường Đồng Khởi và 2 thanh niên nẹt pô, phóng tốc độ cao trước trụ sở UBND TP.HCM.

Theo PC08, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe trái phép vẫn luôn là vấn đề gây bức xúc cho người dân tại các đô thị lớn. Mặc dù lực lượng công an đã nỗ lực trấn áp nhưng tình trạng này vẫn xảy ra với nhiều biến tướng phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên nhiều địa bàn, gây bức xúc trong dư luận xã hội và quần chúng nhân dân.

"Các tổ tuần tra kiểm soát sẽ được tăng cường tại những khu vực, địa bàn có tình hình phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ xử lý nghiêm những người quá khích, lợi dụng việc cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép, đồng thời kết hợp kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm", đại diện Phòng PC08 thông tin thêm.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này