Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

21:59 | 17/05/2022
(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Long Biên tiếp tục rà soát các chương trình, kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.
Quận Hoàn Kiếm trao Huy hiệu Đảng cho 195 đảng viên Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Hai Bà Trưng

Chiều 17/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Long Biên, nhằm tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”.

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Theo Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam, triển khai Chương trình số 01-CTr/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, đã đổi mới lề lối, tác phong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo hướng bám sát địa bàn; sâu sát cơ sở; tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, khó, trọng tâm; khuyến khích đổi mới, sáng tạo… Đồng thời, gắn trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên, người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên cũng chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo ở một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế về phương thức lãnh đạo, còn để tồn tại, chậm khắc phục bằng giải pháp về công tác cán bộ. Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 50 lượt tổ chức Đảng và 11 đảng viên; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021.

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị và Quy định số 37-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, khắc phục hạn chế, thiếu sót của người đứng đầu.

Qua triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm thận trọng, bài bản, chặt chẽ, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo. Hoạt động của chính quyền quận tiếp tục được đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; triển khai thành công mô hình chính quyền đô thị; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh cao những kết quả mà Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII, Quy định số 55-QĐ/TƯ, Quy định số 37-QĐ/TƯ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang là một trong những vấn đề được Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Nêu các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Long Biên tiếp tục rà soát các chương trình, kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII, Quy định số 55-QĐ/TƯ, Quy định số 37-QĐ/TƯ… Qua đó, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này