Nữ xạ thủ Hà Nội giành huy chương SEA Games ngay lần đầu tham dự

16:20 | 19/05/2022
(LĐTĐ) Dù mới tập bắn súng được 4 năm, ở tuổi 18, cô gái người Thạch Thất (Hà Nội) đã được đánh giá là một trong những tài năng bắn súng đầy triển vọng của Thể thao Việt Nam. Mới đây, Phí Thanh Thảo đã giành tấm Huy chương Bạc ở nội dung súng trường hơi nữ 10m cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31.
SEA Games 31: Đội tiếp sức 4x400m mang về tấm HCV thứ 19 cho điền kinh Việt Nam Đại biểu tham dự SEA Games 31 trải nghiệm xe buýt 2 tầng

Vui, nhưng chưa hài lòng

Phí Thanh Thảo sinh ra trong gia đình chuyên về đồ gỗ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội). Thảo từng khởi đầu sự nghiệp ở môn lặn chứ không phải bắn súng. Mới tập bắn súng được 4 năm, ở tuổi 18, với phong độ ổn định cùng sự tự tin, Thanh Thảo đã mang về tấm Huy chương Bạc cho bắn súng Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/5, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội diễn ra chung kết nội dung súng trường hơi nữ 10m của bộ môn Bắn súng tại SEA Games 31. Thảo đã xuất sắc giành Huy chương Bạc với 246,2 điểm, kém vận động viên Indonesia Mubarokah, người về vị trí thứ nhất 0,8 điểm.

Nữ xạ thủ Hà Nội giành huy chương SEA Games khi lần đầu tham dự
Nữ xạ thủ Hà Nội Phí Thanh Thảo (đúng ngoài cùng bên phải) trang tài với các vận động viên tại SEA Games 31

Lần đầu tiên tham dự SEA Games cũng là giải quốc tế đầu trong sự nghiệp nhưng Thảo đã có màn trình diễn xuất sắc. Cô gái trẻ luôn đứng trong tốp 3, cạnh tranh huy chương với các vận động viên khác như Mubarokah (Indonesia) và Sastwej (Thái Lan).

Sau khi giành Huy chương Bạc SEA Games, Phí Thanh Thảo cho biết: "Tôi vui và hạnh phúc với tấm huy chương SEA Games đầu tiên của mình. Khi bước vào chung kết, tôi có phần áp lực tâm lý nên hơi run. Càng bắn tôi càng trấn tĩnh và thi đấu tốt hơn. Tôi chưa thật sự hài lòng về thành tích chuyên môn vì khả năng có thể làm tốt hơn".

Nữ xạ thủ Hà Nội giành huy chương SEA Games khi lần đầu tham dự
Lần đầu tiên tham dự SEA Games cũng là giải quốc tế đầu trong sự nghiệp nhưng Thảo luôn đứng trong tốp 3, cạnh tranh huy chương với các vận động viên khác

Ngoài nội dung cá nhân, Thảo cũng góp mặt ở nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nữ. Cô gái trẻ cùng đồng đội là Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Huyền Trang giành được 1860,1 điểm xếp thứ 4. Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng đồng đội lần lượt thuộc về Thái Lan (1866,1 điểm), Indonesia (1864,4 điểm), Singapore (1863,8 điểm).

Hướng đến mục tiêu xa hơn

Được đánh giá là một trong những tài năng bắn súng đầy triển vọng của Thể thao Việt Nam khi mới bước qua tuổi 18, vậy nhưng khi tiếp xúc với nữ vận động viên này, nhiều người cảm nhận được Phí Thanh Thảo rất khiêm tốn, cầu thị. Phí Thanh Thảo còn rất thu hút ánh nhìn với gương mặt khả ái, nụ cười thân thiện

Nữ xạ thủ Hà Nội giành huy chương SEA Games khi lần đầu tham dự
Với phong độ ổn định cùng sự tự tin, Thanh Thảo mang về tấm Huy chương Bạc cho bắn súng Việt Nam với thành tích 246.2 điểm.

"Thành tích này mới chỉ để động viên, cổ vũ em tiếp tục thi đấu trong tương lai, chứ chưa khiến bản thân em hài lòng. Trong làng bắn súng trên thế giới hiện có nhiều tay súng có tuổi đời còn trẻ hơn mình, nhưng thành tích của họ còn cao hơn, nên em luôn coi đó là động lực phấn đấu", Phí Thanh Thảo chia sẻ.

Trải lòng về thành tích chưa được như mong muốn tại SEA Games 31, Phí Thanh Thảo khẳng định tấm Huy chương vàng tại kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà là điều mà mọi vận động viên đều hướng tới. Cô cho biết: "Tiếc là tôi chưa thể thành công. Tấm Huy chương Bạc là thành tích đáng khích lệ, và tôi muốn gửi lời cảm ơn các huấn luyện viên đã chỉ bảo tôi rất nhiều trong thời gian qua".

Nữ xạ thủ Hà Nội giành huy chương SEA Games khi lần đầu tham dự
Với thành tích giành được ở tuổi 18, nhiều người tin tưởng Thảo sẽ còn những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp thi đấu và là niềm hy vọng mới của bắn súng Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam, các vận động viên cần thêm thời gian về bản lĩnh và trải nghiệm quốc tế, bởi năm nay, các đối thủ mạnh của Việt Nam như Indonesia, Singapore, Malaysia đã gửi đến SEA Games dàn xạ thủ tốt nhất của họ.

“Bắn súng Việt Nam đang có những sự chuyển mình mạnh mẽ. SEA Games 31 này có nhiều vận động viên trẻ tham dự nhất. Từ trước đến nay, thông thường mỗi nội dung của bắn súng sẽ có 2 vận động viên lớn tuổi cộng với 1 vận động viên trẻ.

Nhưng năm nay, có những nội dung cả 3 vận động viên đều còn trẻ, lần đầu dự SEA Games. Đấy cũng là những bước đổi mới. Hẳn nhiên với những bước chuyển giao đó có thể chấp nhận việc không mang lại thành công như chúng ta mong muốn. Nhưng đây chính là bước đệm quan trọng cho tương lai ở các kỳ SEA Games tiếp theo và ASIAD, Olympic sau này", bà Nguyễn Thị Nhung - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam thông tin.

Nam Nguyễn - Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này