Phổ biến chính sách và chăm sóc sức khỏe sau Covid-19 cho người lao động huyện Đông Anh

08:17 | 17/05/2022
(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh tổ chức buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với với chủ đề: “Chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau Covid-19”, với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện Đông Anh.
Đẩy mạnh tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đời sống, việc làm của người lao động Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng thời điểm. Trong khi đó, vì nhiều lý do khác nhau, không ít người lao động và cả người sử dụng lao động lại chưa cập nhật kịp thời. Điều này dẫn đến việc có lúc, có nơi, chính sách chưa được doanh nghiệp triển khai đầy đủ và quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là chính sách pháp luật cho cả người sử dụng lao động và người lao động nắm rõ là hết sức cần thiết.

Trước yêu cầu đó, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với với chủ đề: “Chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau Covid-19”, với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện Đông Anh.

Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình chia sẻ, thông qua hoạt động này không chỉ giúp người lao động hiểu rõ các quy định của pháp luật, để vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của mình khi tham gia quan hệ lao động mà còn giúp chủ doanh nghiệp nắm rõ hơn những quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó triển khai kịp thời, đầy đủ hơn các chế độ chính sách cho người lao động để động viên, giữ chân được người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nhiều kiến thức liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe sau khi mắc Covid-19 cũng được các chuyên gia chia sẻ tại buổi đối thoại, giao lưu.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa khẳng định, việc phối hợp với báo Lao động Thủ đô để tổ chức chương trình đối thoại, giao lưu trực tuyến này là hoạt động thiết thực trong “Tháng Công nhân”, thể hiện sự đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ người lao động nâng cao kiến thức pháp luật để áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

Tại buổi giao lưu, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi của đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Đông Anh liên quan đến các vấn đề như: tình trạng sức khỏe và chế độ chăm sóc cần lưu ý sau khi bị mắc Covid-19; chế độ bảo hiểm xã hội khi bị mắc Covid-19 và phải cách ly; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cho đoàn viên, người lao động khi bị mắc Covid-19; các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động; chế độ chính sách cho cán bộ công đoàn cấp cơ sở…

Những vấn đề này đã được giải đáp trực tiếp bởi các chuyên gia, gồm: Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phụ trách Trung tâm Ôxy cao áp Việt Nga. Qua đó, đã giúp cho đoàn viên công đoàn và người lao động hiểu sâu hơn về những chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội

Đánh giá cao báo Lao động Thủ đô và các đơn vị phối hợp đã rất linh hoạt, nhạy bén, lựa chọn các chủ đề nóng, mới, liên quan mật thiết đến người lao động, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng khẳng định, giao lưu trực tuyến một trong những kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhất. Do đó, trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục phối hợp với các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức thêm nhiều buổi giao lưu trực tuyến để kịp thời cập nhật kiến thức pháp luật và nâng cao kiến thức mọi mặt cho người lao động.

Kết thúc buổi đối thoại, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết, những câu hỏi của bạn đọc gửi đến chưa được trả lời hết tại buổi giao lưu sẽ được gửi đến các chuyên gia và các cơ quan chức năng để trả lời bạn đọc qua chuyên mục tư vấn pháp luật trên báo Lao động Thủ đô.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này