Ấn tượng về Hà Nội hòa bình, hiếu khách

20:35 | 19/05/2022
(LĐTĐ) Những ngày vừa qua, vẻ đẹp nghìn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội đã mang lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ, khó phai trong mắt các đoàn thể thao, du khách và phóng viên quốc tế đến tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành SEA Games 31: Cận cảnh gương mặt khả ái của "hot girl" bắn súng Hà Nội

SEA Games 31 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp để Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng (nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18/40 môn thi của Đại hội) chứng minh năng lực tổ chức. Và quan trọng hơn là để khẳng định Hà Nội là một điểm đến hấp dẫn khi công tác tổ chức SEA Games 31 đã được Thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng.

Có mặt tại Thủ đô Hà Nội thời điểm này, nhiều du khách nước ngoài cũng như các đoàn thể thao Đông Nam Á bày tỏ điều họ ấn tượng nhất chính là một Thủ đô hòa bình, thân thiện; người dân mến khách, yêu thể thao. Tất cả cùng hướng tới tinh thần của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.

Ấn tượng về Hà Nội hòa bình, hiếu khách
SEA Games 31 đã thu hút rất đông sự tham gia của bạn bè quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.

Là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, SEA Games 31 đã thu hút rất đông sự tham gia của bạn bè quốc tế. Thậm chí có nhiều du khách không ngại khoảng cách địa lý xa xôi, đã vượt qua hàng ngàn ki lô mét để cùng tận hưởng niềm vui với người dân Việt Nam.

Cổ động viên đến từ Đức - Alina Wiese đã bày tỏ sự ấn tượng về buổi Lễ khai mạc SEA Games 31 và những trận thi đấu trong suốt nhiều ngày qua: “Đây là lần thứ ba tôi đến Việt Nam. Tôi đã dẫn theo gia đình và bạn bè của mình đến tham gia và xem các trận thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Gia đình tôi đều choáng ngợp trước sự hoành tráng và chỉn chu của sự kiện. Mặc dù tôi không phải là người Việt Nam nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự hào. Tôi yêu đất nước này”.

Đối với Phatsalin Anx (du học sinh người Lào), SEA Games 31 là một trong những kỷ niệm khó phai trong thời gian cô học tập tại Việt Nam. Hòa trong không khí của ngày hội thể thao, Phatsalin Anx đã cùng 3 người bạn đi xe máy từ Hà Nội đến Nam Định để cổ vũ cho đội tuyển U23 Lào.

Ấn tượng về Hà Nội hòa bình, hiếu khách
Đối với Phatsalin Anx (du học sinh người Lào), SEA Games 31 là một trong những kỷ niệm khó phai trong thời gian học tập tại Việt Nam.

“Sau 3 năm học tập và sinh sống tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một sự kiện thể thao lớn như vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đi cổ vũ cho đội tuyển Lào tại Việt Nam. Trên khán đài, chúng tôi còn thi xem ai hô to hơn với các bạn tình nguyện viên. Tôi mong rằng kỳ SEA Games 31 sẽ thành công rực rỡ, đồng thời lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội, Việt Nam cũng như đất nước Lào của tôi đến gần hơn với bạn bè trong khu vực và cả thế giới. Qua sự kiện này, bản thân tôi thêm tình cảm gắn kết với các bạn thanh niên Đông Nam Á”, Phatsalin Anx nói.

Cũng có những ấn tượng riêng tốt đẹp đối với Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, anh Nontapat Panchan, một thành viên trong đoàn thể thao Malaysia cho biết anh từng tham gia SEA Games lần thứ 22 năm 2003 tổ chức tại Việt Nam. Dự đại hội lần này, anh nhận thấy, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Từ đường sá, cơ sở vật chất đến vấn đề ùn tắc giao thông đều đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thành viên trong đoàn thể thao Malaysia không gặp nhiều trở ngại vì nhận được sự giúp đỡ tận tình từ những người dân Thủ đô Hà Nội.

