Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31

21:58 | 17/05/2022
(LĐTĐ) Trong ngày thi đấu 17/5 của SEA Games 31, bộ môn Cầu mây tiếp tục với nội dung chung kết Regu nam, Regu nữ. Ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người dân Hà Nội đã có mặt tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai để cổ vũ cho các vận động viên.
Các tuyển thủ cầu mây tích cực luyện tập cho mục tiêu "Vàng" tại SEA Games 31 Cú hích “thắp sáng” du lịch Hà Nội
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Nhà thi đấu quận Hoàng Mai là nơi tổ chức thi đấu bộ môn Cầu mây của SEA Games 31. Theo lịch, thời gian diễn ra môn thi Cầu mây là từ ngày 13 đến 21/5/2022 với 8 nội dung tranh tài.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Trong ngày thi đấu 17/5 của SEA Games 31, bộ môn Cầu mây tiếp tục với nội dung chung kết Regu nam, Regu nữ.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người dân Hà Nội đã có mặt tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai để cổ vũ cho các vận động viên.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Đội tuyển nữ Việt Nam có một trận đấu trước Myanmar tại nội dung Đội tuyển 3 người.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, nhiều gia đình đã dẫn con đến Nhà thi đấu Hoàng Mai. Chị Nguyễn Ngọc Mai chia sẻ, rất lâu Việt Nam mới có cơ hội đăng cai SEA Games, vì thế chị dẫn con theo để con được biết thêm về bộ môn Cầu mây và có một kỷ niệm về kỳ SEA Games 31.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Điều đặc biệt của SEA Games 31 năm nay là sự có mặt của rất nhiều các cổ động viên là các bạn trẻ trên khán đài.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hò reo của cổ động viên tạo nên không khí sôi động tại Nhà thi đấu.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Trên khán đài có nhiều cổ động viên người nước ngoài.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Người dân hào hứng theo dõi theo từng pha cầu của các vận động viên.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Các tình nguyện viên Việt Nam đã làm việc bằng tất cả trách nhiệm của mình, từ trực tiếp hướng dẫn cổ động viên ngồi đúng vị trí, phối hợp bảo đảm an ninh chung khu vực mình phụ trách.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây tại SEA Games 31
Bác Nguyễn Kim Thanh (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) có con gái là vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang của Đội tuyển cầu mây Việt Nam. Bác Thanh cho biết, từ ngày 13/5 đến nay, ngày nào bác cũng đi chặng đường Bắc Giang - Hà Nội đến Nhà thi đấu quận Hoàng Mai để cổ vũ cho các đội tuyển.
Người dân Hà Nội hết mình cổ vũ bộ môn Cầu mây
"Đây là lần đầu tiên con tôi được tham gia thi đấu tại SEA Games, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi luôn động viên con thi đấu hết mình để mang huy chương về cho đất nước. Cách đây ít hôm, con tôi và đồng đội đã giành được huy chương Bạc", bác Thanh chia sẻ.

P.Ngân - K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này