Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027

22:17 | 19/05/2022
(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, sáng 20/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và phấn đấu hoàn thành dự án này trước năm 2027.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân Lãnh đạo thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Đặng Quân Thụy và đảng viên Lê Anh Tuấn

Chiều 19/5, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc của Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố và một số sở, ban, ngành Thành phố, trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thực hiện hết tháng 4/2022, là 158.946 tỷ đồng (đạt 51% dự toán, bằng 136,4% so với cùng kỳ).

Chi ngân sách địa phương thực hiện hết tháng 4/2022 là 19.381 tỷ đồng (đạt 18,1% dự toán đầu năm, bằng 109,7% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 5.464 triệu USD, tăng 17,4% (cùng kỳ tăng 12%). Kim ngạch nhập khẩu đạt 12.741 triệu USD, tăng 20,2% (cùng kỳ tăng 20,8%).

Hoạt động sản xuất kinh doanh, so với cùng kỳ, các chỉ số đều tăng mạnh và cho thấy nền kinh tế đang phục hồi tích cực, có xu hướng phát triển tốt. Lũy kế 4 tháng đầu năm, IIP tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ tăng 11,1%). Khách quốc tế đến Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm, đạt 85.000 lượt khách, tăng 15,2% (4 tháng đầu năm 2021 giảm 89,2%); khách trong nước đến Hà Nội đạt 381.000 lượt khách, tăng 9,4% so với cùng kỳ (4 tháng đầu năm 2021 tăng 22,1%). Lũy kế đến hết tháng 4, thu hút vốn FDI đạt 586,55 triệu USD. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 995,2 tỷ đồng với 8 dự án.

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Sau khi điều chỉnh một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong tình hình mới, các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi với Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31”; khách tham quan di tích tháng 4 tăng hơn 300%, doanh thu phí tăng 292% so với 3 tháng đầu năm. Công tác phục vụ SEA Games 31 được tập trung thực hiện.

Về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án này thuộc nhóm quan trọng quốc gia, có tổng chiều dài khoảng 112,8km, gồm 58,2km qua địa phận Hà Nội, còn lại là 9,7 tuyến nối với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và phần đi qua các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công kết hợp với đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP; được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần và có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng...

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh, thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội thổi phồng những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của những người bị nhiễm Covid-19 để quảng cáo bán các thiết bị hỗ trợ điều trị Covid-19, thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Cử tri kiến nghị, đề xuất Chính phủ và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp này.

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Cử tri cũng phản ánh, trên thực tế rất nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn vì đại dịch và cần hỗ trợ nhưng lại không tiếp cận được vì không có đăng ký kinh doanh. Nhiều lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ hoặc có tham gia nhưng doanh nghiệp vẫn nợ đóng BHXH nên khi bị hoãn hợp đồng lao động hay nghỉ việc không lương không được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các chính sách trong Nghị quyết 68/NQ-CP đã bỏ sót nhóm lao động có giao kết hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội trong cơ sở kinh doanh cá thể, người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hay trợ cấp BHXH khác... Đặc biệt, nhóm lao động tự do, lao động di cư chiếm đa số nhưng họ lại rất khó xác định trên thực tế và khó tiếp cận với chính sách hỗ trợ.

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh làm rõ thêm một số vấn đề.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, hiện nay, Thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm 2022 để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian tới. Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phấn đấu hoàn thành trước năm 2027. Sáng 20/5, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án này...

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này