Bày tỏ sự hào hứng khi nhắc về công tác chuẩn bị tại SEA Games 31, vận động viên Cầu mây người Malaysia - Zuhri Muhammad Zain chia sẻ ấn tượng về Nhà thi đấu quận Hoàng Mai được trang trí, đầu tư hiện đại, sạch sẽ.

“Tôi cảm thấy rất vui khi có mặt tại sự kiện thể thao lần này được tổ chức tại Hà Nội. Khi đến đây, tôi đã gặp nhiều người Việt Nam và cảm thấy yêu mến các bạn, đặc biệt các tình nguyện viên tại Nhà thi đấu. Họ rất thân thiện và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong mọi mặt. Tôi thực sự cảm kích với những điều đó. Ngoài ra, tôi cũng thấy rằng Hà Nội cũng rất đẹp và có nhiều điểm tham quan thú vị và tôi rất muốn có thể sắp xếp thời gian để đi tham quan các địa điểm đó sau khi kết thúc sự kiện”, Zuhri Muhammad Zain nói.

Ấn tượng về Hà Nội hòa bình, hiếu khách
Vận động viên Cầu mây người Malaysia Zuhri Muhammad Zain (bên phải) chia sẻ ấn tượng về Nhà thi đấu quận Hoàng Mai được trang trí, đầu tư hiện đại, sạch sẽ.

SEA Games 31 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là sự kiện văn hóa, chính trị trọng đại của đất nước và khu vực. Mỗi người dân Thủ đô là một nhịp cầu, một đại sứ hòa bình, kết nối, lan tỏa văn hóa, tinh thần, truyền thống, phong cách người Tràng An, để lại trong lòng người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng về một Thủ đô Hà Nội văn minh, văn hiến, thành phố Vì hòa bình, trái tim của cả nước.

Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác chuyên môn, thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong các hoạt động nghi lễ, khánh tiết, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ SEA Games 31, cung ứng các dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền hình ảnh Hà Nội - Việt Nam. Dịp SEA Games 31 này, các công ty lữ hành như Hanoitourist, Vietfoot Travel, LUX Travel, Vietravel… đã xây dựng 28 tour du lịch Hà Nội và vùng phụ cận, nhằm giới thiệu tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế.

Đặc biệt Sở Du lịch phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ xe buýt du lịch 2 tầng "Hanoi City tour" cho đại biểu tham dự SEA Games 31. Đây cũng là cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu về du lịch Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Ngày 18/5 vừa qua, đội tuyển nam và nữ cầu mây Thái Lan đã tham quan Thủ đô trên xe buýt 2 tầng sau khi đã giành Huy chương Vàng ở hai nội dung đồng đội 3 người, tuyển 3 người ở cả nam và nữ.

Sau khi khởi hành từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đoàn được tham quan các tuyến phố, đi qua nhiều điểm danh thắng, di tích nổi tiếng của Hà Nội như: Nhà thờ Lớn, Quảng trường Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Kể về chuyến trải nghiệm sau khi có lịch trình thi đấu căng thẳng trong những ngày qua tại SEA Games 31, Trưởng đoàn cầu mây Thái Lan Pairoj Archarungroj cho biết, đây là lần đầu tiên ông và nhiều vận động viên của Thái Lan được trải nghiệm tour du lịch trên xe buýt 2 tầng vì tại Bangkok hiện chưa có dịch vụ này.

“Chúng tôi ấn tượng vì cảnh quan Hà Nội rất đẹp, có nhiều cây xanh và hoa trên đường. Cá nhân tôi đã đến Hà Nội 10 năm trước, lần này trở lại, Hà Nội đã rất khác, phát triển và đẹp hơn rất nhiều. Tôi thích phở và phong cảnh Hà Nội. Trong thời gian tới, tôi rất muốn đưa gia đình trở lại Hà Nội để du lịch”, một vận động viên Thái Lan chia sẻ.

Thảo Vân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này