Quận Đống Đa: 627 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

12:20 | 17/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 17/5, Quận ủy Đống Đa tổ chức Lễ trao Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.
Quận Đống Đa phát động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị chào mừng SEA Games 31 Quận Đống Đa đảm bảo văn minh đô thị trong thời gian diễn ra SEA Games 31

Đợt này, toàn Đảng bộ quận Đống Đa có 627 đồng chí đón nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 38 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đã trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí đảng viên lão thành.

Quận Đống Đa: 627 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí vào sự lớn mạnh không ngừng của Đảng ta, dân tộc ta, Tổ quốc ta.

“Các bác, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Các đồng chí là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ đi sau noi gương, học tập. Trong những năm qua, các đồng chí đã chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với toàn Đảng, toàn dân đóng góp xứng dáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành phố Hà Nội và quận Đống Đa không ngừng phát triển toàn diện, bền vững”, đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các đảng viên căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, phát huy đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Trung Lạc (Đảng bộ phường Nam Đồng) bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí khẳng định là người cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí hoàn toàn tin tưởng vào sự đoàn kết, đổi mới, ủng hộ các đồng chí lãnh đạo các cấp của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, hy vọng các thế hệ lãnh đạo các cấp tiếp tục kế thừa đồng thời có sức bật mới để lãnh đạo đất nước vượt qua những thách thức, khó khăn, giành những thắng lợi mới, thành công mới.

X.Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này