LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

19:08 | 19/05/2022
(LĐTĐ) Cùng với chuỗi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân, hôm nay (19/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tới thăm, trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Ngô Thị Hòa Thuận - Giáo viên trường Tiểu học Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.
Hạnh phúc từ những Mái ấm Công đoàn Trao hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chị Ngô Thị Hòa Thuận là đoàn viên có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chị Thuận đã ly hôn và chồng cũ chị cũng đã mất, do đó chị phải tự mình nuôi 2 con ăn học. Đến nay, con gái lớn của chị đã lấy chồng, con trai đang học đại học năm cuối. Bản thân có hoàn cảnh éo le nhưng chị Thuận luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như làm tốt bổn phận của người mẹ, người con hiếu thảo.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn
Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cùng đại diện trường Tiểu học Chương Dương trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Ngô Thị Hòa Thuận.

Dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng chị Thuận vẫn quyết tâm sửa sang lại ngôi nhà vì đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo chị Thuận, ngôi nhà của chị nằm trong khu tập thể do Pháp xây dựng đến nay đã được hơn 100 năm. Mỗi khi mưa lớn là nước mưa tràn vào nhà, tường nhà cũng nứt nẻ, mối mọt. Do nhà ẩm ướt nên có rất nhiều chuột, côn trùng tới trú ngụ.

Sau khi nhận được đề xuất từ Công đoàn trường Tiểu học Chương Dương và qua khảo sát hoàn cảnh của đoàn viên Ngô Thị Hòa Thuận, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Thuận với mức hỗ trợ là 20 triệu đồng.

Trực tiếp trao hỗ trợ sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Thuận, ông Nguyễn Đăng Ninh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết: LĐLĐ quận rất phấn khởi vì chị Thuận đã sửa chữa được ngôi nhà khang trang để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Thông qua việc trao kinh phí sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn", LĐLĐ quận mong muốn chị Thuận vượt qua khó khăn để tiếp tục làm tròn bổn phận của người mẹ cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ông Ninh cho biết thêm, chị Ngô Thị Hòa Thuận chỉ còn công tác khoảng 3 năm nữa là về nghỉ hưu, do đó, LĐLĐ quận cũng quan tâm đến các đoàn viên có sự đóng góp cống hiến lâu năm cho quận.

Trong niềm vui, phấn khởi xen lẫn sự xúc động khi nhận được hỗ trợ từ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, chị Thuận gửi lời cảm ơn sâu sắc tới LĐLĐ quận Hoàn Kiếm; Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Chương Dương cùng các phụ huynh học sinh đã đồng hành với chị trong những lúc khó khăn nhất.

“Cảm ơn các cấp Công đoàn, Ban Giám hiệu và các bậc phụ huynh học sinh đã luôn đồng hành, thấu hiểu. Cảm ơn mọi người đã đến và chứng kiến mái ấm thực sự “ấm” của tôi. Tôi rất mong thời gian tới sẽ có nhiều hơn những đoàn viên công đoàn khó khăn như tôi được quan tâm, hỗ trợ”- chị Thuận bày tỏ.

Chia sẻ thêm về chương trình hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, nối tiếp các chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân, chương trình “Mái ấm Công đoàn” được Ban Thường vụ LĐLĐ quận chú trọng triển khai. Trong thời gian tới, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 1- 2 “Mái ấm Công đoàn” từ tháng 5 tới tháng 7. Kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” được lấy từ Quỹ xã hội của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này