Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh:

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân

19:30 | 21/05/2022
(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, ngày 21/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Bệnh viện Giao Thông vận tải Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội.
Hơn 700 vận động viên tham dự Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh năm 2022 Huyện Đoàn Mê Linh khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan chúc mừng những thành tựu trong sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội, đồng thời đánh giá cao công tác chăm lo cho người lao động của Ban lãnh đạo, Công đoàn công ty.

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan phát biểu tại chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Phan bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo, Công đoàn công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của đoàn viên, người lao động trong thời gian tới. Chủ tịch LĐLĐ huyện cũng yêu cầu đoàn viên, người lao động Công ty cần tiếp tục phát huy năng lực, sức sáng tạo của mình, hăng say lao động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Thường trực LĐLĐ huyện, đồng chí Nguyễn Trọng Phan - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh đã tặng 10 suất quà cho đoàn viên của Công ty có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, tổng giá trị là 5 triệu đồng. Cùng nằm trong chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa "Tháng công nhân" năm 2022, LĐLĐ huyện đã trao quà cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn: trao 3 suất quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội, mỗi suất 3 triệu đồng cho 3 đoàn viên công đoàn và trao 3 suất quà của LĐLĐ huyện, mỗi suất quà 1 triệu đồng cho 3 đoàn viên, người lao động khó khăn.

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân
Đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội nhận hỗ trợ từ LĐLĐ huyện Mê Linh.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Ngô Công Hoan - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội đã bày tỏ sự cám ơn tới Công đoàn huyện Mê Linh trong nhiều năm qua đã luôn quan tâm đến người lao động, đặc biệt là công tác an sinh xã hội và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp Công đoàn để người lao động vơi bớt những khó khăn, thêm sự ấm cúng để từ đó người lao động phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng trong sáng 21/5, với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", "Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn", nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ huyện Mê Linh đã phối phối hợp với Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội tiến hành khám sức khỏe cho 133 công nhân, người lao động trực tiếp tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội.

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân
Các bác sĩ khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội.

Với đội ngũ các y, bác sĩ có chuyên môn cao và máy móc hiện đại của Bệnh viện Giao thông vận tải, đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội đã được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ với quy trình đảm bảo chất lượng. Qua hoạt động thăm khám, các bác sĩ đã đưa ra những tư vấn cho người lao động biết về tình hình sức khỏe của mình và tự chăm sóc sức khỏe bản thân trong thời gian tới để phòng bệnh và kịp thời điều trị, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội luôn xác định rõ người lao động là tài sản quý báu của doanh nghiệp. Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người lao động cũng thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đối với công nhân, người lao động.

Đây cũng là chuỗi hoạt động vô cùng nghĩa của tổ chức Công đoàn huyện Mê Linh nhằm động viên, chăm lo cho người lao động; đồng thời, giúp cho công nhân lao động yên tâm tham gia sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, doanh nghiệp ngày càng ổn định và phát triển hài hòa, bền vững.

Tâm Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này