Lan tỏa không khí Ngày hội thể thao

16:15 | 17/05/2022
(LĐTĐ) Ngọn đuốc SEA Games 31 cháy rực trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 12/5 đã đánh dấu thời điểm khai mạc chính thức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trong sự nồng nhiệt và mến khách của nước chủ nhà Việt Nam. Có mặt tại Thủ đô Hà Nội những ngày này, du khách cùng các đoàn cổ động viên không khỏi ấn tượng trước không khí SEA Games ngập tràn trên mọi con đường, tuyến phố.
Lan tỏa không khí ngày hội thể thao Đông Nam Á “Sáng, xanh, sạch, đẹp” chào đón ngày hội thể thao

Sức nóng từ các nhà thi đấu

Những ngày qua, bất kể thời tiết mưa hay nắng, trên các sân vận động, nhà thi đấu tại Hà Nội luôn rộn vang âm thanh cổ vũ, lời động viên và hơn bao giờ hết là không khí nồng nhiệt, mến khách của người dân địa phương. Không chỉ bóng đá mới nhận được sự quan tâm đặc biệt mà những môn thể thao khác cũng đón nhận tình cảm nồng nhiệt của người dân.

Lan tỏa không khí Ngày hội thể thao
Không khí SEA Games 31 lan tỏa. Ảnh: Kim Tiến

Tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, nơi diễn ra bộ môn Wushu luôn kín chỗ ngồi. Trên khán đài, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm ngọn lửa tinh thần cho những vận động viên dưới sân đấu. Khi các vận động viên bắt đầu bài biểu diễn, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay không ngớt, không phân biệt quốc gia, giới tính. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là những tiếng hô “Việt Nam cố lên”, “Việt Nam vô địch” được vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết mỗi khi vận động viên của chúng ta thi đấu. Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khiến “Cô gái vàng” Wushu Việt Nam Dương Thuý Vi bày tỏ: Hơn 20 năm tập luyện, thi đấu, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự cổ vũ “cháy” đến như vậy. Khi thi đấu, các vận động viên chờ đợi nhất chính là sự cổ vũ, ủng hộ nồng nhiệt của khán giả...

Là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, bên cạnh những ý nghĩa quan trọng về chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao và kinh tế, SEA Games 31 còn được xem là cơ hội “vàng” để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, từ đó thúc đẩy và phục hồi ngành du lịch nước nhà sau hai năm chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Đây cũng là lý do, trong những ngày qua, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đều vận động người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, treo cờ, trang trí khánh tiết với chủ đề: “Vì 1 Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Mỗi người dân không chỉ nêu cao ý thức tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị mà còn là một đại sứ truyền đi thông điệp về Hà Nội văn minh, thân thiện.

Tương tự, những ngày qua, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng là nơi diễn ra thi đấu môn thể thao Điền kinh. Không một buổi thi đấu nào sân Mỹ Đình không đón hàng vạn khán giả đến để cổ vũ các vận động viên tranh tài. Các cổ động viên mang đến sân cờ, hoa, băngrôn, kèn, trống... cổ vũ cuồng nhiệt, tiếp sức mạnh mẽ cho các vận động viên dưới đường chạy, ở các hố nhảy, ném, đẩy...

Ông Nguyễn Văn Hưng (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) dẫn theo các cháu ngoại đi bộ từ nhà đến Sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ các vận động viên điền kinh với cờ hoa rực rỡ. Ông Hưng chia sẻ: “Tôi là một người rất yêu thể thao, do vậy, tranh thủ những ngày cuối tuần, tôi cùng cháu mình ra sân cổ vũ các vận động viên thi đấu. 19 năm tôi mới lại được xem SEA Games trên sân nhà, do vậy tôi sẽ đến xem tất cả các môn thi: Điền kinh, bắn súng, bơi lội... để cổ vũ cho các vận động viên”.

