Sôi nổi ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân năm 2022

16:37 | 21/05/2022
(LĐTĐ) Tại Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội), ngày 21/5, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân năm 2022, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân.
Xem xét chủ trương bố trí vốn cho Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Thống nhất, minh bạch trong bồi thường khi triển khai Dự án đường Vành đai 4 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua chủ trương bố trí 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Đây là hoạt động thiết thực thực hiện Kế hoạch số 494-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 11/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022; kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Sôi nổi ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân năm 2022
Thành đoàn Hà Nội tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân là hoạt động thường niên do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, hướng tới việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp - chế xuất, phát huy tinh thần hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên công nhân đặc biệt là thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thủ đô.

Hoạt động này cũng thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên trong hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân; góp phần tạo không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sôi nổi ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân năm 2022
Thanh niên công nhân hòa mình vào các hoạt động thể thao

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội chia sẻ, nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ thanh niên công nhân trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

“Các hoạt động được triển khai không chỉ góp phần giúp ổn định đời sống thanh niên công nhân, thúc đẩy sản xuất phát triển, giảm thiểu những tác động xã hội tiêu cực mà còn góp phần phát triển giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh...”, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội bày tỏ.

Sôi nổi ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân năm 2022
Tư vấn, xét nghiệm sức khỏe miễn phí cho thanh niên công nhân

Theo anh Nguyễn Đức Tiến, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp và lan rộng đã có tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như việc làm và đời sống công nhân, người lao động, sát cánh cùng người lao động, nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa cho thanh niên công nhân, người lao động đã được Đoàn Thanh niên Thủ đô kịp thời triển khai.

Cũng từ các hoạt động của Đoàn Thanh niên Thủ đô, nhiều thanh niên công nhân, người lao động đã trở thành những tình nguyện viên nơi tuyến đầu, sát cánh cùng chính quyền, lực lượng chức năng tại cơ sở phục vụ phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho người dân, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch của cả nước.

Sôi nổi ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân năm 2022
Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến khẳng định, các cấp bộ Đoàn - Hội Thành phố Hà Nội luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các đoàn viên, thanh niên công nhân trong lao động, sản xuất cũng như trong cuộc sống. Vì vậy, các bạn hãy phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy, xí nghiệp cũng như các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội dành tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 500 nghìn tiền mặt và quà tặng) cho 30 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công ty thuộc Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; tặng 04 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho 04 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thất; tư vấn, xét nghiệm sức khỏe miễn phí; tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, gian hàng giá rẻ; tư vấn pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền giữ số, đổi mạng của VNPT Hà Nội; giao lưu, thi đấu thể thao giữa đoàn viên, thanh niên công nhân.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này