Không chỉ sân Mỹ Đình, Nhà thi đấu Cầu Giấy mà tại nhiều địa điểm khác như: Cung thể thao dưới nước, Nhà thi đấu huyện Đan Phượng, Nhà thi đấu huyện Thanh Trì, Cung Thể thao tổng hợp Quần ngựa… những ngày này lúc nào cũng đầy ắp khán giả đến dõi theo các cuộc tranh tài đỉnh cao của thể thao Đông Nam Á. Ngay từ ngày thi đấu chính thức đầu tiên, ông Nguyễn Ngọc Giao (phường Ngọc Khánh, Ba Đình) đã đến Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa để xem các vận động viên thi đấu. Ông cũng lên kế hoạch đến một số địa điểm khác ở Hà Nội, xuống Hải Dương để xem thi đấu bóng bàn trong khuôn khổ SEA Games 31.

“Tôi lúc nào cũng kỳ vọng đoàn thể thao Việt Nam sẽ có số huy chương đứng đầu SEA Games 31. Trên thực tế, trước đó Việt Nam cũng đã có nhiều môn thể thao thi đấu hay. Đến nay, càng ngày thể thao Việt Nam càng được đầu tư, quan tâm kĩ lưỡng hơn. Do vậy, khi thi đấu tại quê hương, tôi mong rằng đoàn thể thao Việt Nam ở tất cả các môn, không riêng gì bóng đá sẽ có thành tích tốt. Bên cạnh đó, tôi hi vọng rằng Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ tận dụng được thời cơ này để quảng bá sự thân thiện, mến khách đến với bàn bè thế giới”, ông Giao bày tỏ.

SEA Games đang thắp sáng Hà Nội

Theo ghi nhận, những ngày qua, nhiều người dân đã dành thời gian đến các địa điểm trung tâm của Hà Nội để tham quan, chụp hình với linh vật Sao La, biểu tượng của SEA Games 31. Có mặt tại hồ Gươm trong những ngày SEA Games 31 đang diễn ra sôi động, bà Lê Thị Thanh Nhàn (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) cảm thấy rất tự hào khi thời điểm này Hà Nội đã được trang trí đẹp đẽ.

“Tôi thấy nhiều tuyến phố của Thủ đô đã được trang hoàng bằng những tấm áp phích, băng rôn với màu sắc bắt mắt và kích cỡ đa dạng. Điều này khiến tôi cảm thấy tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của khu vực và thế giới” diễn ra tại Thủ đô, bà Nhàn cho biết.

Trước đó, việc chỉnh trang đô thị cũng đã được Hà Nội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã bố trí treo 2.000 băng rôn dọc, lắp dựng các cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách, các trục đường, tuyến phố và khu vực trung tâm. Các sản phẩm truyền thông SEA Games năm nay chủ yếu in hình biểu tượng các môn, linh vật Sao La, biểu trưng Cánh chim bay lên - Bàn tay chữ V và khẩu hiệu…

Lan tỏa không khí Ngày hội thể thao
Đông đảo người dân Thủ đô đến các nhà thi đấu chứng kiến các cuộc tranh tài trong khuôn khổ SEA Games 31. Ảnh: Kim Tiến

Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng diễn ra sôi nổi tại các quận huyện, như tại huyện Thường Tín đã tổ chức Giải cầu lông; Giải bóng chuyền hơi nam nữ; Giải quần vợt; Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã, thị trấn… chào đón SEA Games 31. Hay tại quận Ba Đình, để chào mừng SEA Games 31, từ ngày 9 - 24/5, nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi nổi diễn ra ở trường Trung học cơ sở Ba Đình (quận Ba Đình, Hà Nội) dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nội dung chính của chuỗi hoạt động bao gồm giải kéo co, cầu lông cho học sinh và giải cầu lông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường…

Tương tự, tại quận Bắc Từ Liêm tổ chức Chương trình “Ngày hội SEA Games”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao Chào mừng SEA Games 31 của quận Bắc Từ Liêm. Với gần 20 tiết mục là các màn trống hội, múa Lân, biểu diễn dân vũ, Aerobic, khiêu vũ thể thao và các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Chương trình “Ngày hội SEA Games” quận Bắc Từ Liêm được thể hiện bởi hàng trăm vận động viên, vũ công, các ca sĩ, diễn viên, nhạc công đã diễn ra sôi nổi, ấn tượng, có chất lượng nghệ thuật cao, để lại nhiều ấn tượng với người xem. Qua đó, góp phần tạo không khí sôi nổi, cùng với Thủ đô và cả nước chào mừng SEA Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội./.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này